Xe trọng tải lớn hoành hành bất chấp chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc

Nhóm PV |

Dù ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc - đã có văn bản chỉ đạo tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông, đặc biệt với các xe quá khổ, quá tải, nhưng tình trạng này vẫn diễn ra từ đường làng đến quốc lộ, khiến người dân bất an.

Cách đây chưa lâu, xe ôtô trọng tải lớn mang BKS 88C - 08.241 đi từ mỏ đất của Công ty TNHH MTV Thương mại và Khai thác khoáng sản Miền Bắc ra khu chợ Cam Lâm (xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) đã va chạm với người phụ nữ đi xe máy ngược chiều, khiến nạn nhân tử vong.

Xe tải chở đất trong vụ tai nạn chết người ngày 2.11 ở xã Minh Quang, huyện Tam Đảo. Ảnh: Bảo Nguyên
Xe tải chở đất trong vụ tai nạn chết người ngày 2.11 ở xã Minh Quang, huyện Tam Đảo. Ảnh: Bảo Nguyên
Xe tải chở đất trong vụ tai nạn chết người ngày 2.11 ở xã Minh Quang, huyện Tam Đảo. Ảnh: B.N

Người dân địa phương cho biết, hàng ngày có rất nhiều ôtô chở đất trọng tải lớn đi trên tuyến đường này. Trong khi đó, đây chỉ là đường liên thôn, mỏ đất không được cấp phép cho ôtô đi qua.

“Tôi bán hàng ở đây 3-4 năm, thời gian gần đây cảm thấy bất an khi hằng ngày, xe tải lao qua như "hung thần". Những thùng xe cao chở đầy đất, bóp còi inh ỏi khiến người dân giật mình, luống cuống giữa đường”, một người phụ nữ bán hoa quả ở ngã ba chợ Cam Lâm bức xúc.

Còn tại các khu vực khác như thị trấn Gia Khánh (huyện Bình Xuyên) hay xã Liên Châu (huyện Yên Lạc), tình trạng từng đoàn xe tải trọng lớn nối đuôi nhau chạy ầm ầm qua khu dân cư khiến người điều khiển phương tiện khác như xe máy, ôtô con… lo sợ, phải dừng lại nhường đường, né tránh.

Không chỉ thấp thỏm lo lắng về nguy cơ mất an toàn giao thông, người dân còn phải đối mặt với cảnh bụi bặm, ô nhiễm do xe tải chở vật liệu xây dựng chạy qua.

Hình ảnh xe trọng tải lớn chở vật liệu xây dựng không che chắn cẩn thận xuất hiện dày đặc ở Vĩnh Phúc. Ảnh: B.N
Hình ảnh xe trọng tải lớn chở vật liệu xây dựng không che chắn cẩn thận xuất hiện dày đặc ở Vĩnh Phúc. Ảnh: B.N

Ngày 6.12 vừa rồi, ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc - có văn bản số 1158 nêu tình hình mất an ninh trật tự giao thông trên địa bàn, tai nạn giao thông vẫn ở mức cao.

Ông Thành giao Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo lực lượng tăng cường các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông, đặc biệt đối với xe quá khổ, quá tải.

Ông Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban An toàn giao thông - được phân công triệu tập cuộc họp của Ban chỉ đạo An toàn Giao thông tỉnh Vĩnh Phúc để làm rõ các nguyên nhân, nguy cơ mất an toàn giao thông trên địa bàn để đề xuất giải pháp xử lý.

Ảnh: B.N
Nhiều phương tiện có dấu hiệu chở quá tải trọng nhưng không gặp phải sự kiểm tra của lực lượng chức năng. Ảnh chụp ngày 19.12.2023

Dù vậy, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động ngày 18 và 19.12, tình trạng xe trọng tải lớn, xe cơi nới thành thùng chở vật liệu xây dựng hoạt động rầm rộ khắp đường làng, tuyến huyện, tỉnh đến Quốc lộ nhưng không bị lực lượng chức năng kiểm tra, ngăn chặn.

Cụ thể, tại các tuyến đường làng ở xã Quang Sơn (huyện Lập Thạch), chỉ trong chiều 19.12, hàng chục xe trọng tải lớn chở đất đá nối đuôi nhau làm vương vãi đất xuống nền đường, gây ô nhiễm.

Ông Diệp Minh Phú - Chủ tịch UBND xã Quang Sơn - cho biết, xã nhận được đơn phản ánh của người dân và đã báo cáo lên cấp trên. Ngày 21.12, đoàn công tác của huyện sẽ làm việc với xã và chủ mỏ đá là Công ty TNHH Hùng Vĩ để chấn chỉnh tình trạng xe trọng tải lớn hoạt động qua địa bàn gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông.

Đoàn xe chở vật liệu xây dựng di chuyển trên đường dân sinh qua địa bàn xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường. Ảnh: B.N
Đoàn xe chở vật liệu xây dựng di chuyển trên đường dân sinh qua địa bàn xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường. Ảnh: B.N

Còn tại xã Vĩnh Ninh (huyện Vĩnh Tường), thời gian vừa qua, người dân bức xúc trước tình trạng nhiều xe tải chở bùn đất từ dự án Cải tạo, nâng cấp rãnh thoát nước thải và hồ chứa nước Đội 7 thôn Hậu Lộc và Dự án cải tạo nâng cấp ao sau làng thôn Duy Bình vào một số hộ gia đình gây khói bụi, vương vãi trên đường.

