Bắt 2 vợ chồng làm giả sổ đỏ để lừa vay tiền bạn học

TRẦN TUẤN |

2 đối tượng là vợ chồng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để lừa vay tiền bạn học vừa bị khởi tố.

Ngày 25.9, tin từ Công an huyện Thạch Hà cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đặng Thị Thảo (sinh năm 1989) và Nguyễn Kim Đức (sinh năm 1987), cùng trú tại Tổ dân phố 2, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Theo điều tra, cuối năm 2019, do làm ăn thua lỗ, Nguyễn Kim Đức và vợ là Đặng Thị Thảo tìm người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất số BI161104 mà đôi vợ chồng này đã chuyển nhượng cho người khác để lừa đảo vay mượn tiền trả nợ.

Sau khi làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, Nguyễn Kim Đức và Đặng Thị Thảo đã làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất nói trên cho chị N.T.L (trú huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) là bạn học cùng lớp thời THPT với Thảo để vay 200.000.000 đồng. Đồng thời thỏa thuận trong vòng 2 tháng nếu không trả được số tiền đã vay thì sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho chị L. Sau khi lấy được tiền thì Thảo và Đức đã dùng số tiền này để trả nợ các khoản vay trước đó.

Tháng 6.2020, chị L. yêu cầu Nguyễn Kim Đức và Đặng Thị Thảo trả nợ, nếu không sẽ làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Đến ngày 17.8, chị L đã hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đưa đến Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Thạch Hà - Lộc Hà để thay đổi quyền sử dụng đất, nhưng được thông báo thửa đất nói trên đã được Đức và Thảo bán cho người khác, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Thảo đưa cho chị L. nghi vấn là giả.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an đã điều tra, xác minh làm rõ hành vi sử dụng tài liệu giả của các đối tượng Đặng Thị Thảo và Nguyễn Kim Đức

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Quảng Trị: Bàn giao sổ đỏ, trả lại hàng trăm triệu tiền cấp đất ở nông thôn

HƯNG THƠ |

Sau phản ánh của Báo Lao Động, người dân đã được chính quyền bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Đặc biệt, hơn 400 triệu đồng là tiền cấp đất ở nông thôn đã và đang được trả lại.

Đà Nẵng: Hai “nữ quái” làm giả sổ đỏ chiếm đoạt 3,5 tỉ đồng

Hữu Long |

Ngày 17.9, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam 2 đối tượng làm giả sổ đỏ chiếm đoạt 3,5 tỉ đồng.

Những chiêu lừa dùng sổ đỏ giả

Tiến Đoàn - Anh Huy |

Từng thi đỗ vào Đại học Luật, song vì đam mê kinh doanh, thích buôn bán tự do nên Thanh Thùy đã không nhập học mà mở shop bán hàng online để hy vọng sẽ trở thành bà chủ lớn (boss). Song thương trường không hề dễ dàng như những gì Thùy nghĩ, cộng thêm việc hôn nhân đổ vỡ, một mình Thùy quay cuồng với đủ thứ nghề nhằm kiếm tiền nuôi 2 con ăn học. Một thời gian chinh chiến trên thương trường, Thùy bị “sập nguồn". Để bù lại số tiền đã mất, cô bày đủ mưu kế để chiếm đoạt tài sản của những ân nhân... Còn Lê Mai Hương lại dùng thủ đoạn khác...

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Quảng Trị: Bàn giao sổ đỏ, trả lại hàng trăm triệu tiền cấp đất ở nông thôn

HƯNG THƠ |

Sau phản ánh của Báo Lao Động, người dân đã được chính quyền bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Đặc biệt, hơn 400 triệu đồng là tiền cấp đất ở nông thôn đã và đang được trả lại.

Đà Nẵng: Hai “nữ quái” làm giả sổ đỏ chiếm đoạt 3,5 tỉ đồng

Hữu Long |

Ngày 17.9, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam 2 đối tượng làm giả sổ đỏ chiếm đoạt 3,5 tỉ đồng.

Những chiêu lừa dùng sổ đỏ giả

Tiến Đoàn - Anh Huy |

Từng thi đỗ vào Đại học Luật, song vì đam mê kinh doanh, thích buôn bán tự do nên Thanh Thùy đã không nhập học mà mở shop bán hàng online để hy vọng sẽ trở thành bà chủ lớn (boss). Song thương trường không hề dễ dàng như những gì Thùy nghĩ, cộng thêm việc hôn nhân đổ vỡ, một mình Thùy quay cuồng với đủ thứ nghề nhằm kiếm tiền nuôi 2 con ăn học. Một thời gian chinh chiến trên thương trường, Thùy bị “sập nguồn". Để bù lại số tiền đã mất, cô bày đủ mưu kế để chiếm đoạt tài sản của những ân nhân... Còn Lê Mai Hương lại dùng thủ đoạn khác...