Bắt đối tượng tông gãy barie chốt kiểm dịch, bỏ chạy hơn 100km

Bảo Lâm |

Công an huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) vừa tạm giữ một đối tượng tông gãy barie, vượt qua các chốt kiểm dịch, bỏ chạy hơn 100km đường đèo dốc.

Chiều 21.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Thành An (sinh năm 1973), trú tại phường Nhơn Phúc, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Chiếc xe tải đối tượng An sử dụng để vượt chốt kiểm dịch. Ảnh:MQ
Chiếc xe tải đối tượng An sử dụng để vượt chốt kiểm dịch. Ảnh: Hồng Long

Thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 19.9.2021, Lê Thành An điều khiển xe ô tô tải 49C -184.66 lưu thông hướng Lâm Đồng đến Đắk Nông. Khi đến chốt kiểm dịch của huyện Đắk Glong nằm ở thôn Đắk Lang, xã Quảng Khê, thì tổ công tác (bao gồm công an, y tế, đoàn thành niên) ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, yêu cầu khai báo y tế.

Lúc này đối tượng An đã chống đối không chấp hành, mà còn thách thức, dừng xe chắn trước barie. Lúc này, tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính về lỗi không giấy phép lái xe, hết hạn tem kiểm định và quyết định tạm giữ phương tiện theo quy định pháp luật.

Đối tượng An tại cơ quan điều tra. Ảnh:MQ
Đối tượng An tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hồng Long

Tuy nhiên, đối tượng An đã không chấp hành quy định mà còn có lời nói lăng mạ xúc phạm tổ công tác rồi khoá cửa xe bỏ đi. Sau đó, lợi dụng lúc lực lượng chức năng mở barie cho 1 chiếc xe ô tô đủ điều kiện phòng, chống dịch qua chốt, An đã nổ máy, điều khiển xe ô tô chạy qua chốt chạy về hướng trung tâm huyện Đắk Glong rồi đi hướng khác chạy về hướng tỉnh Lâm Đồng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Đắk Glong đã dùng xe đặc chủng bám sát, ra tín hiệu dừng xe nhưng An đã cho xe chạy với tốc độ cao lạng lách trên đường để ngăn cản. Trên đường bỏ chạy, đối tượng còn điều khiển xe ô tô làm hư hỏng 1 xe máy, tông gãy Barie chốt kiểm dịch của huyện Đắk Glong và huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng).

Với tinh thần quyết tâm cao, lực lượng Công an huyện Đắk Glong đã phối hợp với Công an huyện Di Linh bắt giữ đối tượng ngay sau đó. Khoảng cách từ chốt kiểm dịch đầu tiên An bỏ chạy cho đến khi bị bắt là hơn 100km đường đèo dốc.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Glong đang củng cố hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Thành An về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Bắc Kạn: Bắt hai đối tượng vận chuyển tê tê qua chốt kiểm dịch

Phung Minh |

Công an tỉnh Bắc Kạn vừa bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 4 cá thể tê tê.

2 người đi xe máy thông chốt kiểm dịch bị phạt 10 triệu đồng

TRẦN TUẤN |

Sáng nay (16.9), UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã ra quyết định xử phạt hình chính 2 trường hợp thông chốt kiểm soát dịch mức phạt 5 triệu đồng/người.

Dân nhường nhà, gửi con đi nơi khác để làm chốt kiểm dịch

Văn Đức |

Với quyết tâm giữ vững vùng xanh, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái sẵn sàng nhường nhà để làm chốt kiểm dịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắc Kạn: Bắt hai đối tượng vận chuyển tê tê qua chốt kiểm dịch

Phung Minh |

Công an tỉnh Bắc Kạn vừa bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 4 cá thể tê tê.

2 người đi xe máy thông chốt kiểm dịch bị phạt 10 triệu đồng

TRẦN TUẤN |

Sáng nay (16.9), UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã ra quyết định xử phạt hình chính 2 trường hợp thông chốt kiểm soát dịch mức phạt 5 triệu đồng/người.

Dân nhường nhà, gửi con đi nơi khác để làm chốt kiểm dịch

Văn Đức |

Với quyết tâm giữ vững vùng xanh, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái sẵn sàng nhường nhà để làm chốt kiểm dịch.