Gây náo loạn sau chầu nhậu rồi cầm kéo thách thức lực lượng công an

QUÁCH DU |

Một đối tượng ở Thanh Hóa sau khi uống rượu đã đập phá đồ đạc, ra đường chặn xe. Khi lực lượng công an tới giải quyết, đối tượng này còn thách thức và cầm kéo nhọn hăm dọa.

Ngày 10.4, thông tin từ Công an huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Ngọc Lâm (37 tuổi, trú thôn Minh Thành, xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Thời điểm đối tượng chống đối, đe dọa lực lượng công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Đối tượng chống đối, đe dọa lực lượng công an bị bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo điều tra ban đầu, trước đó Lê Ngọc Lâm đã tụ tập uống rượu tại nhà, sau bữa rượu, Lâm sang nhà mẹ đẻ (cách đó không xa) chửi bới và đập phá đồ đạc gây mất an ninh trật tự.

Nhận được thông tin vụ việc, tổ công tác của Công an xã Minh Tiến (huyện Ngọc Lặc) đã xuống hiện trường. Thời điểm này Lâm có biểu hiện say rượu, đang cởi trần đứng ở giữa đường la hét, chửi bới và chặn các phương tiện đang lưu thông.

Nhằm ổn định tình hình giao thông, tổ công tác liên tục yêu cầu đối tượng dừng việc làm trên, tuy nhiên Lâm không hợp tác  mà có lời lẽ đe dọa, thách thức. Rồi bất ngờ Lâm lấy một chiếc kéo nhọn lao về phía tổ công tác và dọa giết.

Đối tượng Lâm bị bắt giữ tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Đối tượng Lâm bị bắt giữ tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước thái độ hung hãn, nguy hiểm của đối tượng, lực lượng công an đã phải áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, khống chế và bắt giữ đối tượng.

Chưa dừng lại đó, trong quá trình đưa Lâm về trụ sở để làm việc, đối tượng tiếp tục chống đối, dùng chân đạp vào người và xe của lực lượng chức năng.

Vụ việc đang được Công an huyện Ngọc Lặc điều tra, làm rõ.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Bắt đối tượng dọa giết con trai để ép mẹ chuyển tiền trả nợ

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Bảo đe dọa sẽ giết 2 con trai, yêu cầu mẹ phải chuyển đủ 60 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng để trả nợ.

Phóng viên bị dọa giết khi viết về vi phạm trật tự đô thị

PHẠM ĐÔNG |

Sau khi viết bài phản ánh về tình trạng vi phạm trật tự đô thị, phóng viên của Báo Kinh tế và Đô thị bị một đối tượng gọi điện lăng mạ, dọa giết cả nhà.

Băng nhóm tín dụng đen đe dọa giết người, chính quyền cần dẹp ngay

Lê Thanh Phong |

Các băng nhóm cho vay tiền - gọi là tín dụng đen - ngày càng coi thường pháp luật. Không chỉ cho vay nặng lãi, mà còn uy hiếp, khủng bố, đe dọa giết người để cưỡng đoạt tiền bạc.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Vụ bảo hiểm của diễn viên Ngọc Lan: Có thể hủy bỏ hợp đồng mẫu nếu có vi phạm

Hiếu Anh |

Xoay quanh vụ bảo hiểm của diễn viên Ngọc Lan, luật sư cho biết, trong trường hợp phát hiện hợp đồng mẫu vi phạm quyền lợi người tiêu dùng cơ quan quản lý nhà nước có thể hủy bỏ hợp đồng mẫu.

Viện kiểm sát đề nghị giảm án cho ông trùm buôn lậu 200 triệu lít xăng

Anh Tú |

TP Hồ Chí Minh  - Liên quan vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng từ Singapore vận chuyển bất hợp pháp về Việt Nam tiêu thụ, tại phiên toà phúc thẩm, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo Phan Thanh Hữu từ 1-2 năm tù vì có nhiều tình tiết mới.

Hiệu trưởng đánh hiệu phó: Đứng dưới cờ xin lỗi vì hành động phi giáo dục

ĐÀO HỒNG THIỆU |

QUẢNG BÌNH - Ông Phan Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy) nhận thức hành động của mình là phi giáo dục nên đã đứng dưới cờ, xin lỗi toàn thể học sinh, giáo viên nhà trường, đại diện cha mẹ học sinh.

Kiến nghị nâng lương, phụ cấp cho bác sĩ, nhân viên y tế cơ sở

PHẠM ĐÔNG |

Đoàn giám sát của Quốc hội kiến nghị đến năm 2024, nâng mức lương khởi điểm lên bậc 2 trong hệ thống thang bảng lương theo quy định đối với bác sĩ làm việc tại cơ sở y tế; nhân viên y tế tại y tế cơ sở hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề theo mức cao nhất đối với công chức, viên chức.

Bắt đối tượng dọa giết con trai để ép mẹ chuyển tiền trả nợ

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Bảo đe dọa sẽ giết 2 con trai, yêu cầu mẹ phải chuyển đủ 60 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng để trả nợ.

Phóng viên bị dọa giết khi viết về vi phạm trật tự đô thị

PHẠM ĐÔNG |

Sau khi viết bài phản ánh về tình trạng vi phạm trật tự đô thị, phóng viên của Báo Kinh tế và Đô thị bị một đối tượng gọi điện lăng mạ, dọa giết cả nhà.

Băng nhóm tín dụng đen đe dọa giết người, chính quyền cần dẹp ngay

Lê Thanh Phong |

Các băng nhóm cho vay tiền - gọi là tín dụng đen - ngày càng coi thường pháp luật. Không chỉ cho vay nặng lãi, mà còn uy hiếp, khủng bố, đe dọa giết người để cưỡng đoạt tiền bạc.