Nga mở cuộc không kích lớn chưa từng thấy vào Ukraina

Thanh Hà |

Nga tiến hành cuộc không kích lớn nhất vào Ukraina kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, với số lượng máy bay không người lái và tên lửa chưa từng có nhắm vào các mục tiêu trên khắp Ukraina, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương.

Đợt không kích của Nga vào Ukraina bắt đầu từ ngày 29.12 và lan ra khắp Ukraina, với những vụ nổ được ghi nhận ở Kiev, tại một bệnh viện phụ sản ở thành phố trung tâm Dnipro, thành phố Kharkiv ở phía đông, cảng Odesa phía đông nam và thành phố Lviv ở phía tây cách xa tiền tuyến, CNN đưa tin.

Lực lượng không quân Ukraina cho biết, các cuộc tấn công diễn ra từ chiều 29.12 khi một loạt tên lửa nhắm vào khu vực Cherkasy ở phía bắc, trong đó một quả đã bắn trúng thành phố Smilla. Các tên lửa khác được phát hiện từ khu vực Kursk của Nga đang nhắm tới thành phố Sumy phía đông bắc Ukraina.

"Đã lâu rồi chúng tôi mới thấy nhiều mục tiêu của đối phương như vậy trên màn hình theo dõi ở mọi khu vực và mọi hướng" - người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraina, ông Yurii Ihnat, chia sẻ trên đài truyền hình quốc gia.

Lực lượng không quân Ukraina cho hay, Nga đã sử dụng 158 máy bay không người lái và tên lửa, bao gồm tên lửa siêu thanh Kinzhal, tên lửa hành trình và máy bay không người lái Shahed để tấn công các mục tiêu ở Kiev, phía đông, nam và tây Ukraina.

Quân đội Ba Lan cũng báo cáo một “vật thể không xác định từ trên không” đã xâm nhập không phận Ba Lan từ lãnh thổ Ukraina trong sáng 29.12.

Tổng Tham mưu trưởng Ba Lan - Tướng Wiesław Kukuła - cho biết, các dấu hiệu cho thấy, một tên lửa Nga đã đi vào và sau đó rời khỏi không phận Ba Lan, hãng thông tấn Ba Lan PAP đưa tin.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho hay, Nga đã sử dụng “gần như mọi loại vũ khí trong kho vũ khí của mình” cho các cuộc tấn công và quân đội Ukraina sẽ đáp trả.

Đợt tấn công quy mô lớn diễn ra chỉ vài ngày sau khi Ukraina tấn công một tàu đổ bộ của Hải quân Nga ở Crimea ngày 26.12, gây hư hại nghiêm trọng cho con tàu này trong đòn lớn nhằm vào hạm đội Biển Đen của Nga.

Đợt tấn công quy mô lớn của Nga vào Ukraina cũng diễn ra ngay sau khi Ukraina nhận gói viện trợ quân sự cuối cùng của năm 2023 từ Mỹ. Đây cũng là gói viện trợ quân sự cuối cùng từ Mỹ cho đến khi Quốc hội Mỹ chấp thuận yêu cầu viện trợ thêm cho Ukraina mà chính quyền Tổng thống Joe Biden đề xuất.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã bất ngờ đến thăm quân đội đang chiến đấu tại một trong những khu vực giao tranh khốc liệt nhất trên mặt trận - thành phố Avdiivka.

Đoạn video do văn phòng Tổng thống Ukraina công bố cho thấy ông Zelensky chia sẻ: “Tại đây, Ukraina đang bảo vệ chính mình, bảo vệ cả đất nước cũng như toàn bộ tiền tuyến".

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ công bố gói viện trợ quân sự cuối cùng của năm 2023 cho Ukraina

Minh Đạt |

Ngày 27.12, giờ địa phương, Chính phủ Mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự cuối cùng trong khuôn khổ Đạo luật Ủy quyền quốc phòng (NDAA) hiện hành cho Ukraina. Bộ Ngoại giao Mỹ gọi đây là “gói viện trợ cuối cùng của năm 2023".

Ukraina xác nhận mất thị trấn trọng điểm ở Donbass

Thanh Hà |

Tổng tư lệnh Ukraina Valery Zaluzhny xác nhận việc rút quân về vùng ngoại ô Maryinka - một thị trấn quan trọng ở vùng Donbass (bao gồm Donetsk và Lugansk) - nơi lực lượng Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát hoàn toàn vào ngày 25.12.

Tàu đổ bộ Nga bị hư hại sau đòn tập kích tên lửa của Ukraina ở Crimea

Thanh Hà |

Lực lượng Ukraina đã làm hư hại tàu đổ bộ Novocherkassk của Nga tại căn cứ ở thành phố cảng Feodosia trên bán đảo Crimea trong cuộc tấn công bằng tên lửa, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận sáng 26.12.

Quảng Ninh khánh thành cầu Cửa Lục 3

Đoàn Hưng |

Ngày 1.1.2024, tỉnh Quảng Ninh tổ chức khánh thành công trình trọng điểm, dự án Cầu Cửa Lục 3 (cầu Bình Minh).

Chính sách bảo hiểm xã hội, nghỉ hưu có hiệu lực từ 1.1.2024

Hà Anh |

Theo Bộ luật Lao động 2019, từ 1.1.2024, tuổi nghỉ hưu năm 2024 của người lao động nam trong điều kiện bình thường là 61 tuổi; đối với lao động nữ trong điều kiện bình thường là 56 tuổi 4 tháng.

Từ 2.1, TPHCM trở lại tiêm vaccine miễn phí cho trẻ em

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Sau thời gian kéo dài thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR), từ ngày 2.1.2024, thành phố bắt đầu tiêm chủng trở lại cho trẻ em.

Hạn chế bêtông hóa, khai thác hiệu quả cảnh quan bãi giữa sông Hồng

tuệ linh |

Theo các chuyên gia, việc triển khai đề án công viên văn hóa tại bãi giữa sông Hồng sẽ tạo lập không gian kiến trúc cảnh quan, văn hóa sáng tạo và phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Quang Hải đi ăn hỏi bằng xế hộp hơn 10 tỉ đồng

Nhóm PV |

Tiền vệ Quang Hải dùng xe sang Bentley có giá hơn 10 tỉ đồng sang nhà bạn gái Chu Thanh Huyền tổ chức lễ ăn hỏi.

Mỹ công bố gói viện trợ quân sự cuối cùng của năm 2023 cho Ukraina

Minh Đạt |

Ngày 27.12, giờ địa phương, Chính phủ Mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự cuối cùng trong khuôn khổ Đạo luật Ủy quyền quốc phòng (NDAA) hiện hành cho Ukraina. Bộ Ngoại giao Mỹ gọi đây là “gói viện trợ cuối cùng của năm 2023".

Ukraina xác nhận mất thị trấn trọng điểm ở Donbass

Thanh Hà |

Tổng tư lệnh Ukraina Valery Zaluzhny xác nhận việc rút quân về vùng ngoại ô Maryinka - một thị trấn quan trọng ở vùng Donbass (bao gồm Donetsk và Lugansk) - nơi lực lượng Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát hoàn toàn vào ngày 25.12.

Tàu đổ bộ Nga bị hư hại sau đòn tập kích tên lửa của Ukraina ở Crimea

Thanh Hà |

Lực lượng Ukraina đã làm hư hại tàu đổ bộ Novocherkassk của Nga tại căn cứ ở thành phố cảng Feodosia trên bán đảo Crimea trong cuộc tấn công bằng tên lửa, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận sáng 26.12.