2 cặp vợ chồng nửa đêm rủ nhau đột nhập nhà dân trộm tài sản

An Long |

Long An - 2 cặp vợ chồng giữa lúc nửa đêm bàn bạc, thống nhất cùng nhau đi trộm cắp tài sản. Sau đó, nhóm này đã đột nhập nhà dân lấy trộm 2 xe máy và một sợi dây chuyền vàng, 1 đồng hồ đeo tay.

Ngày 19.12.2023 lực lượng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã bắt nhóm 4 đối tượng (2 nam, 2 nữ) đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng này khai báo là 2 cặp vợ chồng.

Các đối tượng gồm Phan Hữu Lợi (22 tuổi) và Trần Mộng Cầm (21 tuổi); Nguyễn Thúy Kiều (18 tuổi) và Mã Tường Phú (21 tuổi). Trong 4 đối tượng này thì chỉ có Phú quê Bạc Liêu, còn lại quê Long An.

Trước đó, ngày 17.12.2023, một nhà dân ở ấp 6 xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức trình báo đến Công an bị mất trộm nhiều tài sản gồm 1 sợi dây vàng trắng, 1 đồng hồ đeo tay nam giới, 2 xe môtô. Tổng giá trị tài sản khoảng 50 triệu đồng.

Nhóm đối tượng trộm cắp tài sản cùng tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Nhóm đối tượng trộm cắp tài sản cùng tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Bến Lức phối hợp Công an xã Thạnh Đức đã vào cuộc xác minh, điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và rà soát địa bàn, Công an đã xác định được nhóm đối tượng trên thực hiện vụ trộm nên tiến hành bắt giữ.

Đồng thời, Công an đã thu lại toàn bộ tang vật là tài sản mà các đối tượng đã lấy trộm của hộ dân tại xã Thạnh Đức.

Ngoài ra, kiểm tra nơi ở của nhóm đối tượng Công an còn thu giữ 2 gậy ba khúc, 3 bình xịt hơi cay, 1 súng bắn điện. Số công cụ này các đối tượng khai trang bị để sử dụng khi đi trộm.

Tang vật cùng dụng cụ được các đối tượng sử dụng khi thực hiện vụ trộm bị công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Tang vật cùng công cụ được các đối tượng sử dụng khi thực hiện vụ trộm bị công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Qua làm việc các đối tượng khai nhận, khoảng 00h30 ngày 17.12.2023, Lợi đã rủ vợ là Cầm cùng với vợ chồng Phú và Kiều đi trộm cắp tài để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Trước lúc đi, các đối tượng phân công Lợi sẽ đột nhập vào nhà, trực tiếp thực hiện hành vi lấy trộm tài sản. Phú, Cầm và Kiều đứng bên ngoài cảnh giới.

Khoảng 1h sáng, khi đi ngang qua ấp 6, xã Thạnh Đức, nhóm này nhìn thấy nhà một người dân nên thống nhất đột nhập lấy trộm tài sản.

Như phân công, thống nhất từ trước, Lợi đã đột nhập vào nhà của người dân qua lỗ trống cửa sắt phía sau nhà; còn các đối tượng ở ngoài cảnh giới. Sau khi đột nhập thành công, Lợi lục lọi lấy 1 sợi dây vàng trắng, 1 đồng hồ đeo tay nam giới bỏ vào túi quần. Qua quan sát, thấy 2 xe máy nên Lợi dắt ra ngoài cho đồng bọn.

Ngay khi lấy trộm tài sản, 2 cặp vợ chồng nhanh chóng tẩu thoát và đưa số tài sản trộm được về quán của Lương Đấu (42 tuổi, ở khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức) để cất giấu. Sau đó, Lợi đã đem bán 1 xe máy với giá 2 triệu đồng.

Qua khai thác nhanh, đối tượng Lợi, Phú còn thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản gồm 2 xe môtô chưa xác định được bị hại.

