Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công không thể chấp nhận được của Ukraina vào Nga

Khánh Minh |

Liên Hợp Quốc lên án vụ pháo kích “không thể chấp nhận được” của Ukraina vào thành phố biên giới Belgorod ở Nga, làm ít nhất 21 người chết.

Theo Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, các cuộc tấn công tên lửa ngày 30.12 đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và 111 người bị thương. Mátxcơva cáo buộc Kiev sử dụng vũ khí bị cấm để sát hại dân thường.

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn lời Văn phòng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết: “Các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự là vi phạm luật nhân đạo quốc tế và phải dừng lại ngay lập tức”.

Nga đã yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 30.12. Trong bài phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Đại sứ Nga Vassily Nebenzia tuyên bố, các “chuyên gia tư vấn” của Mỹ và Anh đã giúp lên kế hoạch cho các cuộc tấn công vào Belgorod. Ông cảnh báo rằng “những người tổ chức và thủ phạm” vụ tấn công “sẽ bị trừng phạt”.

Hậu quả vụ tấn công của Ukraina vào Belgorod ngày 30.12.2023. Ảnh: Sputnik
Hậu quả vụ tấn công của Ukraina vào Belgorod ngày 30.12.2023. Ảnh: Sputnik

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Kiev đã sử dụng tên lửa mang đầu đạn bom chùm trong cuộc tấn công vào Belgorod. Loại vũ khí này đã bị hơn 110 quốc gia cấm theo công ước của Liên Hợp Quốc có từ năm 2008, do mức độ cực kỳ nguy hiểm mà nó gây ra cho dân thường. Việc sử dụng bom chùm ở những khu vực đông dân cư có thể dẫn đến hậu quả tàn khốc.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Kiev đã sử dụng nhiều bệ phóng tên lửa để tấn công. Một là hệ thống Olkha của Ukraina, có khả năng bắn cùng lúc 12 tên lửa dẫn đường, trúng mục tiêu ở cự ly tối đa từ 70 đến 130km. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, tên lửa Olkha được trang bị đầu đạn bom chùm.

Theo quân đội Nga, một chiếc RM-70 Vampire do Czech sản xuất - phiên bản nâng cấp của bệ phóng tên lửa đa năng BM-21 Grad của Liên Xô - cũng được sử dụng.

Lực lượng phòng không Nga đã chặn được hầu hết các tên lửa bay tới, nhưng một số tên lửa đã bắn trúng thành phố. Theo Bộ Quốc phòng Nga, “trong trường hợp bị tấn công trực tiếp bởi tên lửa Olkha được trang bị bom chùm… hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn nhiều”.

Ít nhất 21 người chết và 111 người bị thương trong vụ tấn công của Ukraina vào Belgorod, Nga. Video: RT/Telegram/Shot

Quân đội Nga cáo buộc Ukraina đang tìm cách thu hút sự chú ý của công chúng khỏi những thất bại trên tiền tuyến, cũng như kích động Mátxcơva tiến hành các cuộc tấn công trả đũa có tính chất tương tự. Nga khẳng định chỉ tấn công các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng có liên quan trực tiếp đến các cơ sở quân sự này.

Bom, đạn chùm là loại vũ khí gây nhiều tranh cãi do thiết kế. Chúng bao gồm hàng chục quả bom con nhỏ có thể phát tán trên một khu vực rộng lớn khi phát nổ ban đầu, sau đó cũng có thể gây ra một số lượng lớn các vụ nổ thứ cấp nhỏ hơn. Tuy nhiên, một số loại thường không phát nổ và vẫn là mối nguy hiểm trong nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 7 cho biết, việc sử dụng bom chùm phải được coi là tội ác chiến tranh. Vào thời điểm đó, Washington tuyên bố sẽ cung cấp cho Kiev bom chùm từ kho dự trữ thời Chiến tranh Lạnh, viện dẫn Ukraina đã cam kết không sử dụng chúng ở các khu vực đông dân cư.

Chính phủ Mỹ cũng tuyên bố cả Nga và Ukraina đều đã sử dụng bom chùm trong suốt cuộc xung đột. Tuy nhiên, động thái này đã gây ra sự chỉ trích rộng rãi ngay cả trong số các đồng minh của Mỹ, bao gồm Canada, Đức và Anh.

