Kỷ luật hiệu trưởng cùng vợ chiếm đoạt tài sản của công dân

Tuệ Linh |

Tiếp nhận được đơn thư của người dân về việc hai vợ chồng hiệu trưởng lợi dụng lòng tin của nhiều người để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chơi hụi (họ), huyện vĩnh Bảo (Hải Phòng) đã vào cuộc điều tra, xác minh và có hình thức kỷ luật đối với những người có liên quan.

Ngay sau khi nhận được đơn thư của một số người dân xã Tam Đa (huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) về việc vợ chồng ông Lê Kim Đính (SN 1977) - Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Minh chiếm đoạt tài sản của người dân, huyện Vĩnh Bảo đã phối hợp với Công an huyện vào cuộc điều tra, xác minh đồng thời giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu ông Đính viết bản tường trình.

Sau một thời gian xác minh, làm rõ, nhận thấy ông Lê Kim Đính là bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường nhưng ý thức tổ chức kỷ luật yếu kém, vi phạm quy chế dân chủ, vi phạm chế độ kế toán tài chính của nhà trường, đã chỉ đạo chi sai quy định số tiền thu từ việc dạy thêm, học thêm.

Bên cạnh đó, ông Lê Kim Đính cũng thiếu tính tiên phong gương mẫu. Bản thân ông Đính và vợ vay mượn của nhiều người số tiền lớn nhưng không có khả năng chi trả gây bức xúc và có dư luận xấu trong nhân dân địa phương.

Vi phạm của ông Đính cũng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông. Vì vậy, Huyện ủy Vĩnh Bảo đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Đính bằng hình thức cách chức chi ủy viên.

Trường THCS Đồng Minh, nơi ông Lê Kim Đính làm hiệu trưởng và có rất nhiều sai phạm. Ảnh: PV.
Trường THCS Đồng Minh - nơi ông Lê Kim Đính làm hiệu trưởng và có rất nhiều sai phạm. Ảnh: PV.

Trước đó, ngày 27.11, Huyện ủy cũng quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Tự - Phó hiệu trưởng Trường THCS Đồng Minh với hình thức cảnh cáo; khiển trách đối với bà Lê Thị thương - Thủ quỹ Trường THCS Đồng Minh.

Như đã đưa tin, phản ánh tới Báo Lao Động, một số người dân ở xã Tam Đa (huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) tố cáo đích danh vợ chồng hiệu trưởng Trường THCS Đồng Minh - Lê Kim Đính và vợ là Trần Thị Hảo (1979) - giáo viên dạy ngoại ngữ Trường THCS Hưng Nhân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục hộ dân trong và ngoài xã, số tiền lên đến hơn chục tỷ đồng.

Theo đó, từ năm 2009-2014, vợ chồng Hiệu trưởng Đính - Hảo đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Hoa Đàm, xã Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo đã tự lập ra nhiều bát họ ảo, rồi đi đến từng gia đình người thân, họ hàng, làng xóm và đồng nghiệp,... để vận động tham gia chơi bát họ có lãi, với số tiền góp hàng tháng từ 1-10 triệu đồng/người/bát.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2014, đúng thời điểm mà 2 vợ chồng ông Đính tuyên bố vỡ nợ thì số tiền mà 2 vợ chồng này đã nhận, chiếm đoạt của rất nhiều người đã lên đến hàng chục tỷ đồng.

Hiện tại, số tiền người dân chưa lấy lại được khi tham gia chơi bát họ vẫn còn rất lớn, khiến nhiều người lo lắng và bức xúc.

Tuệ Linh
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Bị tố cùng vợ chiếm đoạt hơn chục tỷ đồng của người dân, thầy Hiệu trưởng nói gì?

Phạm Đông |

Trước thông tin người dân tố cáo hai vợ chồng hiệu trưởng lợi dụng lòng tin của nhiều người để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chơi hụi (họ), vị hiệu trưởng này đã có phản hồi về vụ việc.

Tin tức pháp luật 24h: Giăng bẫy bốc bát họ ảo, vợ chồng hiệu trưởng chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng

T.H |

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin tức pháp luật mới nhất, nóng nhất trong 24h qua.

Vợ chồng hiệu trưởng nhận hàng chục tỷ đồng tiền bát họ ảo rồi "bùng"

Phạm Đông - Trần Khanh |

Lợi dụng lòng tin của nhiều người, hai vợ chồng hiệu trưởng một trường cấp 2 ở huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đã tự lập ra nhiều bát họ ảo để chiếm...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Phòng: Bị tố cùng vợ chiếm đoạt hơn chục tỷ đồng của người dân, thầy Hiệu trưởng nói gì?

Phạm Đông |

Trước thông tin người dân tố cáo hai vợ chồng hiệu trưởng lợi dụng lòng tin của nhiều người để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chơi hụi (họ), vị hiệu trưởng này đã có phản hồi về vụ việc.

Tin tức pháp luật 24h: Giăng bẫy bốc bát họ ảo, vợ chồng hiệu trưởng chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng

T.H |

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin tức pháp luật mới nhất, nóng nhất trong 24h qua.

Vợ chồng hiệu trưởng nhận hàng chục tỷ đồng tiền bát họ ảo rồi "bùng"

Phạm Đông - Trần Khanh |

Lợi dụng lòng tin của nhiều người, hai vợ chồng hiệu trưởng một trường cấp 2 ở huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đã tự lập ra nhiều bát họ ảo để chiếm...