Những phương tiện này lưu thông với tốc độ cao, chạy xuyên qua các khu dân cư gây tiếng ồn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ảnh: B.N
Xe tải xếp thành hàng dài chờ lấy đất từ dự án Cải tạo, nâng cấp rãnh thoát nước thải và hồ chứa nước Đội 7, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường. Ảnh: B.N
Xe tải xếp thành hàng dài chờ lấy đất từ dự án Cải tạo, nâng cấp rãnh thoát nước thải và hồ chứa nước Đội 7, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường. Ảnh: B.N

Ông Phùng Lâm Bưu - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ninh - cho biết, 2 dự án trên do Công ty TNHH Xây dựng Thành Công tham gia đấu thầu và trúng trong cùng một ngày (15.9.2023).

Theo ông Bưu, một số xe tải chở bùn đất được các hộ dân xin về rải mặt ruộng.

Khi phóng viên hỏi về vị trí đổ thải của dự án, vị Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ninh thản nhiên trả lời: Không nhớ (?).

Ảnh: B.N
Không chỉ làm mất an toàn giao thông, những phương tiện này còn gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: B.N

Tiếp tục ghi nhận tại tuyến đường tỉnh 306, đường tỉnh 309, đường tỉnh 302, tình trạng xe trọng tải lớn hoạt động rầm rộ, khác hẳn vẻ thưa thớt khi có lực lượng chức năng ra quân theo chỉ đạo của tỉnh Vĩnh Phúc.

Đặc biệt, trên tuyến Quốc lộ 2C, rất nhiều xe tải có dấu hiệu cơi nới thành thùng vận chuyển khoáng sản, vật liệu xây dựng theo hướng từ huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) về huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc).

Ảnh: B.N
Xe trọng tải lớn lưu thông dày đặc trên Quốc lộ 2C, đoạn qua địa phận huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh chụp ngày 19.12.2023

Tình trạng này đang gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, cũng như làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là cuối năm khi nhu cầu vận chuyển khoáng sản, vật liệu xây dựng tăng cao.

Điều đáng nói là mặc dù hoạt động công khai giữa ban ngày, vào giờ hành chính, nhưng những đoàn xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải này lại không hề bị các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Ngày 19.12, trao đổi với PV Báo Lao Động, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, sẽ tăng cường lực lượng phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý tình trạng trên.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Sẽ họp báo liên quan đến Chủ tịch Vĩnh Phúc có phiếu tín nhiệm thấp quá bán

PV |

Trước sự quan tâm của dư luận về kết quả lấy phiếu tín nhiệm, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tổ chức họp báo để thông tin cụ thể.

Già nửa số phiếu của Chủ tịch Vĩnh Phúc là "tín nhiệm thấp"

PV |

Trong số 28 cán bộ giữ chức vụ do HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII bầu, ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc có số phiếu “tín nhiệm thấp” cao nhất, tương đương với 53,19%.

Nhiều sếp doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Bảo Nguyên |

Ngày 17.11, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị vừa có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 5 trường hợp là người đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp “chây ỳ” thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Tất bật vụ Tết, người trồng đào Nhật Tân cầu trời vụ bội thu

Thảo Trang |

Không chỉ được ưa chuộng ở Hà Nội, đào Nhật Tân còn được tiêu thụ khắp mọi miền đất nước. Do đó, cận Tết, các nhà vườn đều “tăng tốc” lao động miệt mài để mong có một mùa thu hoạch bội thu và có những cây đào to, đẹp, phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền.

Không khí lạnh tràn về, doanh thu cửa hàng quần áo tăng gấp đôi

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Không khí lạnh tăng cường tại miền Bắc khiến các cửa hàng kinh doanh quần áo mùa đông nhận được tín hiệu đáng mừng bởi người dân đổ xô đi mua quần áo ấm, lượng khách ghé mua tăng đáng kể so với ngày thường.

Hàng loạt trụ bê tông tự chế như “bẫy” người dân tại Hà Nội

Nhật Minh |

Vài tháng gần đây, dọc phố Từ Hoa (Tây Hồ, Hà Nội) xuất hiện hàng loạt trụ bê tông tự chế đặt dưới lòng đường. Những chướng ngại vật này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông, gây mất mỹ quan đô thị.

Chuyển camera sân trường vào bếp ăn bán trú sau lùm xùm 11 cháu 2 gói mì chan cơm

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Lào Cai, các trường bán trú trên địa bàn sẽ lắp camera giám sát toàn bộ khu vực bàn ăn.

Hà Nội thông qua đồ án về mô hình thành phố trong Thủ đô, xây sân bay thứ 2

PHẠM ĐÔNG |

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đưa ra các đề xuất mới về tập trung xây dựng Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, mô hình thành phố trong Thủ đô, sân bay thứ 2 tại phía Nam.

Sẽ họp báo liên quan đến Chủ tịch Vĩnh Phúc có phiếu tín nhiệm thấp quá bán

PV |

Trước sự quan tâm của dư luận về kết quả lấy phiếu tín nhiệm, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tổ chức họp báo để thông tin cụ thể.

Già nửa số phiếu của Chủ tịch Vĩnh Phúc là "tín nhiệm thấp"

PV |

Trong số 28 cán bộ giữ chức vụ do HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII bầu, ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc có số phiếu “tín nhiệm thấp” cao nhất, tương đương với 53,19%.

Nhiều sếp doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Bảo Nguyên |

Ngày 17.11, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị vừa có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 5 trường hợp là người đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp “chây ỳ” thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.