Khu công nghiệp “lo ngay ngáy” thiếu điện, Chủ tịch EVN nói gì?

Cường Ngô |

Theo Chủ tịch EVN Đặng Hoàng An, việc cung ứng điện năm 2024 là nhiệm vụ chính trị và trọng tâm của EVN. Tập đoàn đang chuẩn bị cho kịch bản tăng trưởng cao với GDP tăng 6-6,5%, tốc độ tăng trưởng điện là 9,4-9,8%.

Đất có, hạ tầng có, nhưng chưa có điện

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành công thương ngày 20.12, đại diện tỉnh Quảng Ninh cho biết, hiện tỉnh còn 520ha đất công nghiệp, sẵn sàng đầy đủ hạ tầng nhưng hạ tầng về điện chưa đáp ứng. Đất có, hạ tầng có nhưng chưa có điện.

Ông dẫn chứng, khu công nghiệp Nam Bắc Tiên Phong mới có 50 MW, trong khi nhu cầu của các doanh nghiệp tại đây lên tới vài trăm MW để sản xuất, kinh doanh. Hay trạm biến áp tại Khu công nghiệp Hải Hà Móng Cái đã sử dụng hết công suất, nên cần được nâng cấp.

Trả lời vấn đề này, ông Đặng Hoàng An - Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - cho rằng, với các địa phương có nhu cầu phát triển phụ tải tại các khu công nghiệp, cần trao đổi và thông tin sớm để ngành điện có sự chuẩn bị, có kế hoạch đầu tư. Lý do là dự án điện cần nhiều thời gian để đầu tư.

Nhắc lại khi cung ứng điện căng thẳng, xảy ra tình trạng thiếu điện vào thời điểm cuối tháng 5 nửa đầu tháng 6, ông An nói việc thiếu điện này cho thấy còn nhiều vấn đề, các nguyên nhân đã được thanh tra bộ chỉ ra, thực hiện kiểm tra kiểm điểm, rút kinh nghiệm với cán bộ, lãnh đạo của EVN.

Chủ tịch EVN Đặng Hoàng An cho biết đã chuẩn bị các kịch bản cung ứng điện khi tăng trưởng hồi phục - Ảnh: N.KH.
Chủ tịch EVN Đặng Hoàng An. Ảnh: N.KH.

Đến nay, cung ứng điện đã trở lại bình thường, tăng trưởng điện thương phẩm 2023 ước tăng 4,6%. Đầu tư khó khăn nhưng EVN đã đạt được khối lượng lớn với trên 91.000 tỉ đồng, khởi công 146 công trình, đóng điện 163 công trình lưới điện từ 110-220 kV.

Theo ông An, việc cung ứng điện năm 2024 là nhiệm vụ chính trị và trọng tâm của EVN. Tập đoàn đang chuẩn bị cho kịch bản tăng trưởng cao với GDP tăng 6-6,5%, tốc độ tăng trưởng điện là 9,4-9,8%.

Nhắc đến công trình 500kV được Thủ tướng và Phó Thủ tướng chỉ đạo sớm hoàn thành, có tổng mức đầu tư hơn 23.000 tỉ đồng, ông An đánh giá: "Chưa bao giờ có sự thần tốc như vậy".

Tập đoàn cũng đặt mục tiêu đầu tư xây dựng với 102.000 tỉ đồng, khởi công đóng điện nhiều dự án. Các dự án này có vai trò rất quan trọng cho đáp ứng nhu cầu điện và phát triển kinh tế xã hội, nên ông An đề nghị các địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện để chủ đầu tư hoàn thành các dự án.

Dù vậy, Chủ tịch EVN nói, cân bằng tài chính của tập đoàn là khó khăn trong năm 2022, 2023 đã làm ảnh hưởng đời sống, tâm tư, tình cảm của cán bộ công nhân viên EVN. Đây cũng là vấn đề của ngành năm qua, nên ông mong nhận được sự chỉ đạo của các bộ, ngành, địa phương.

