Nội dung ghi âm cán bộ nhân sự, công đoàn bị đe dọa vì NLĐ vay tín dụng đen

ĐÌNH TRỌNG |

"Em lôi đầu con Trần Thị Ngọc Dung - công nhân công ty em ra trả nợ cho anh. Anh lôi đầu nó không được, anh lôi đầu cả dòng họ và người thân của em ra. Không chỉ vậy anh còn lôi đầu tất cả cán bộ nhân sự công ty em" - đây là lời lẽ đe dọa của đối tượng đòi nợ tín dụng đen đối với 1 cán bộ nhân sự ở Chơn Thành, Bình Phước.

Liên quan tới vụ việc cán bộ công đoàn ở Bình Phước bị lăng mạ và dọa giết người thân vì công nhân vay nặng lãi - tín dụng đen, tối 10.5, Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước cho biết, ngoài vụ việc này, đơn vị còn nhận thêm phản ảnh nhiều vụ việc khác tương tự.

Theo Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước, sau khi báo chí thông tin, nhiều cán bộ nhân sự và cán bộ công đoàn cũng phản ảnh bị các đối tượng làm phiền và đe dọa.

Cụ thể, một trường hợp khác xảy ra ở khu công nghiệp tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Đối tượng đòi nợ "tín dụng đen" đã gọi điện cho cán bộ nhân sự của doanh nghiệp. Đối tượng này liên tục đe dọa và áp đặt cán bộ nhân sự phải nhắc nhở công nhân trả nợ.

"Em lôi đầu con Trần Thị Ngọc Dung - công nhân công ty em ra trả nợ cho anh. Anh lôi đầu nó không được, anh lôi đầu cả dòng họ và người thân của em ra. Không chỉ vậy anh còn lôi đầu tất cả cán bộ nhân sự công ty em" - đối tượng đòi nợ cho vay "tín dụng đen" đe dọa cán bộ nhân sự ở Chơn Thành, Bình Phước.

Không dừng lại, đối tượng đòi nợ tiếp tục yêu cầu nếu không muốn làm phiền thì tốt nhất phải đuổi việc công nhân đã vay tiền.

Ghi âm đối tượng cho vay tín dụng đen đe dọa cán bộ nhân sự 1 công ty tại Bình Phước.

Trước đó Báo Lao Động đã đưa tin về trường hợp chị T.T.T - là cán bộ công đoàn làm việc tại KCN Bắc Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Ngày 9.5, chị T.T.T bị các đối tượng đòi nợ vay nặng lãi yêu cầu chị T báo công nhân trả tiền cho họ. Các đối tượng này còn chửi bới đe dọa, đọc ngày tháng năm sinh và tên người thân chị T.T.T. Thậm chí, đối tượng còn đe dọa giết chồng, giết con của nữ cán bộ công đoàn.

 
Các đối tượng tín dụng đen sử dụng nhiều facebook đăng bình luận dựng chuyện sai sự thật, lăng mạ nữ cán bộ công đoàn.

Thấy các đối tượng nói chuyện hăm dọa, chị T.T.T không bắt máy. Các đối tượng sau đó gán ghép hình ảnh và thông tin mang tính dựng chuyện sai sự thật để lăng mạ. Cụ thể, các đối tượng ghép hình chị T.T.T với nam công nhân đã vay tiền và dựng chuyện chị T.T.T gạ gẫm cướp chồng người khác.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước cho biết, việc các đối tượng cho vay nặng lãi đòi nợ "vô lối" làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và danh dự của nữ cán bộ công đoàn chuyên trách ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Hiện Ban tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước thu thập thêm các phản ánh và bằng chứng để gửi cơ quan công an. Đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Nữ cán bộ công đoàn bị dọa giết người thân vì công nhân vay nặng lãi!

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Tại khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, một cán bộ công đoàn bị đe dọa, đăng hình lên mạng lăng mạ và bị dọa giết người thân vì công nhân vay nặng lãi.

9x Hải Dương cầm đầu đường dây tín dụng đen giao dịch hơn 15 tỉ đồng

Băng Tâm |

Hải Dương - Chiều 27.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết đang hoàn thiện hồ sơ xử lý nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với số tiền xác định ban đầu là hơn 15 tỉ đồng.

Xây dựng thành phố không có ma túy, cờ bạc, tín dụng đen

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Trước tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, cờ bạc, tín dụng đen có diễn biến khá phức tạp, thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) triển khai nhiều giải pháp xây dựng địa bàn không có ma túy, cờ bạc, tín dụng đen.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Nữ cán bộ công đoàn bị dọa giết người thân vì công nhân vay nặng lãi!

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Tại khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, một cán bộ công đoàn bị đe dọa, đăng hình lên mạng lăng mạ và bị dọa giết người thân vì công nhân vay nặng lãi.

9x Hải Dương cầm đầu đường dây tín dụng đen giao dịch hơn 15 tỉ đồng

Băng Tâm |

Hải Dương - Chiều 27.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết đang hoàn thiện hồ sơ xử lý nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với số tiền xác định ban đầu là hơn 15 tỉ đồng.

Xây dựng thành phố không có ma túy, cờ bạc, tín dụng đen

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Trước tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, cờ bạc, tín dụng đen có diễn biến khá phức tạp, thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) triển khai nhiều giải pháp xây dựng địa bàn không có ma túy, cờ bạc, tín dụng đen.