Hiện Công an huyện Bến Lức tạm giữ hình sự 4 đối tượng tiếp tục điều tra mở rộng xử lý theo quy định pháp luật. Riêng sự liên quan của chủ quán, nơi 2 cặp vợ chồng đưa tài sản trộm cắp về cất giấu, cũng đang được Công an xác minh, làm rõ.

An Long
TIN LIÊN QUAN

Đối tượng 3 tiền án lại bị bắt vì trộm cắp tài sản

TRẦN TUẤN |

Sáng 19.12, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Tĩnh - cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can Dương Chí Phú (36 tuổi, trú thôn Đông Lĩnh, xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

Đang được tại ngoại để điều tra, tiếp tục bị bắt vì trộm cắp tài sản

AN NHIÊN |

Một đối tượng đang được tại ngoại để điều tra hành vi trộm cắp tài sản vừa bị Công an huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) bắt tạm giam vì tiếp tục trộm cắp tài sản.

Bắt tạm giam nữ nhân viên trộm hơn 160 lượng vàng

AN NHIÊN |

Lợi dụng sơ hở của chủ tiệm vàng, nữ nhân viên đã lấy trộm số lượng lớn vàng trị giá hơn 7,7 tỉ đồng, vừa bị Công an khởi tố bắt tạm giam.

Quyết tâm đẩy mạnh phát triển đoàn viên

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đặc biệt nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cấp cơ sở năm 2024 và Nghị quyết đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2023 – 2028, tầm nhìn đến năm 2033.

Bộ Tài chính sẽ gỡ khó cho cơ quan báo chí về vấn đề tự chủ tài chính

Minh Ánh |

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ Tài chính đang tiếp thu, giải trình các ý kiến để hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 60/2021 nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong vấn đề tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có các cơ quan báo chí.

Xe trọng tải lớn hoành hành bất chấp chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc

Nhóm PV |

Dù ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc - đã có văn bản chỉ đạo tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông, đặc biệt với các xe quá khổ, quá tải, nhưng tình trạng này vẫn diễn ra từ đường làng đến quốc lộ, khiến người dân bất an.

Khu công nghiệp “lo ngay ngáy” thiếu điện, Chủ tịch EVN nói gì?

Cường Ngô |

Theo Chủ tịch EVN Đặng Hoàng An, việc cung ứng điện năm 2024 là nhiệm vụ chính trị và trọng tâm của EVN. Tập đoàn đang chuẩn bị cho kịch bản tăng trưởng cao với GDP tăng 6-6,5%, tốc độ tăng trưởng điện là 9,4-9,8%.

Tạm hoãn hợp đồng lao động với công nhân đánh học sinh nhập viện cấp cứu

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Ông Phan Thượng Mỹ - công nhân làm việc tại Điện lực huyện Tư Nghĩa - bị bắt tạm giam 3 tháng vì đánh một học sinh nhập viện cấp cứu. Điện lực tỉnh Quảng Ngãi cũng quyết định tạm hoãn hợp đồng lao động thời hạn 3 tháng đối với người này.

Đối tượng 3 tiền án lại bị bắt vì trộm cắp tài sản

TRẦN TUẤN |

Sáng 19.12, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Tĩnh - cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can Dương Chí Phú (36 tuổi, trú thôn Đông Lĩnh, xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

Đang được tại ngoại để điều tra, tiếp tục bị bắt vì trộm cắp tài sản

AN NHIÊN |

Một đối tượng đang được tại ngoại để điều tra hành vi trộm cắp tài sản vừa bị Công an huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) bắt tạm giam vì tiếp tục trộm cắp tài sản.

Bắt tạm giam nữ nhân viên trộm hơn 160 lượng vàng

AN NHIÊN |

Lợi dụng sơ hở của chủ tiệm vàng, nữ nhân viên đã lấy trộm số lượng lớn vàng trị giá hơn 7,7 tỉ đồng, vừa bị Công an khởi tố bắt tạm giam.