Quảng Trị: Bàn giao sổ đỏ, trả lại hàng trăm triệu tiền cấp đất ở nông thôn

HƯNG THƠ |

Sau phản ánh của Báo Lao Động, người dân đã được chính quyền bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Đặc biệt, hơn 400 triệu đồng là tiền cấp đất ở nông thôn đã và đang được trả lại.

Sẽ xem xét nếu ai có ý kiến về tiền tự nguyện

Do xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) vừa sáp nhập với thị trấn Cửa Tùng, nên khi nhận được thông tin chính quyền đang giữ sổ đỏ vì người dân chưa nộp tiền tự nguyện, ông Nguyễn Văn Phú – Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng cho biết phải tìm hiểu lại sự việc.

Quá trình kiểm tra, biết sổ đỏ của gia đình ông Trần Thanh Tân (SN 1972, trú tại khu phố An Du 3, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị; nay sáp nhập đổi tên thành khu phố An Du 2, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh) đang bị giữ, nên ông Nguyễn Văn Phú chỉ đạo lập tức trả lại.

Sau đó, ông Bùi Công Cảnh – cán bộ địa chính thị trấn Cửa Tùng (trước kia là cán bộ địa chính xã Vĩnh Tân) đã liên hệ, đề nghị ông Tân lên trụ sở thị trấn nhận sổ đỏ. Ông Tân hỏi, không nộp tiền tự nguyện có được nhận sổ không, thì ông Cảnh nói được.

Ông Tân lập tức lên trụ sở UBND thị trấn Cửa Tùng, ký nhận và cầm sổ đỏ của thửa đất mà gia đình ông đã dựng nhà ở lâu nay. Sổ đỏ này được ký cấp từ tháng 9.2013, đến bây giờ, sau 7 năm cán bộ mới bàn giao cho gia đình. Trước đó, nhiều năm nay ông Tân đã đến xin nhận sổ đỏ, nhưng ông Bùi Công Cảnh nói phải nộp tiền “tự nguyện” hơn 10 triệu đồng, vì không nộp nên cán bộ giữ sổ đỏ từ lúc cấp cho đến nay.

Hay tin ông Tân không nộp tiền vẫn được nhận sổ đỏ, nhiều người từng phải nộp tiền “tự nguyện” ở xã Vĩnh Tân cũ hỏi rằng, họ có được trả lại tiền nộp không. Ông Nguyễn Văn Phú nói rằng, nếu ai có ý kiến về số tiền tự nguyện đã nộp, thì sẽ xem xét.

Trả lại hơn 400 triệu đồng

Ở xã Vĩnh Tân cũ, ông Tân là người duy nhất không chịu nộp khoản tiền vô lý trên, còn nhiều người khác thì cắn răng nộp, khi thì tiền tự nguyện, khi thì tiền cấp đất ở nông thôn. Tuy nhiên, sự việc này không cơ quan nào có ý kiến gì, đến khi Báo Lao Động có các bài viết phản ánh, thì chính quyền mới vào cuộc.

Ông Nguyễn Văn Phú cho biết, các khoản tiền nói trên liên quan đến việc cấp đất ở xã Vĩnh Tân nhiều năm, do không nắm được nên phải rà soát kỹ. Tuy nhiên, bước đầu ông Phú đã yêu cầu trả lại hơn 400 triệu đồng là khoản cấp đất ở nông thôn cho người dân. Hiện UBND thị trấn Cửa Tùng đang tiếp tục rà soát, rồi sẽ có báo cáo cụ thể.

Ông Nguyễn Trường Khoa – Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị nói rằng, khi cấp đất thì người dân chỉ nộp thuế, chứ không có các khoản như Báo Lao Động thông tin. “Tôi đã đề nghị đồng chí phó giám đốc ở đơn vị đi kiểm tra” – ông Khoa, thông tin.

Trước đó, Báo Lao Động có bài viết “Thu tiền “cấp đất ở nông thôn” nhưng vẫn chưa cấp đất cho người dân?”, “Những khoản tiền “lạ” phải nộp khi làm thủ tục cấp đất ở Vĩnh Linh” đề cập đến khoản tiền cấp đất ở nông thôn và tiền tự nguyện mà người dân buộc phải đóng khi làm thủ tục cấp đất.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

75 sổ đỏ "bỏ quên" 17 năm rồi bị thu hồi: Kiện chủ tịch huyện ra tòa

HƯNG THƠ |

Huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho 75 hộ dân từ năm 2001, nhưng cán bộ đem về cất ở tủ suốt 17 năm. Đến khi người dân phát hiện sự việc, thì huyện tổ chức thanh tra, rồi thu hồi 75 sổ đỏ khiến người dân tay trắng. Cho rằng bị xâm phạm quyền lợi, 11 hộ dân đã kiện chủ tịch huyện ra tòa.

Những khoản tiền “lạ” phải nộp khi làm thủ tục cấp đất ở Vĩnh Linh

HƯNG THƠ |

Chưa rõ bao nhiêu hộ dân đã phải nộp những khoản tiền "lạ" khi làm thủ tục cấp đất? Chưa rõ số tiền thu được chính quyền đã sử dụng vào mục đích gì? Nhưng chắc chắn, việc thu tiền ngoài thuế trong quá trình làm thủ tục cấp đất ở Vĩnh Linh, Quảng Trị là không đúng quy định.

Thu tiền “cấp đất ở nông thôn” nhưng vẫn chưa cấp đất cho người dân?

HƯNG THƠ |

Sau khi được hội đồng của xã thông qua việc cấp đất ở vào cuối năm 2018, người dân đã nộp tiền “cấp đất” cho địa phương, nhưng sau 2 năm vẫn chưa được cấp đất.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

75 sổ đỏ "bỏ quên" 17 năm rồi bị thu hồi: Kiện chủ tịch huyện ra tòa

HƯNG THƠ |

Huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho 75 hộ dân từ năm 2001, nhưng cán bộ đem về cất ở tủ suốt 17 năm. Đến khi người dân phát hiện sự việc, thì huyện tổ chức thanh tra, rồi thu hồi 75 sổ đỏ khiến người dân tay trắng. Cho rằng bị xâm phạm quyền lợi, 11 hộ dân đã kiện chủ tịch huyện ra tòa.

Những khoản tiền “lạ” phải nộp khi làm thủ tục cấp đất ở Vĩnh Linh

HƯNG THƠ |

Chưa rõ bao nhiêu hộ dân đã phải nộp những khoản tiền "lạ" khi làm thủ tục cấp đất? Chưa rõ số tiền thu được chính quyền đã sử dụng vào mục đích gì? Nhưng chắc chắn, việc thu tiền ngoài thuế trong quá trình làm thủ tục cấp đất ở Vĩnh Linh, Quảng Trị là không đúng quy định.

Thu tiền “cấp đất ở nông thôn” nhưng vẫn chưa cấp đất cho người dân?

HƯNG THƠ |

Sau khi được hội đồng của xã thông qua việc cấp đất ở vào cuối năm 2018, người dân đã nộp tiền “cấp đất” cho địa phương, nhưng sau 2 năm vẫn chưa được cấp đất.