Công an Quảng Ninh cảnh báo về các thủ đoạn lừa của tổ chức phản động

Nguyễn Hùng |

Công an Quảng Ninh hôm nay cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Công an phá các chiêu trò của một tổ chức phản động lưu vong có tên “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời”.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, từ năm 2015 đến nay, Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện và phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an tổ chức đấu tranh bóc gỡ 14 đối tượng trên địa bàn - là cơ sở nội địa của tổ chức “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời”. Lực lượng công an cũng bắt khởi tố 1 đối tượng tham gia tổ chức và đặc biệt thu giữ hàng nghìn tờ truyền đơn có nội dung phản động, chống Đảng, Nhà nước mà các thành viên của tổ chức “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” dự định sẽ rải vào dịp 30.4.

Thời gian gần đây, tổ chức này còn lợi dụng những chính sách hỗ trợ người nghèo của các tổ chức trong nước và quốc tế để lôi kéo người dân tham gia các chương trình "Cấp phát nhà miễn phí" và “cấp việc làm”. Bằng thủ đoạn này, chúng đã lôi kéo được hàng trăm người tham gia tổ chức.

Vừa qua, Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện trường hợp Đ.T.N.D ở TP Hạ Long bị số cốt cán của tổ chức “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” lừa gạt sẽ cấp việc làm với lương 15.000 USD/tháng. Để được cấp việc làm, Đ.T.N.D phải tham gia “Trưng cầu dân ý” kêu gọi lật đổ chế độ tại Việt Nam và viết đơn xin tham gia tổ chức…

Do không có việc làm ổn định và vì hám lời, Đ.T.N.D đã tham gia làm các thủ tục theo yêu cầu của bọn chúng. Khi hỏi về quan điểm chính trị và tổ chức “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời”, D.T.N.D khai rằng không hiểu gì về tổ chức này mà tham gia chỉ vì được hứa hẹn cho tiền.

Bản chất của chương trình “cấp việc làm” và “Cấp nhà miễn phí” này là hoạt động lừa đảo để móc nối, lôi kéo người dân tham gia tổ chức để hoạt động chống phá cũng như lợi dụng người dân để hạ uy tín Đảng, Nhà nước Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Dựa vào danh sách, thông tin về những người đăng ký, họ vu cáo chính quyền Việt Nam không quan tâm, chăm lo đến đời sống nhân dân, dụ dỗ lôi kéo người dân tham gia tổ chức khủng bố, tạo sự mâu thuẫn của người dân với chính quyền, phá hoại sự ổn định và phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, tổ chức “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” là tổ chức khủng bố, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” tổ chức; hoạt động theo chỉ đạo của “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”… là phạm tội “Khủng bố”, “Tài trợ khủng bố” và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, tổ chức phản động lưu vong “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” được thành lập năm 1991 tại Mỹ, tiền thân là tổ chức “Tân Dân chủ”, do đối tượng Đào Minh Quân, sinh năm 1952, quốc tịch Mỹ, trú tại California, Mỹ, tự xưng “Tổng thống”.

Mục đích hoạt động của tổ chức này là chống phá Nhà nước Việt Nam dưới nhiều hình thức như khủng bố, phá hoại tư tưởng, rải truyền đơn kích động biểu tình, phá hoại, gây rối ANTT trong thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước với chủ trương hoạt động manh động, cực đoan theo phương châm 3 sạch: “đốt sạch, phá sạch, giết sạch”.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Nhiều Công đoàn cơ sở phấn đấu hàng trăm sáng kiến

Trần Ngọc Duy |

Công đoàn ngành Y tế Quảng Ninh và Sở Giao thông vận tải đã tổ chức phát động thực hiện chương trình “75.000 sáng kiến - vượt khó - phát triển” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) trong toàn thể cán bộ công nhân viên chức lao động (CBCNVCLĐ) toàn ngành.

Lập biên bản xử lý tài xế lùi xe trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, đơn vị vừa ngăn chặn, lập biên bản một tài xế đi lùi xe trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh xảy ra ngày hôm nay (25.3).

Lọt nhóm thợ lò lương 400 triệu đồng/năm bằng yêu nghề

Hương Giang - Ngọc Duy |

Sinh ra trong một gia đình nghèo làm nông nghiệp ở mảnh đất Quảng Yên (Quảng Ninh), Vũ Văn Công đến với nghề lò như một lẽ tự nhiên. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, sau cả một quãng thời gian khá dài ở nhà đi biển để thấm thía nỗi vất vả của việc mưu sinh, Công theo anh trai ra Cẩm Phả làm thợ mỏ.

Đẩy mạnh cài đặt bảo hiểm số cho người lao động

Trần Ngọc Duy |

Theo đánh giá của BHXH Việt Nam, Quảng Ninh là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số với khoảng 100.000 người tham gia (chiếm 15% cả nước) chỉ sau 4 tháng triển khai. Điều này cho thấy sức hút và hiệu quả tích cực mà VssID mang lại cho người dùng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Quảng Ninh: Nhiều Công đoàn cơ sở phấn đấu hàng trăm sáng kiến

Trần Ngọc Duy |

Công đoàn ngành Y tế Quảng Ninh và Sở Giao thông vận tải đã tổ chức phát động thực hiện chương trình “75.000 sáng kiến - vượt khó - phát triển” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) trong toàn thể cán bộ công nhân viên chức lao động (CBCNVCLĐ) toàn ngành.

Lập biên bản xử lý tài xế lùi xe trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, đơn vị vừa ngăn chặn, lập biên bản một tài xế đi lùi xe trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh xảy ra ngày hôm nay (25.3).

Lọt nhóm thợ lò lương 400 triệu đồng/năm bằng yêu nghề

Hương Giang - Ngọc Duy |

Sinh ra trong một gia đình nghèo làm nông nghiệp ở mảnh đất Quảng Yên (Quảng Ninh), Vũ Văn Công đến với nghề lò như một lẽ tự nhiên. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, sau cả một quãng thời gian khá dài ở nhà đi biển để thấm thía nỗi vất vả của việc mưu sinh, Công theo anh trai ra Cẩm Phả làm thợ mỏ.

Đẩy mạnh cài đặt bảo hiểm số cho người lao động

Trần Ngọc Duy |

Theo đánh giá của BHXH Việt Nam, Quảng Ninh là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số với khoảng 100.000 người tham gia (chiếm 15% cả nước) chỉ sau 4 tháng triển khai. Điều này cho thấy sức hút và hiệu quả tích cực mà VssID mang lại cho người dùng.