2 người đi xe máy thông chốt kiểm dịch bị phạt 10 triệu đồng

TRẦN TUẤN |

Sáng nay (16.9), UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã ra quyết định xử phạt hình chính 2 trường hợp thông chốt kiểm soát dịch mức phạt 5 triệu đồng/người.

2 đối  tượng bị xử phạt là T.Q.Đ. (sinh năm 2000) và và T. T.H. (sinh năm 1991) cùng trú tại xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân.

Trước đó, ngày 11.9, Công an huyện phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy hiệu Nouvo LX biển kiểm soát 38H1 - 11183 chở theo 1 phụ nữ ngồi sau chạy theo hướng thị trấn Xuân An đi thị trấn Tiên Điền.

Công an làm việc với T.Q.Đ. Ảnh: CA.
Công an làm việc với T.Q.Đ. Ảnh: CA.

Khi di chuyển đến Chốt kiểm dịch COVID-19 tại ngã ba Gia Lách, họ không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế theo quy định, mà vượt chốt kiểm dịch.

Đến 20h00 cùng ngày, tổ công tác kiểm soát chống dịch đã nhanh chóng triển khai lực lượng, truy đuổi và bắt giữ T.Q.Đ. và T. T.H. cùng phương tiện. Tại cơ quan Công an, 2 người này đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Đối tượng "thông chốt", đánh công an lĩnh án 15 tháng tù giam

QUÁCH DU |

Một đối tượng ở Thanh Hóa vừa bị tuyên phạt 15 tháng tù giam vì có hành vi không chấp hành các quy định về phòng chống dịch, đánh công an tại chốt kiểm soát dịch bệnh.

Hà Nam: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng làm giả giấy tờ để "thông chốt"

TRUNG DU |

Ngày 14.9, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Công an thị xã Duy Tiên vừa ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng về hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu để "thông chốt".

Thanh Hóa: Mặc quần áo ngành y để "thông chốt" đi mua ma túy

QUÁCH DU |

Do khắp các ngả đường của huyện đều có chốt kiểm soát dịch, một đối tượng nghiện (ở Thanh Hóa) đã nghĩ ra cách mặc quần áo ngành y để "thông chốt", đi mua ma túy về sử dụng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đối tượng "thông chốt", đánh công an lĩnh án 15 tháng tù giam

QUÁCH DU |

Một đối tượng ở Thanh Hóa vừa bị tuyên phạt 15 tháng tù giam vì có hành vi không chấp hành các quy định về phòng chống dịch, đánh công an tại chốt kiểm soát dịch bệnh.

Hà Nam: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng làm giả giấy tờ để "thông chốt"

TRUNG DU |

Ngày 14.9, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Công an thị xã Duy Tiên vừa ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng về hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu để "thông chốt".

Thanh Hóa: Mặc quần áo ngành y để "thông chốt" đi mua ma túy

QUÁCH DU |

Do khắp các ngả đường của huyện đều có chốt kiểm soát dịch, một đối tượng nghiện (ở Thanh Hóa) đã nghĩ ra cách mặc quần áo ngành y để "thông chốt", đi mua ma túy về sử dụng.