Trọng tâm trong năm 2024

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận, biểu dương những thành tích ngành công thương đạt được trong năm 2023, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, tình hình quốc tế diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực, nhiều chiều đến quá trình phục hồi, phát triển kinh tế trong nước.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương nhận diện rõ các khó khăn, thách thức, hạn chế, vướng mắc để xác định giải pháp tháo gỡ. Phó Thủ tướng giao các nhiệm vụ cụ thể đối với ngành công thương để tập trung hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ giao, góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện Kế hoạch năm 2024 đã đề ra.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. Ảnh: Anh Tuấn
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. Ảnh: Anh Tuấn

Tập trung triển khai nhiệm vụ năm 2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các đơn vị của Bộ, của ngành công thương sẽ chấn chỉnh, sốc lại kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là sau những sai sót; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và ý thức chấp hành của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

"Sau hội nghị, lãnh đạo Bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch hành động của ngành trong năm tới; tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra với nỗ lực cao nhất ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới nhằm thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ được Đảng, nhà nước giao", Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

EVNCPC đảm bảo cung cấp điện dịp Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán

Tường Minh |

EVNCPC (Tổng Công ty Điện lực miền Trung) yêu cầu Các Công ty Điện lực lập và thực hiện kế hoạch, đảm bảo điện cho sản xuất và tiêu dùng trong dịp lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Hơn 330 đoàn viên tham gia hội diễn văn nghệ EVNGENCO2

Hoài Thu |

Vừa qua tại Bình Định, Hội diễn Văn nghệ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) năm 2023 do Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak (AKKN) đăng cai tổ chức, đã diễn ra thành công rực rỡ.

Dốc toàn lực để giải quyết tình trạng thiếu điện ở miền Bắc

Cường Ngô |

Miền Bắc vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu điện trong giai đoạn tới. Do vậy, dự án Đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối mang sứ mệnh mở rộng hệ thống điện cho khu vực phía Bắc, xóa tình trạng nơi thừa điện, nơi thiếu điện trên toàn quốc.

Tất bật vụ Tết, người trồng đào Nhật Tân cầu trời vụ bội thu

Thảo Trang |

Không chỉ được ưa chuộng ở Hà Nội, đào Nhật Tân còn được tiêu thụ khắp mọi miền đất nước. Do đó, cận Tết, các nhà vườn đều “tăng tốc” lao động miệt mài để mong có một mùa thu hoạch bội thu và có những cây đào to, đẹp, phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền.

Không khí lạnh tràn về, doanh thu cửa hàng quần áo tăng gấp đôi

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Không khí lạnh tăng cường tại miền Bắc khiến các cửa hàng kinh doanh quần áo mùa đông nhận được tín hiệu đáng mừng bởi người dân đổ xô đi mua quần áo ấm, lượng khách ghé mua tăng đáng kể so với ngày thường.

Hàng loạt trụ bê tông tự chế như “bẫy” người dân tại Hà Nội

Nhật Minh |

Vài tháng gần đây, dọc phố Từ Hoa (Tây Hồ, Hà Nội) xuất hiện hàng loạt trụ bê tông tự chế đặt dưới lòng đường. Những chướng ngại vật này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông, gây mất mỹ quan đô thị.

Chuyển camera sân trường vào bếp ăn bán trú sau lùm xùm 11 cháu 2 gói mì chan cơm

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Lào Cai, các trường bán trú trên địa bàn sẽ lắp camera giám sát toàn bộ khu vực bàn ăn.

Hà Nội thông qua đồ án về mô hình thành phố trong Thủ đô, xây sân bay thứ 2

PHẠM ĐÔNG |

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đưa ra các đề xuất mới về tập trung xây dựng Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, mô hình thành phố trong Thủ đô, sân bay thứ 2 tại phía Nam.

EVNCPC đảm bảo cung cấp điện dịp Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán

Tường Minh |

EVNCPC (Tổng Công ty Điện lực miền Trung) yêu cầu Các Công ty Điện lực lập và thực hiện kế hoạch, đảm bảo điện cho sản xuất và tiêu dùng trong dịp lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Hơn 330 đoàn viên tham gia hội diễn văn nghệ EVNGENCO2

Hoài Thu |

Vừa qua tại Bình Định, Hội diễn Văn nghệ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) năm 2023 do Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak (AKKN) đăng cai tổ chức, đã diễn ra thành công rực rỡ.

Dốc toàn lực để giải quyết tình trạng thiếu điện ở miền Bắc

Cường Ngô |

Miền Bắc vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu điện trong giai đoạn tới. Do vậy, dự án Đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối mang sứ mệnh mở rộng hệ thống điện cho khu vực phía Bắc, xóa tình trạng nơi thừa điện, nơi thiếu điện trên toàn quốc.