Tối 28.12, kết thúc tranh luận, HĐXX Toà án Quân sự Thủ đô Hà Nội đã để 7 bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty Việt Á, Học viện Quân y, nói lời sau cùng, thể hiện các thỉnh cầu trước khi toà nghị án.
Vẫn giữ cách nói nhanh, bị cáo Trịnh Thanh Hùng - cựu Phó vụ trưởng Vụ Các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Khoa học Công nghệ (KHCN) cho hay, bản thân thực sự ăn năn, hối hận. Song bị cáo khẳng định làm việc vì động cơ mục đích chung: Trong thời gian nhanh nhất, có kit test chất lượng nhất; Tăng thêm kết quả cho đề tài nghiên cứu. Theo bị cáo, cả hai mục đích này thực tế đều đạt được, kit test ra đời kịp thời.
Bị cáo cho rằng, sai phạm vô tình vấp phải, không cố tình. "Vì vậy kính mong HĐXX vận dụng triệt để chính sách khoan hồng, tình tiết giảm nhẹ, mẹ tuổi cao, ung thư giai đoạn cuối. Mẹ bị cáo luôn mong mỏi bị cáo về, gia đình phải nói dối bị cáo đang ra nước ngoài", bị cáo Hùng thỉnh cầu.
Là người nói sau ông Hùng, bị cáo Hồ Anh Sơn - cựu Thượng tá, cựu Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu y dược học quân sự, Học viện Quân y, nguyên Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu kit test COVID-19 - chỉ dùng lời xin lỗi và cảm ơn là chính.
Khi bị bắt, khai trừ khỏi Đảng, bị cáo thấy rất tiếc. Bị cáo xin lỗi Đảng, và sẽ vẫn theo dõi chủ trương, đường lối của Đảng. Bị cáo cho hay, đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng quân đội, trong đó có Học viện Quân y, ảnh hưởng đến các thầy của mình.
"Thực tế, nếu thời gian quay lại, bị cáo vẫn phải dấn thân song đi theo con đường khác để không phải có phiên toà này", ông Sơn trình bày
Tiếp đó, bị cáo gửi lời xin lỗi tới các đồng nghiệp cũ ở Viện Nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên vì sai lầm của bản thân ảnh hưởng đến họ.
"Từ đáy lòng mình, bị cáo muốn nói với gia đình, người thân nhưng không biết dùng từ nào để giải toả. Chính vì sai phạm của bị cáo, đẩy gia đình tới sự khốn cùng về tình cảm, vật chất. Mong HĐXX không phát mại căn hộ chung cư - nơi dung thân duy nhất của vợ, con", ông Sơn thỉnh cầu và mong muốn được giảm trách nhiệm hình sự, dân sự để sớm về phục vụ cộng đồng, mọi người.
Phan Quốc Việt - Tổng Giám đốc Công ty Việt Á - khi nói lời sau cùng, thừa nhận sai phạm và tuân theo mọi phán quyết của toà. Song bị cáo mong muốn toà xem xét bối cảnh, bản thân ông "hoàn toàn vì lợi chung của đất nước", để được khoan hồng, sớm trở về xã hội.
4 người còn lại cũng cho rằng ân hận về hành vi sai phạm, bản thân không mong phải đứng trước toà để rồi ảnh hưởng đến uy tín của chính mình và gia đình, đơn vị.
Có bị cáo mong được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo kết luận, và xem xét hoàn cảnh bố mẹ già, ông bà nội không có khả năng tự chăm sóc, bản thân là lao động chính. Trong quá trình lượng hình, mong HĐXX cho bị cáo hưởng mức án nhẹ nhất.
Có bị cáo cựu sĩ quan bày tỏ sự ân hận, đau xót về hành vi của mình; thừa nhận bản luận tội của Viện Kiểm sát đúng người đúng tội, hành vi của bị cáo làm ảnh hưởng đến hình ảnh của tổ chức Đảng, Quân đội, Học viện Quân y… Song bị cáo mong HĐXX xem xét hành vi của mình vi phạm trong hoàn cảnh cấp bách, thực hiện theo mệnh lệnh cấp trên.
Chủ toạ thông báo sẽ tuyên án vào chiều mai (29.12).
Trước đó, sáng cùng ngày, Viện Kiểm sát Quân sự Thủ đô Hà Nội đề nghị tuyên phạt bị cáo Trịnh Thanh Hùng 15 năm tù tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Hồ Anh Sơn bị đề nghị 11-13 năm tù tội danh cùng với ông Hùng; Phan Quốc Việt bị đề nghị 25-26 năm hai tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".
Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 3 năm đến 8 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".
Viện Kiểm sát cáo buộc Hùng, Sơn, Việt đã thông đồng, gian dối trong việc tiếp nhận, nghiên cứu, nghiệm thu, quyết toán số tiền Bộ KHCN giao Học viện Quân y nghiên cứu Đề tài, đã gây thiệt hại gần 18,5 tỉ đồng.
Ngoài ra, nhóm cựu cán bộ Học viện Quân y đã có các sai phạm như: ứng kit test của Việt Á trước rồi hợp thức hoá hồ sơ, thanh toán tiền cho công ty này gây thiệt hại số tiền hơn 27 tỉ đồng.