Quảng Ninh: Phát triển 8 Công đoàn cơ sở và 2.000 đoàn viên trong KCN

Trần Ngọc Duy |

Chiều ngày 25.1, tại TP Hạ Long, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh và Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh tổ chức hội nghị triển khai chương trình phối hợp công tác năm 2021.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được quy hoạch thành lập, phát triển với 13 khu công nghiệp (KCN). Hiện tổng số doanh nghiệp trong KCN đang hoạt động sản xuất kinh doanh là 56 đơn vị, trong đó 44 doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở. Năm qua, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN duy trì tương đối ổn định, không xảy ra các tranh chấp về lao động. Doanh thu đạt 1.364 triệu USD và gần 3.000 tỉ đồng; tạo việc làm cho 28.000 lao động.

Năm 2020, hai cơ quan đã phối hợp triển khai hiệu quả chương trình phối hợp và đạt nhiều kết quả. Qua đó, đã phối hợp triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, không để xảy ra trường hợp nhiễm COVID-19; phối hợp đề xuất xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế phù hợp với tình hình phòng chống dịch báo cáo UBND tỉnh, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thực hiện “mục tiêu kép”...

Hai cơ quan cũng đã chủ động phối hợp giải đáp các thắc mắc, kiến nghị, đề xuất của người lao động, trong năm 2020 không có đơn thư khiếu nại, tố cáo tranh chấp lao động, đình công. Bên cạnh đó, thành lập mới 5 công đoàn cơ sở, phát triển mới 1.620 đoàn viên. Thăm hỏi và hỗ trợ 11.200 CNVCLĐ khó khăn với tổng số tiền gần 3,6 tỉ đồng…

Những hoạt động đó đã góp phần đảm bảo đời sống việc làm cho người lao động, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa các doanh nghiệp.

Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Ninh trao trứng gà Tân An và gạo cho người lao động huyện làm việc trong khu công nghiệp Hải Hà. Ảnh: Thanh Hằng
Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Ninh trao trứng gà Tân An và gạo cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp Hải Hà. Ảnh: Thanh Hằng

Tại hội nghị, hai cơ quan đã ký kết chương trình phối hợp năm 2021 với 8 nội dung hướng đến người lao động, trong đó, cụ thể một số chỉ tiêu thực hiện như: Tổ chức tuyên truyền đối thoại, tư vấn pháp luật lao động, BHXH lưu động 4 cuộc cho 800 CNLĐ; phối hợp triển khai thu hút lao động, phát triển nguồn nhân lực; phấn đấu ít nhất 37 doanh nghiệp xây dựng được quy chế dân chủ ở cơ sở, 33 doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động và tổ chức đối thoại tối thiểu 1 lần/năm, 43 doanh nghiệp có thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động; thành lập mới 8 công đoàn cơ sở, phát triển mới 2.000 đoàn viên.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Ra mắt tổng đài tương tác, trợ giúp người lao động

Trần Ngọc Duy |

Nhằm kịp thời xử lý và kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm về chế độ, chính sách đối với người lao động, giải quyết tranh chấp lao động và đình công trên địa bàn, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh chính thức khai trương tổng đài tiếp nhận thông tin từ người lao động.

Quảng Ninh: Triển khai thỏa thuận phúc lợi cho hàng nghìn đoàn viên CĐ

Trần Ngọc Duy |

Cụm Công đoàn ngành, Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và tiến hành trao quà của UBND tỉnh Quảng Ninh cho 100 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch COVID-19 vừa qua.

10.600 người lao động được hướng dẫn thủ tục hưởng chính sách

Trần Ngọc Duy |

"Tháng Công nhân" năm 2020, các cấp công đoàn (CĐ) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã tập trung tư vấn, hướng dẫn cho người sử dụng, người lao động về hồ sơ, thủ tục để được hưởng chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước. 

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Quảng Ninh: Ra mắt tổng đài tương tác, trợ giúp người lao động

Trần Ngọc Duy |

Nhằm kịp thời xử lý và kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm về chế độ, chính sách đối với người lao động, giải quyết tranh chấp lao động và đình công trên địa bàn, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh chính thức khai trương tổng đài tiếp nhận thông tin từ người lao động.

Quảng Ninh: Triển khai thỏa thuận phúc lợi cho hàng nghìn đoàn viên CĐ

Trần Ngọc Duy |

Cụm Công đoàn ngành, Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và tiến hành trao quà của UBND tỉnh Quảng Ninh cho 100 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch COVID-19 vừa qua.

10.600 người lao động được hướng dẫn thủ tục hưởng chính sách

Trần Ngọc Duy |

"Tháng Công nhân" năm 2020, các cấp công đoàn (CĐ) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã tập trung tư vấn, hướng dẫn cho người sử dụng, người lao động về hồ sơ, thủ tục để được hưởng chính sách hỗ trợ của Chính phủ.