Người từ Hải Dương vào Quảng Ninh vẫn bị áp dụng các hình thức cách ly

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh tạm dừng hoạt động nhiều chốt kiểm soát ra - vào tỉnh này từ đêm 22.3, nhưng những người đến từ, đi qua Hải Dương khi vào Quảng Ninh vẫn phải cách ly tập trung 14 ngày hoặc tự cách ly ở nhà 14 ngày.

Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.3) cho biết, căn cứ tình hình thực tiễn dịch bệnh COVID-19 tại các địa phương giáp ranh với Quảng Ninh đã được kiểm soát, UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo, từ 0h, ngày 22.3 tạm dừng hoạt động của các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra - vào giữa Quảng Ninh với Hải Phòng, Bắc Giang.

Về kiểm soát người đi về từ vùng dịch, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng, tăng cường hoạt động của Tổ COVID cộng đồng và các lực lượng liên quan giám sát chặt chẽ di biến động nhân khẩu, kịp thời cập nhật, cách ly ngay những người về từ vùng dịch.

Cụ thể, tất cả người dân đến, trở về Quảng Ninh từ các tỉnh, thành phố khác phải chủ động thực hiện khai báo y tế qua Hệ thống khai báo y tế điện tử của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 (tokhaiyte.vn); tự theo dõi sức khỏe, khi có các biểu hiện nghi nhiễm COVID-19 phải thông báo ngay cho đơn vị y tế trên địa bàn.

Những người đến từ, đi qua các địa bàn huyện Kim Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương: Vẫn áp dụng các biện pháp cách ly y tế tập trung đủ 14 ngày.

Những người đến từ, đi qua các địa bàn khác của tỉnh Hải Dương: Áp dụng các biện pháp cách ly y tế tại nhà đủ 14 ngày; nếu có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 2 ngày trước khi về Quảng Ninh thì không phải cách ly tại nhà, thực hiện khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe.

Riêng với thị xã Đông Triều, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương và của từng địa bàn giáp ranh có trách nhiệm xem xét cụ thể, quyết định và chịu trách nhiệm đối với việc duy trì hoặc tạm thời dỡ bỏ các chốt kiểm soát trên địa bàn.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải xem xét, đề xuất báo cáo UBND tỉnh về việc mở lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh đi, đến từ tỉnh Hải Dương.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Tập trung tư vấn về chính sách pháp luật đối với lao động nữ

Trần Ngọc Duy |

Thực hiện đề án "Phát triển quan hệ lao động tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025", LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức nhiều điểm tuyên truyền về bình đẳng giới và chính sách pháp luật đối với lao động nữ.

Quảng Ninh: Hai bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Thủ Dương

Trần Ngọc Duy |

Tối 21.3, khi nhà chùa Thủ Dương (thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) chuẩn bị đóng cửa thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc ở ngoài cổng, nên người của chùa ra xem đã phát hiện 2 cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi bên ngoài trong tình trạng tím tái, khóc thét vì đói.

Dừng hoạt động các chốt kiểm soát ra vào Quảng Ninh từ 0h, ngày 22.3

Nguyễn Hùng |

Từ 0h ngày 22.3, Quảng Ninh sẽ tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát COVID-19 đối với phương tiện, người ra vào tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 từ tuần tới

Nguyễn Hùng |

Theo Sở Y tế Quảng Ninh, địa phương này dự kiến sẽ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 từ tuần tới. Các nhân viên y tế, những người tham gia trực tiếp vào công tác phòng, chống dịch tại các địa phương có các ca bệnh COVID-19 sẽ được ưu tiên tiêm trước.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Quảng Ninh: Tập trung tư vấn về chính sách pháp luật đối với lao động nữ

Trần Ngọc Duy |

Thực hiện đề án "Phát triển quan hệ lao động tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025", LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức nhiều điểm tuyên truyền về bình đẳng giới và chính sách pháp luật đối với lao động nữ.

Quảng Ninh: Hai bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Thủ Dương

Trần Ngọc Duy |

Tối 21.3, khi nhà chùa Thủ Dương (thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) chuẩn bị đóng cửa thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc ở ngoài cổng, nên người của chùa ra xem đã phát hiện 2 cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi bên ngoài trong tình trạng tím tái, khóc thét vì đói.

Dừng hoạt động các chốt kiểm soát ra vào Quảng Ninh từ 0h, ngày 22.3

Nguyễn Hùng |

Từ 0h ngày 22.3, Quảng Ninh sẽ tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát COVID-19 đối với phương tiện, người ra vào tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 từ tuần tới

Nguyễn Hùng |

Theo Sở Y tế Quảng Ninh, địa phương này dự kiến sẽ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 từ tuần tới. Các nhân viên y tế, những người tham gia trực tiếp vào công tác phòng, chống dịch tại các địa phương có các ca bệnh COVID-19 sẽ được ưu tiên tiêm trước.