Nữ cán bộ công đoàn bị dọa giết người thân vì công nhân vay nặng lãi!

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Tại khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, một cán bộ công đoàn bị đe dọa, đăng hình lên mạng lăng mạ và bị dọa giết người thân vì công nhân vay nặng lãi.

Sự việc xảy ra đối với bà T.T.T - là cán bộ công đoàn làm việc tại KCN Bắc Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Theo bà T.T.T, ngày 9.5, bà bất ngờ nhận được cuộc gọi từ 1 số lạ hỏi có phải cán bộ công đoàn không, rồi nói có 2 công nhân làm việc tại công ty vay tiền và yêu cầu bà T.T.T báo công nhân trả tiền cho họ. "Ban đầu họ nói chuyện lịch sự nên tôi báo, để kiểm tra xem có đúng 2 công nhân trên làm việc tại công ty và vay tiền không thì sẽ thông tin lại" - chị T.T.T cho biết.

Một lát sau, có số lạ gọi điện đến chửi bới đe dọa, đọc ngày tháng năm sinh và tên người thân chị T.T.T. Đối tượng này đe dọa: ''Mày không hỗ trợ tụi tao đòi nợ thì người thân của mày coi chừng đấy". Thậm chí, đối tượng còn đe dọa giết chồng, giết con của nữ cán bộ công đoàn.

Thấy các đối tượng nói chuyện hăm dọa, chị T.T.T không bắt máy. Các đối tượng sau đó gán ghép hình ảnh và thông tin mang tính dựng chuyện sai sự thật để lăng mạ.

Cụ thể, các đối tượng ghép hình chị T.T.T với nam công nhân đã vay tiền và dựng chuyện, chị T.T.T gạ gẫm cướp chồng người khác.

Các đối tượng tín dụng đen sử dụng nhiều facebook đăng bình luận dựng chuyện sai sự thật, lăng mạ nữ cán bộ công đoàn.
Các đối tượng tín dụng đen sử dụng nhiều facebook đăng bình luận dựng chuyện sai sự thật, lăng mạ nữ cán bộ công đoàn.

Các đối tượng sau đó đã dùng hình ảnh và thông tin gán ghép trên rồi vào nhiều trang mạng cá nhân của công nhân trong công ty bình luận.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, 2 công nhân liên quan cho biết, có vay nặng lãi của một công ty tài chính. Một người vay 50 triệu đồng và đã trả cả gốc và lãi 65 triệu đồng, trả xong từ năm 2020. Một công nhân khác vay 40 triệu đồng và đã trả được hơn 30 triệu đồng, đang còn trong thời hạn trả nợ. Cả 2 công nhân khẳng định không cung cấp thông tin liên hệ của nữ cán bộ công đoàn T.T.T.

Theo Ban tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước, việc các đối tượng cho vay nặng lãi đòi nợ "vô lối" làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và danh dự của nữ cán bộ công đoàn chuyên trách ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Ban tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị đã báo cáo sự việc lên các cơ quan liên quan. Ban tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước cũng báo cơ quan công an đề nghị bảo vệ nữ cán bộ công đoàn T.T.T. Đồng thời, đề nghị công an vào cuộc điều tra xử lý nghiêm vụ việc.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Công an bắt giữ đối tượng cho vay lãi suất hơn 240%/năm

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ một đối tượng cho vay lãi suất hơn 240%/năm.

9x Hải Dương cầm đầu đường dây tín dụng đen giao dịch hơn 15 tỉ đồng

Băng Tâm |

Hải Dương - Chiều 27.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết đang hoàn thiện hồ sơ xử lý nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với số tiền xác định ban đầu là hơn 15 tỉ đồng.

Dự báo tín dụng đen “nở rộ”, Quảng Trị lên kế hoạch phòng ngừa và xử lý

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Dự báo hoạt động tín dụng đen trong thời gian tới sẽ “nở rộ”, tỉnh Quảng Trị đề nghị công an và các lực lượng chủ động đấu tranh, phòng ngừa và xử lý nghiêm các vi phạm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bình Dương: Công an bắt giữ đối tượng cho vay lãi suất hơn 240%/năm

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ một đối tượng cho vay lãi suất hơn 240%/năm.

9x Hải Dương cầm đầu đường dây tín dụng đen giao dịch hơn 15 tỉ đồng

Băng Tâm |

Hải Dương - Chiều 27.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết đang hoàn thiện hồ sơ xử lý nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với số tiền xác định ban đầu là hơn 15 tỉ đồng.

Dự báo tín dụng đen “nở rộ”, Quảng Trị lên kế hoạch phòng ngừa và xử lý

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Dự báo hoạt động tín dụng đen trong thời gian tới sẽ “nở rộ”, tỉnh Quảng Trị đề nghị công an và các lực lượng chủ động đấu tranh, phòng ngừa và xử lý nghiêm các vi phạm.