Thu tiền “cấp đất ở nông thôn” nhưng vẫn chưa cấp đất cho người dân?

HƯNG THƠ |

Sau khi được hội đồng của xã thông qua việc cấp đất ở vào cuối năm 2018, người dân đã nộp tiền “cấp đất” cho địa phương, nhưng sau 2 năm vẫn chưa được cấp đất.

Xã thu tiền “cấp đất ở nông thôn”

Trong đơn gửi Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Hòe (sinh năm 1954, trú tại Phường Cát, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) trình bày việc con trai ông là Nguyễn Tiến Lâm đã hoàn thành các thủ tục để xin cấp đất, nhưng không rõ lý do gì địa phương không thực hiện.

Cụ thể, vào cuối năm 2018, anh Nguyễn Tiến Lâm tách hộ, nên làm thủ tục xin cấp đất làm nhà ở nộp tại UBND xã Vĩnh Tân (nay là UBND thị trấn Cửa Tùng). Một thời gian sau, anh Lâm nhận được thông báo từ UBND xã Vĩnh Tân rằng, đã được hội đồng thông qua và có tên ở danh sách sẽ được cấp đất trong đợt xét duyệt cuối năm 2018.

Khi có tên trong danh sách, anh Lâm làm hồ sơ theo yêu cầu và nộp cho cán bộ địa chính xã. Đến tháng 2.2019 và 2.2020, ông Hòe thay mặt anh Lâm đến UBND xã Vĩnh Tân nộp tổng cộng 17 triệu 500 nghìn đồng, xã có phiếu thu với nội dung “cấp đất ở nông thôn”. Thủ tục đã hoàn thành, tiền cũng đã nộp, nhưng đến thời điểm này anh Lâm chưa được cấp đất, trong lúc những người cùng đợt xét duyệt đã được giao đất.

Thấy việc cấp đất quá lâu, nên ông Hòe nhiều lần đến UBND xã Vĩnh Tân gặp cán bộ địa chính để hỏi thì không nhận được câu trả lời thỏa đáng mà “đùn đẩy trách nhiệm”. “Tháng 4.2020, tôi trực tiếp gặp cơ quan chức năng ở huyện Vĩnh Linh, thì mới hay hồ sơ để cấp đất cho con trai chưa được nộp lên huyện. Vậy tại sao xã lại thu tiền cấp đất?” – ông Hòe đặt câu hỏi.

Xin ý kiến của huyện vì không thuộc đối tượng cấp đất

Ông Bùi Công Cảnh – cán bộ địa chính xã Vĩnh Tân (nay là cán bộ địa chính thị trấn Cửa Tùng) cho biết, lý do chưa cấp đất cho anh Lâm là do Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vĩnh Linh chưa trích lục được bản đồ để làm hồ sơ cấp đất.

Ông Cảnh còn cho biết, hơn 10 hộ đang vướng, chưa làm được thủ tục cấp đất. “Chúng tôi chuyển hồ sơ lên Văn phòng đăng ký đất đai huyện, nhưng không trích lục được bản đồ. Hiện đang xử lý dần và đang xin ý kiến từ huyện. Từ từ sẽ tháo gỡ hết cho bà con” – ông Cảnh, nói.

Ông Nguyễn Văn Phú – Chủ tịch thị trấn Cửa Tùng cho biết, xã Vĩnh Tân mới sát nhập với thị trấn Cửa Tùng, nên sự việc trước đó ông không nắm cụ thể. Liên quan đến trường hợp cấp đất ở trên, ông Phú đã đề nghị cán bộ địa chính (ông Cảnh – trước kia là cán bộ địa chính xã Vĩnh Tân) báo cáo và được biết, anh Lâm đã được hội đồng giao đất xã Vĩnh Tân xét, lập hồ sơ và có nộp tiền. Hiện, hồ sơ sai thực địa thửa đất của anh Lâm xin cấp so với bản đồ chi tiết nên không trích lục được bản đồ để đưa vào hồ sơ.

Về phương án giải quyết, ông Phú khẳng định thị trấn Cửa Tùng được phân cấp là đô thị, vì vậy khi Vĩnh Tân sát nhập thành thị trấn thì anh Lâm không thuộc đối tượng được giao đất. Nhưng hồ sơ và các thủ tục đã thực hiện cách đây 2 năm, hơn 10 trường hợp như anh Lâm, nên thị trấn sẽ báo cáo với huyện để xin ý kiến.

Đối với khoản tiền “cấp đất ở nông thôn” mà xã Vĩnh Tân đã thu, ông Phú nói rằng nếu nộp tiền làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì nộp ở cơ quan thuế chứ không phải nộp ở xã. “Tôi sẽ chỉ đạo rà soát lại để làm rõ” – ông Phú, nói.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

“Đau đầu” giải quyết tồn đọng vụ xã thu tiền cấp đất rồi... tự chi hết

TRẦN TUẤN |

Dù đã nộp hàng tỉ đồng để xin cấp đất ở tại xã Thạch Bằng (nay là thị trấn Lộc Hà), huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2016, nhưng đến nay, hàng chục hộ dân vẫn chưa được cấp đất. Nguyên nhân, UBND xã Thạch Bằng đã tự thu tiền cấp đất rồi chi sai mục đích cho xây dựng nông thôn mới.

Vụ cụ bà bỗng nhiên mất 12 ha đất: Ai đã ký cấp đất của cụ cho người khác?

Huân Cao |

Báo Lao Động đã đăng bài phản ánh, cụ bà Huỳnh Thị Mai (trú huyện Trảng Bom, Đồng Nai) bất ngờ phát hiện 12ha đất hợp pháp của mình bị chính quyền cấp sổ đỏ cho người khác. Vậy ai đã tham gia ký cấp đất của cụ Mai cho người khác và việc cấp này dựa trên quy trình nào?

Huyện Đất Đỏ cấp đất cho cán bộ sai quy định

Gia Miêu |

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có thông báo kết luận thanh tra lại việc giao đất đối với 235 trường hợp trên địa bàn huyện Đất Đỏ. Trong đó, có 60 lô đất được huyện này cấp cho các ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sai quy định.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

“Đau đầu” giải quyết tồn đọng vụ xã thu tiền cấp đất rồi... tự chi hết

TRẦN TUẤN |

Dù đã nộp hàng tỉ đồng để xin cấp đất ở tại xã Thạch Bằng (nay là thị trấn Lộc Hà), huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2016, nhưng đến nay, hàng chục hộ dân vẫn chưa được cấp đất. Nguyên nhân, UBND xã Thạch Bằng đã tự thu tiền cấp đất rồi chi sai mục đích cho xây dựng nông thôn mới.

Vụ cụ bà bỗng nhiên mất 12 ha đất: Ai đã ký cấp đất của cụ cho người khác?

Huân Cao |

Báo Lao Động đã đăng bài phản ánh, cụ bà Huỳnh Thị Mai (trú huyện Trảng Bom, Đồng Nai) bất ngờ phát hiện 12ha đất hợp pháp của mình bị chính quyền cấp sổ đỏ cho người khác. Vậy ai đã tham gia ký cấp đất của cụ Mai cho người khác và việc cấp này dựa trên quy trình nào?

Huyện Đất Đỏ cấp đất cho cán bộ sai quy định

Gia Miêu |

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có thông báo kết luận thanh tra lại việc giao đất đối với 235 trường hợp trên địa bàn huyện Đất Đỏ. Trong đó, có 60 lô đất được huyện này cấp cho các ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sai quy định.