Cơ quan báo chí gặp khó trong xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật

Tuyết Lan |

Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu sản xuất, cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước, quy định chi tiết thi hành Luật Giá và chính sách về thuế đối với các cơ quan báo chí.

Quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành

Bộ TTTT cho biết dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực thông tin và truyền thông, nhất là báo chí, truyền thông có tính đặc thù: Hao phí về lao động, vật tư, sử dụng tài sản phụ thuộc vào điều kiện trang bị cơ sở vật chất, trình độ công nghệ, tổ chức sản xuất, điều kiện vùng miền... dẫn đến thực tế năng suất lao động rất khác nhau.

Bộ TTTT đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, sửa đổi, quy định nhiệm vụ các Bộ được ban hành văn bản hướng dẫn phương pháp xây dựng, ban hành tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ; phương pháp xây dựng, trình tự ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí hoặc Bộ có thể ban hành định mức cụ thể theo yêu cầu quản lý thực tế ngành, lĩnh vực.

Trường hợp bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành văn bản hướng dẫn, thì công tác xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí cụ thể sẽ do các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương tổ chức xây dựng theo hướng dẫn của Bộ quản lý ngành để áp dụng trong phạm vi quản lý đối với đơn vị trực thuộc.

Giảm khâu trung gian, đảm bảo kịp thời hoạt động thông tin, tuyên truyền

Hiện nay, tại Điểm b, Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP đang quy định: “Hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của Bộ trưởng Bộ Tài chính do cơ quan quản lý trực tiếp của cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng phương án giải trình Bộ quản lý ngành, lĩnh vực thẩm định. Sau đó, Bộ quản lý ngành, lĩnh vực có văn bản đề nghị Bộ Tài chính quyết định”.

Trong khi đó, lĩnh vực báo chí, cần đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả trong hoạt động thông tin, tuyên truyền; việc thẩm định phương án giá gắn liền với trách nhiệm quản lý thông tin, số liệu về tài chính, kế toán của cơ quan chủ quản đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Mặt khác, trong điều kiện hiện nay, nguồn lực của các Bộ quản lý lĩnh vực không thể đáp ứng yêu cầu thẩm định phương án giá của các đơn vị sử dụng ngân sách Trung ương, nhất là lĩnh vực có nhiều đơn vị sự nghiệp do Trung ương quản lý như lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Vì vậy, Bộ TTTT đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Giá. Trong đó: Không quy định Bộ quản lý ngành, lĩnh vực trách nhiệm thẩm định phương án giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Trung ương với lĩnh vực thông tin và truyền thông. Giao cơ quản chủ quản thẩm định, báo cáo Bộ Tài chính ban hành giá tối đa để phù hợp với thực tế quản lý tài chính, tài sản đơn vị sự nghiệp công lập; rút ngắn quy trình, giảm khâu trung gian trong đặt hàng, nhất là lĩnh vực báo chí, cần đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả trong hoạt động thông tin, tuyên truyền.

Đồng thời, đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, có cơ chế quản lý giá phù hợp để các cơ quan báo chí thuận lợi trong việc nhận đặt hàng thông tin, tuyên truyền từ các cơ quan, đơn vị khác không phải là cơ quan chủ quản.

Tuyết Lan
TIN LIÊN QUAN

Báo chí gặp khó về thuế, người làm báo có nguy cơ giảm mạnh thu nhập

Tuyết Lan |

Hoạt động báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu nhưng lại chưa nhận được sự hỗ trợ đầy đủ. Đặc biệt, những năm gần đây, tổng doanh thu của các cơ quan báo chí đều sụt giảm mạnh lại chịu gánh nặng về thuế khiến báo chí ngày càng khó khăn.

Gỡ khó cho cơ quan báo chí khi áp dụng quy định của Bộ Tài chính

Lan Hương |

Mặc dù là đơn vị báo chí sản xuất tin bài theo định hướng của Đảng và Nhà nước nhưng không có sự hỗ trợ nào, hiện Bộ Thông tin và Truyền thông đang đề xuất Bộ Tài chính áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp với mức 10% đối với các loại hình báo chí, không chỉ là báo in.

Bộ trưởng trăn trở khi cơ quan báo chí không có sự hỗ trợ nào

KHÁNH AN |

Lãnh đạo Cục Báo chí chia sẻ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) rất trăn trở khi các đơn vị báo chí sản xuất tin bài theo định hướng của Đảng và Nhà nước nhưng không có sự hỗ trợ nào.

Petrovietnam và hành trình hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng

Nhóm PV |

Hôm nay (16.12), Báo Lao Động phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) tổ chức tọa đàm trực tuyến “Petrovietnam về đích sớm kế hoạch 2023, hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng”.

Người đứng sau Voi Bản Đôn, Cú Tây Bắc, Ong Bây Bi

Anh Trang |

Khán giả đã có dự đoán chắc chắn về danh tính 3 ca sĩ giấu mặt đứng sau top 3 "Ca sĩ mặt nạ" mùa 2 là Voi Bản Đôn, Cú Tây Bắc, Ong Bây Bi.

Nam thanh niên ở Nam Định bị tai nạn, tử vong trong ngày cưới

Hà Vi |

Nam Định - Sáng 16.12, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Tân (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một nam thanh niên tử vong.

Tỉnh Quảng Nam cấp 7 tỉ đồng để Bệnh viện Y học cổ truyền trả nợ lương

Hoàng Bin |

Sau gần 6 tháng nợ lương khiến hàng trăm người lao động (NLĐ) khốn đốn, Bệnh viện Y học cổ truyền (YHCT) tỉnh Quảng Nam đã được UBND tỉnh cấp bổ sung 7 tỉ đồng để trả nợ lương cho NLĐ.

Nở rộ chiêu mạo danh các trang thương mại điện tử, hệ thống siêu thị dịp cuối năm

KHÁNH AN |

Cuối năm là thời điểm các chiêu trò lừa đảo bắt đầu nở rộ. Một trong những chiêu lừa đảo phổ biến hiện nay là mạo danh các trang thương mại điện tử, hệ thống siêu thị... để tặng quà tri ân, sau đó dụ dỗ người dân tham gia đầu tư sinh lời.

Báo chí gặp khó về thuế, người làm báo có nguy cơ giảm mạnh thu nhập

Tuyết Lan |

Hoạt động báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu nhưng lại chưa nhận được sự hỗ trợ đầy đủ. Đặc biệt, những năm gần đây, tổng doanh thu của các cơ quan báo chí đều sụt giảm mạnh lại chịu gánh nặng về thuế khiến báo chí ngày càng khó khăn.

Gỡ khó cho cơ quan báo chí khi áp dụng quy định của Bộ Tài chính

Lan Hương |

Mặc dù là đơn vị báo chí sản xuất tin bài theo định hướng của Đảng và Nhà nước nhưng không có sự hỗ trợ nào, hiện Bộ Thông tin và Truyền thông đang đề xuất Bộ Tài chính áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp với mức 10% đối với các loại hình báo chí, không chỉ là báo in.

Bộ trưởng trăn trở khi cơ quan báo chí không có sự hỗ trợ nào

KHÁNH AN |

Lãnh đạo Cục Báo chí chia sẻ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) rất trăn trở khi các đơn vị báo chí sản xuất tin bài theo định hướng của Đảng và Nhà nước nhưng không có sự hỗ trợ nào.