Phóng viên bị dọa giết khi viết về vi phạm trật tự đô thị

PHẠM ĐÔNG |

Sau khi viết bài phản ánh về tình trạng vi phạm trật tự đô thị, phóng viên của Báo Kinh tế và Đô thị bị một đối tượng gọi điện lăng mạ, dọa giết cả nhà.

Ngày 17.6, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận đơn trình báo của anh L.T.Đ., phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị về việc bị một đối tượng tự xưng là xã hội đen (ở Lê Chân, TP Hải Phòng) lăng mạ, chửi bới và doạ giết cả gia đình.

Theo đơn trình báo của phóng viên L.T.Đ, sau khi thực hiện bài viết: “Tại quận Hà Đông: Hàng nghìn m2 đất bị “chiếm dụng” làm bãi trông giữ ô tô ở Yên Nghĩa”, phản ánh về tình trạng Công ty TNHH ôtô Việt Anh “mượn” tạm khu đất trống cạnh bến xe Yên Nghĩa (rộng hàng nghìn m2) do chính quyền địa phương quản lý, sau đó tự ý quây tôn, lập chốt bảo vệ để trông giữ ôtô…

Trước đó, vào 21h43 ngày 15.6, đối tượng lạ gọi thẳng cho phóng viên L. T. Đ. tự xưng tên là Công (SN 1995, ở Lê Chân, TP Hải Phòng) liên tục chửi bậy và đang từ Hải Phòng lên tìm để giết cả gia đình phóng viên L.T.Đ.

Khi phóng viên Đ. có hỏi vì sao lại dọa giết và biết số điện thoại thì đối tượng có nói về việc phóng viên đã viết bài về "ông anh của tao" và đụng vào "chỗ làm ăn của anh tao".

Trong cuộc gọi đối tượng có nói rằng anh đối tượng là lãnh đạo ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông... Trong đêm 15.6.2022, đối tượng Công gọi điện nhiều lần để đe dọa giết cả nhà phóng viên L.T.Đ.

Về việc liên quan đến phường Yên Nghĩa, trong đơn trình bày của phóng viên L.T.Đ. với các Cơ quan công an, Hội Nhà báo Việt Nam… thì mới đây khi thực hiện  bài báo phản ánh về bãi xe không phép, phóng viên có đến UBND phường Yên Nghĩa thu thập tài liệu (hồ sơ, công văn liên quan khu đất) và phỏng vấn trực tiếp ông Nguyễn Bá Tiến, Chủ tịch UBND phường Yên Nghĩa...

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Băng nhóm tín dụng đen đe dọa giết người, chính quyền cần dẹp ngay

Lê Thanh Phong |

Các băng nhóm cho vay tiền - gọi là tín dụng đen - ngày càng coi thường pháp luật. Không chỉ cho vay nặng lãi, mà còn uy hiếp, khủng bố, đe dọa giết người để cưỡng đoạt tiền bạc.

Nữ cán bộ công đoàn bị dọa giết người thân vì công nhân vay nặng lãi!

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Tại khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, một cán bộ công đoàn bị đe dọa, đăng hình lên mạng lăng mạ và bị dọa giết người thân vì công nhân vay nặng lãi.

Bị dọa giết, cha vợ dùng hung khí đánh con rể tử vong

Nghiêm Túc |

Người cha vợ ở tỉnh An Giang đã dùng búa đập đầu con rể tử vong.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Băng nhóm tín dụng đen đe dọa giết người, chính quyền cần dẹp ngay

Lê Thanh Phong |

Các băng nhóm cho vay tiền - gọi là tín dụng đen - ngày càng coi thường pháp luật. Không chỉ cho vay nặng lãi, mà còn uy hiếp, khủng bố, đe dọa giết người để cưỡng đoạt tiền bạc.

Nữ cán bộ công đoàn bị dọa giết người thân vì công nhân vay nặng lãi!

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Tại khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, một cán bộ công đoàn bị đe dọa, đăng hình lên mạng lăng mạ và bị dọa giết người thân vì công nhân vay nặng lãi.

Bị dọa giết, cha vợ dùng hung khí đánh con rể tử vong

Nghiêm Túc |

Người cha vợ ở tỉnh An Giang đã dùng búa đập đầu con rể tử vong.