Tổng thống Putin cho biết vào thời điểm đó rằng, Mátxcơva có quyền sử dụng bom chùm của riêng mình để đáp trả. Ông nói thêm, trước đây, Nga đã hạn chế sử dụng loại vũ khí này ngay cả khi thiếu các loại đạn dược khác.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga mở cuộc không kích lớn chưa từng thấy vào Ukraina

Thanh Hà |

Nga tiến hành cuộc không kích lớn nhất vào Ukraina kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, với số lượng máy bay không người lái và tên lửa chưa từng có nhắm vào các mục tiêu trên khắp Ukraina, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương.

Mỹ công bố gói viện trợ quân sự cuối cùng của năm 2023 cho Ukraina

Minh Đạt |

Ngày 27.12, giờ địa phương, Chính phủ Mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự cuối cùng trong khuôn khổ Đạo luật Ủy quyền quốc phòng (NDAA) hiện hành cho Ukraina. Bộ Ngoại giao Mỹ gọi đây là “gói viện trợ cuối cùng của năm 2023".

Ukraina xác nhận mất thị trấn trọng điểm ở Donbass

Thanh Hà |

Tổng tư lệnh Ukraina Valery Zaluzhny xác nhận việc rút quân về vùng ngoại ô Maryinka - một thị trấn quan trọng ở vùng Donbass (bao gồm Donetsk và Lugansk) - nơi lực lượng Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát hoàn toàn vào ngày 25.12.

Cựu Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến nộp hàng chục tỉ đồng khắc phục sai phạm

Trần Lâm |

Ngày 2.1, Đại tá Dương Văn Tiến - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận, sau khi bị khởi tố, ông Trịnh Văn Chiến - cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và ông Nguyễn Đình Xứng - cựu Chủ tịch UBND tỉnh đã nộp hàng chục tỉ đồng khắc phục hậu quả.

Dự án 16.000 tỉ đồng hồi sinh các dòng sông chết ở Hà Nội bị đề nghị thanh tra

Ngọc Thùy |

Khởi công từ tháng 10.2016, nhưng đến nay, dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá (tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỉ đồng) chậm tiến độ và được cơ quan chức năng xác định nguyên nhân là do năng lực, tài chính yếu kém của liên danh nhà thầu.

Viện Kiểm sát thông báo trả hồ sơ vụ liên quan cựu Chủ tịch FLC

Việt Dũng |

Vụ án thao túng thị trường chứng khoán, lừa đảo liên quan đến cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết được trả hồ sơ điều tra bổ sung, để "đảm bảo việc truy tố".

Lao đao với dự án Bệnh viện Bình An Gia Lai, nhà đầu tư sẽ khởi kiện chính quyền

THANH TUẤN |

Qua gần 4 năm, dự án bệnh viện chưa đi vào hoạt động khiến cơ sở vật chất cùng với trang thiết bị y tế hiện đại mất giá trị theo thời gian và gây lãng phí rất lớn, doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản.

Muốn bắn pháo hoa bù lại sau khi pháo hoa lỗi trong sự kiện chào năm mới tại Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Tại chương trình “Hà Tĩnh chào năm mới 2024”, màn bắn pháo hoa đã bị lỗi, gây thất vọng cho người dân Hà Tĩnh háo hức đón xem. Sau sự việc, phía đơn vị sản xuất, tổ chức bắn pháo hoa đã mong muốn bù đắp bằng việc sẽ bắn lại vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn cho tỉnh này.

Nga mở cuộc không kích lớn chưa từng thấy vào Ukraina

Thanh Hà |

Nga tiến hành cuộc không kích lớn nhất vào Ukraina kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, với số lượng máy bay không người lái và tên lửa chưa từng có nhắm vào các mục tiêu trên khắp Ukraina, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương.

Mỹ công bố gói viện trợ quân sự cuối cùng của năm 2023 cho Ukraina

Minh Đạt |

Ngày 27.12, giờ địa phương, Chính phủ Mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự cuối cùng trong khuôn khổ Đạo luật Ủy quyền quốc phòng (NDAA) hiện hành cho Ukraina. Bộ Ngoại giao Mỹ gọi đây là “gói viện trợ cuối cùng của năm 2023".

Ukraina xác nhận mất thị trấn trọng điểm ở Donbass

Thanh Hà |

Tổng tư lệnh Ukraina Valery Zaluzhny xác nhận việc rút quân về vùng ngoại ô Maryinka - một thị trấn quan trọng ở vùng Donbass (bao gồm Donetsk và Lugansk) - nơi lực lượng Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát hoàn toàn vào ngày 25.12.