Băng nhóm tín dụng đen đe dọa giết người, chính quyền cần dẹp ngay

Lê Thanh Phong |

Các băng nhóm cho vay tiền - gọi là tín dụng đen - ngày càng coi thường pháp luật. Không chỉ cho vay nặng lãi, mà còn uy hiếp, khủng bố, đe dọa giết người để cưỡng đoạt tiền bạc.

"Em lôi đầu con Trần Thị Ngọc Dung - công nhân công ty em ra trả nợ cho anh. Anh lôi đầu nó không được, anh lôi đầu cả dòng họ và người thân của em ra. Không chỉ vậy anh còn lôi đầu tất cả cán bộ nhân sự công ty em".

Trên đây là lời của đối tượng đòi nợ cho vay "tín dụng đen" đe dọa cán bộ nhân sự ở Chơn Thành, Bình Phước. Người bị gọi điện khủng bố là cán bộ nhân sự của một doanh nghiệp.

Thời gian qua, trong các công ty, có một số công nhân gặp khó khăn, cùng đường phải vay tín dụng đen. Các đối tượng đòi nợ tìm các mối quan hệ của người vay để khủng bố, uy hiếp để đòi nợ.

Đối với trường hợp trên, các đối tượng đòi nợ thuê còn yêu cầu đuổi việc công nhân đã vay tiền.

Một trường hợp khác, ngày 9.5, chị T.T.T - cán bộ công đoàn làm việc tại KCN Bắc Đồng Phú, tỉnh Bình Phước - bị các đối tượng đòi nợ vay nặng lãi yêu cầu chị T báo công nhân trả tiền cho họ. Để uy hiếp chị T, người đòi nợ chửi bới đe dọa, đọc ngày tháng năm sinh và tên người thân chị T.T.T.

Đáng sợ hơn, đối tượng đòi nợ đe dọa giết chồng, giết con của nữ cán bộ công đoàn. Các băng nhóm tín dụng đen ngày càng coi thường chính quyền, thách thức luật pháp.

Công đoàn là tổ chức bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, trong trường hợp một cán bộ công đoàn đang bị kẻ xấu khủng bố, ai đứng ra bảo vệ. Được biết, Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước cũng báo cơ quan công an đề nghị bảo vệ nữ cán bộ công đoàn T.T.T. Đồng thời, đề nghị công an vào cuộc điều tra xử lý nghiêm vụ việc.

Đối với những băng nhóm tín dụng đen, tổ chức công đoàn không thể can thiệp xử lý, mà là việc của công an, của chính quyền.

Trong bài "Phải dẹp các băng nhóm chuyên doạ nạt, "khủng bố" để cưỡng đoạt tiền" trên Lao Động ngày 10.5, chúng tôi đã nêu quan điểm, các băng nhóm tìm cách bịa đặt, vu khống người khác là con nợ để cưỡng đoạt tiền, hành vi này còn nguy hiểm hơn cho vay nặng lãi.

Tình trạng cho vay khủng bố đòi tiền xảy ra, rất phổ biến, cho nên phải xem đây là một loại tội phạm, một hình thức cưỡng đoạt tài sản.

Để các tổ chức tín dụng đen hoạt động, đòi nợ, uy hiếp người dân là trách nhiệm của các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Cung cấp chứng cứ cho công an vụ tín dụng đen đe dọa cán bộ Công đoàn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Liên quan tới việc bị lăng mạ và dọa giết người thân của cán bộ Công đoàn vì công nhân vay nặng lãi - tín dụng đen, nữ cán bộ Công đoàn đã trình báo và trong hôm nay sẽ cung cấp thêm chứng cứ để cơ quan công an vào cuộc điều tra.

Nội dung ghi âm cán bộ nhân sự, công đoàn bị đe dọa vì NLĐ vay tín dụng đen

ĐÌNH TRỌNG |

"Em lôi đầu con Trần Thị Ngọc Dung - công nhân công ty em ra trả nợ cho anh. Anh lôi đầu nó không được, anh lôi đầu cả dòng họ và người thân của em ra. Không chỉ vậy anh còn lôi đầu tất cả cán bộ nhân sự công ty em" - đây là lời lẽ đe dọa của đối tượng đòi nợ tín dụng đen đối với 1 cán bộ nhân sự ở Chơn Thành, Bình Phước.

Phải dẹp các băng nhóm chuyên doạ nạt, "khủng bố" để cưỡng đoạt tiền

Lê Thanh Phong |

Các băng nhóm cho vay qua app, cho vay nặng lãi coi thường chính quyền, coi thường pháp luật khi công khai khủng bố, uy hiếp dân lành để cưỡng đoạt tiền.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Cung cấp chứng cứ cho công an vụ tín dụng đen đe dọa cán bộ Công đoàn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Liên quan tới việc bị lăng mạ và dọa giết người thân của cán bộ Công đoàn vì công nhân vay nặng lãi - tín dụng đen, nữ cán bộ Công đoàn đã trình báo và trong hôm nay sẽ cung cấp thêm chứng cứ để cơ quan công an vào cuộc điều tra.

Nội dung ghi âm cán bộ nhân sự, công đoàn bị đe dọa vì NLĐ vay tín dụng đen

ĐÌNH TRỌNG |

"Em lôi đầu con Trần Thị Ngọc Dung - công nhân công ty em ra trả nợ cho anh. Anh lôi đầu nó không được, anh lôi đầu cả dòng họ và người thân của em ra. Không chỉ vậy anh còn lôi đầu tất cả cán bộ nhân sự công ty em" - đây là lời lẽ đe dọa của đối tượng đòi nợ tín dụng đen đối với 1 cán bộ nhân sự ở Chơn Thành, Bình Phước.

Phải dẹp các băng nhóm chuyên doạ nạt, "khủng bố" để cưỡng đoạt tiền

Lê Thanh Phong |

Các băng nhóm cho vay qua app, cho vay nặng lãi coi thường chính quyền, coi thường pháp luật khi công khai khủng bố, uy hiếp dân lành để cưỡng đoạt tiền.