Ngày 5.11, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, từ đầu năm 2018 đến nay, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã đấu tranh làm rõ 5 chuyên án, tiếp nhận xử lý hàng chục thông tin liên quan đến các hành vi lừa đảo chiến đoạt tài sản thông qua các trang mạng trên internet như trộm cước viễn thông, tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá, giới thiệu mua bán các loại giấy tờ giả, đánh cắp thông tin cá nhân trên mạng để rút tiền tài khoản ngân hàng…
Chỉ cần một chiếc máy tính xách tay hoặc một chiếc điện thoại thông minh kết nối internet, tội phạm trong lĩnh vực này có thể hack tài khoản Facebook, Zalo, Viber, email... để thực hiện các hành vi lừa đảo ở mọi lúc, mọi nơi.
Ngoài ra, các đối tượng còn giả danh cán bộ các cơ quan bảo vệ pháp luật... rồi sử dụng điện thoại hoặc thông qua mạng internet gọi đến một số máy điện thoại cố định thông báo gia chủ có liên quan đến các vụ buôn lậu, ma túy, rửa tiền… để buộc họ phải nộp tiền vào tài khoản của chúng.
Điển hình như vụ làm rõ đối tượng chiếm đoạt quyền sử dụng facebook rồi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Lê Thị Ngần, trú tại xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư. Chị Lê Thị Ngần bị đối tượng chiếm đoạt quyền sử dụng facebook rồi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 54 triệu đồng.
Thủ đoạn mới của đối tượng là nhằm vào trang Facebook của cộng đồng người Việt Nam sống và lao động ở nước ngoài, rồi dò tìm ngẫu nhiên các mật khẩu facebook để thực hiện hành vi chiếm quyền sử dụng nick facebook.
Để đấu trí với thủ đoạn tinh vi của đối tượng, các trinh sát phải thường xuyên theo dõi, cập nhật dữ liệu trên các trang mạng xã hội với cường độ cao 24/24 giờ, rà soát tất cả các thiết bị công nghệ và vận dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng.
Sau một tuần đấu trí, các trinh sát đã phát hiện và làm rõ Bùi Quang Luật (SN 1998, HKTT xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) là đối tượng đã chiếm đoạt tài khoản facebook của chị Lê Thị Ngần để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bùi Quang Luật khai nhận với thủ đoạn này, Luật đã gây ra nhiều vụ lừa đảo trên địa bàn các tỉnh Nam Định, Hải Dương và Hà Nội. Thông tin này đã giúp cho Công an các tỉnh tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.