Bắt 2 người Trung Quốc sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản

Phạm Đông |

Khi 2 đối tượng người Trung Quốc đang thực hiện hành vi lắp đặt thiết bị điện tử nhằm trộm cắp thông tin, dữ liệu tài khoản cá nhân tại 2 cây rút tiền ATM để chiếm đoạt tài sản đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Ngày 22.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án 219-T, bắt giữ 2 đối tượng người Trung Quốc là Phan Lộ Căn và Trương Hữu Bằng có hành vi sử dụng thẻ ATM giả để chiếm đoạt tài sản tại các cây rút tiền trên địa bàn TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 17h20 ngày 19.2, tại khu vực đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn bắt quả tang 2 đối tượng đang thực hiện hành vi lắp đặt thiết bị điện tử nhằm trộm cắp thông tin, dữ liệu tài khoản cá nhân tại 2 cây rút tiền ATM.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phan Lộ Căn (SN 1987, trú tại thôn Nghũ Tiếu, xã Hòa Hậu, huyện Thượng Thái) và Trương Hữu Bằng (SN 1989, trú tại thôn Long Sơn 2, Trấn Tuyên Hoa, phố Đăng Phong, TP.Trịnh Châu) đều thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Đối tượng Phan Lộ Căn bị bắt quả tang khi đang sử dụng thẻ ATM giả để chiếm đoạt tài sản tại các cây rút tiền.
Đối tượng Phan Lộ Căn bị bắt quả tang khi đang sử dụng thẻ ATM giả để chiếm đoạt tài sản tại các cây rút tiền.

Qua khám xét nhanh, lực lượng chức năng thu giữ trên người các đối tượng 2 bảng mạch điện tử, 3 ống kính máy quay Camera, 2 USB, 1 thẻ nhớ, 2 ĐTDĐ, 2 thẻ ngân hàng.

Lực lượng công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của 2 đối tượng tại đường Bắc Nam, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, thu giữ 11 thẻ ngân hàng (trong đó, có 9 thẻ chứa dữ liệu thông tin tài khoản khách hàng mở tại các ngân hàng nhưng là thẻ giả) và nhiều thiết bị, linh kiện điện tử khác phục vụ cho việc làm thẻ giả và đánh cắp dữ liệu tài khoản khách hàng.

Đối tượng Phan Lộ Căn.
Đối tượng Phan Lộ Căn.

Qua đấu tranh khai thác, các đối khai nhận: Khoảng tháng 1.2019, Trương Hữu Bằng và Phan Lộ Căn nhập cảnh trái phép sang Việt Nam với mục đích tìm, lắp đặt thiết bị, linh kiện trộm cắp dữ liệu thông tin tài khoản tại các cây ATM, sau đó làm thẻ giả để rút tiền.

Tuy đã thực hiện nhiều lần rút riền tại các cây ATM nhưng chưa thành công thì các đối tượng đã bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Ngoài ra, đối tượng Trương Hữu Bằng đang bị Công an Trung Quốc truy nã về tội danh sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Lạng Sơn cũng lưu ý, qua vụ việc trên, người dân khi đi rút tiền tại các cây ATM cần lưu ý quan sát tại tấm che bàn phím mặt dưới có thiết bị camera ghi hình hay không? Tại khe cắm thẻ có đầu đọc thẻ gắn các thiết bị điện tử không? Nếu thấy trong và ngoài cây ATM có dấu hiệu trên cần báo ngay cho lực lượng chức năng để xử lý.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Tạm giữ 22 người Trung Quốc hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao

CHÍ VĂN |

Ngày 20.12, Công an tỉnh BR-VT phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá nhóm đối tượng quốc tịch Trung Quốc có dấu hiệu hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao để đánh bạc và làm thẻ ngân hàng giả hoạt động trên địa bàn TP. Vũng Tàu.

Công an tóm gọn 2 đối tượng sử dụng công nghệ cao “chiếm đoạt” thẻ tín dụng người khác để mua hàng trên mạng

T.N.D |

Ngày 13.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án, bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Ngô Anh Thái (SN 1990, trú tại Thủy An, TX Đông Triều) và Mạc Duy Lương (SN 1991, trú tại Kinh Môn, Hải Dương) - về tội danh “sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” .

Công an Thái Bình đấu tranh, làm rõ nhiều chuyên án tội phạm công nghệ cao

Phạm Đông |

Cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin cũng như mạng internet, thời gian qua, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Thái Bình ngày càng gia tăng cả về quy mô và mức độ với nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyệt.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Tạm giữ 22 người Trung Quốc hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao

CHÍ VĂN |

Ngày 20.12, Công an tỉnh BR-VT phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá nhóm đối tượng quốc tịch Trung Quốc có dấu hiệu hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao để đánh bạc và làm thẻ ngân hàng giả hoạt động trên địa bàn TP. Vũng Tàu.

Công an tóm gọn 2 đối tượng sử dụng công nghệ cao “chiếm đoạt” thẻ tín dụng người khác để mua hàng trên mạng

T.N.D |

Ngày 13.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án, bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Ngô Anh Thái (SN 1990, trú tại Thủy An, TX Đông Triều) và Mạc Duy Lương (SN 1991, trú tại Kinh Môn, Hải Dương) - về tội danh “sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” .

Công an Thái Bình đấu tranh, làm rõ nhiều chuyên án tội phạm công nghệ cao

Phạm Đông |

Cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin cũng như mạng internet, thời gian qua, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Thái Bình ngày càng gia tăng cả về quy mô và mức độ với nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyệt.