Thái Bình: Bắt giữ nam thanh niên một mình đi trộm cắp ở các đền thờ

TRUNG DU |

Ngày 20.2, Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, đang tạm giữ hình sự Phạm Tuấn Anh (sinh năm 2003, trú tại thôn Đồng Lầu, xã Vũ An, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 18.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Thái Bình đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Thái Bình đã ra quyết định phê chuẩn. 

Theo điều tra, do không có tiền tiêu xài cá nhân, trong khoảng thời gian từ ngày 24.12.2022 đến ngày 13.2.2023, Phạm Tuấn Anh đã một mình thực hiện các vụ trộm cắp tài sản tại các đền chùa, cơ sở thờ tự trên địa bàn TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Cụ thể, khoảng 0h20 ngày 24.12.2022, đối tượng một mình điều khiển xe moto mang biển kiểm soát 98C1-042.80 đi từ nhà đến Đền thờ Bác Hồ tại tổ 12 (phường Hoàng Diệu, TP.Thái Bình).

Khi đến khu vực tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam, Tuấn Anh để xe lại và cầm theo xà cầy bằng kim loại, dài khoảng 60 - 70cm đi bộ lên cửa đền.

Tại đây, Tuấn Anh dùng xà cầy phá ổ khóa, đi vào bên trong lục lọi trên bàn thờ, cạy phá 2 két sắt để trộm cắp được tổng cộng 3,2 triệu đồng. Số tiền này sau đó đối tượng đã dùng để tiêu xài hết.

Đền thờ Bác Hồ
Hòm công đức bằng két sắt tại Đền thờ Bác Hồ bị đối tượng cạy phá. Ảnh: Công an TP.Thái Bình

Gần đây nhất, khoảng 23h ngày 13.2.2023, Phạm Tuấn Anh tiếp tục một mình đeo balo, điều khiển xe moto mang biển kiểm soát 17B7-366.48 đi từ nhà đến khu vực Đền Quan, thuộc tổ 6 (phường Hoàng Diệu, TP.Thái Bình).

Tại đây, vẫn với thủ đoạn dùng xà cầy phá cửa, cạy hòm công đức, dầu nhang, Tuấn Anh lục lọi, lấy cắp gần 2 triệu đồng để tiêu xài.

Đền Quan
Hòm dầu nhang tại Đền Quan cũng bị đối tượng phá tung để lấy hết tiền bên trong. Ảnh: Công an TP.Thái Bình

Theo Công an TP.Thái Bình, sau khi tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp ở Đền thờ bác Hồ, do khu vực quảng trường xung quanh ở đây rất rộng, lại không có người dân qua lại, không có bất cứ hình ảnh hay manh mối gì về đối tượng nên rất khó cho việc xác định, khoanh vùng nghi phạm.

Lãnh đạo Công an TP.Thái Bình sau đó đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phải tập trung toàn bộ lực lượng để xác minh, thu thập thông tin vụ việc.

Đến ngày 18.2, đã xác minh, triệu tập Phạm Tuấn Anh đến trụ sở để lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận ngoài 2 vụ trộm ở Đền thờ Bác Hồ và Đền Quan (phường Hoàng Diệu, TP.Thái Bình) còn thực hiện thêm 4 vụ trộm cắp khác ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Trong quá khứ, đối tượng cũng đã từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện, Công an TP.Thái Bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Bắt khẩn cấp 3 thanh niên mang dao bấm, tuýp sắt đi cướp

TRUNG DU |

Giữa ban ngày, nhóm 3 nam thanh niên ở TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) ngang nhiên mang theo dao bấm, gậy tuýp sắt, chở nhau trên xe máy để đi tìm người hành hung, đe dọa rồi cướp tài sản.

Thái Bình: Khởi tố 2 nam thanh niên trộm hòm công đức tại 7 đình, chùa

TRUNG DU |

Càng về dịp cuối năm, tình trạng kẻ gian lợi dụng sơ hở để đột nhập, trộm cắp tại các đình, chùa, cơ sở thờ tự trên địa bàn tỉnh Thái Bình càng có dấu hiệu gia tăng.

Thái Bình: Bắt giam 3 kẻ chuyên đục két sắt, phá hòm công đức ở đình chùa

TRUNG DU |

Theo Công an TP Thái Bình, cả 3 đối tượng vừa bị khởi tố, bắt giam đều có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Riêng đối tượng Tiến có 5 tiền án, tiền sự về tội này.

Bắt giữ “trùm” ma túy có đội ngũ cảnh giới dày đặc ở Đà Nẵng

Khánh Ngọc |

Ngày 21.3, Công an quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng cho biết, vừa phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, có đội ngũ cảnh giới dày đặc.

Dự báo diễn biến đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên trong năm 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày mai 22.3, Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ ghi nhận sự tăng nhiệt nhanh chóng. Đặc biệt, có khu vực đạt ngưỡng nắng nóng gay gắt ngay trong đợt nắng diện rộng đầu tiên của năm 2023.

Hiện trường vụ cháy ở Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy tại Công ty Cổ phần One One miền Trung và đang thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Khu đô thị Tropical City của FLC ở Hạ Long bị đề nghị thu hồi một phần

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Do nợ các khoản thuế khoảng 97 tỉ đồng, UBND TP.Hạ Long đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét thu hồi một phần diện tích Khu đô thị Tropical City Hạ Long của FLC tại phường Hà Khánh, TP.Hạ Long. Hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đang rà soát tình hình thực hiện dự án này để tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Ninh.

Vựa lúa gạo Châu Á bị đe dọa vì cạn kiệt nước ngầm

Thanh Hà |

Vựa lúa gạo của thế giới có thể có thể gặp nguy hiểm nếu các biện pháp canh tác bền vững hơn không được áp dụng do khai thác nước ngầm quá mức và biến đổi khí hậu khiến các phương pháp canh tác lâu đời trên khắp châu Á bị đe dọa.

Thái Bình: Bắt khẩn cấp 3 thanh niên mang dao bấm, tuýp sắt đi cướp

TRUNG DU |

Giữa ban ngày, nhóm 3 nam thanh niên ở TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) ngang nhiên mang theo dao bấm, gậy tuýp sắt, chở nhau trên xe máy để đi tìm người hành hung, đe dọa rồi cướp tài sản.

Thái Bình: Khởi tố 2 nam thanh niên trộm hòm công đức tại 7 đình, chùa

TRUNG DU |

Càng về dịp cuối năm, tình trạng kẻ gian lợi dụng sơ hở để đột nhập, trộm cắp tại các đình, chùa, cơ sở thờ tự trên địa bàn tỉnh Thái Bình càng có dấu hiệu gia tăng.

Thái Bình: Bắt giam 3 kẻ chuyên đục két sắt, phá hòm công đức ở đình chùa

TRUNG DU |

Theo Công an TP Thái Bình, cả 3 đối tượng vừa bị khởi tố, bắt giam đều có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Riêng đối tượng Tiến có 5 tiền án, tiền sự về tội này.