Đối tượng 3 tiền án lại bị bắt vì trộm cắp tài sản

TRẦN TUẤN |

Sáng 19.12, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Tĩnh - cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can Dương Chí Phú (36 tuổi, trú thôn Đông Lĩnh, xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 9h30 ngày 14.12, Công an Thành phố Hà Tĩnh tiếp nhận đơn trình báo anh Lê Văn T (33 tuổi, trú tại phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) về sự việc anh bị kẻ gian đột nhập vào phòng trọ lấy trộm một con lợn sứ màu vàng, bên trong có chứa khoảng 3.900.000 ₫ồng cùng 1 chiếc đồng hồ nhãn hiệu SEIKO và 1 tờ tiền Nhật Bản với giá trị 10.000 Yên.

Vào cuộc điều tra, Công an thành phố Hà Tĩnh đã xác định đối tượng Dương Chí Phú là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp nói trên. Đối tượng Phú cũng đã thừa nhận hành vi phá khóa gây ra vụ trộm tài sản của anh T.

Tang vật trộm cắp mà Phú thực hiện được. Ảnh: Công an cung cấp.
Tang vật trộm cắp mà Phú thực hiện được. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo Công an thành phố Hà Tĩnh, Phú là đối tượng có tiền án, tiền sự cộm cán, 3 lần bị tuyên án về tội trộm cắp tài sản, 1 lần bị đưa vào cơ sở giáo dục.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Đang được tại ngoại để điều tra, tiếp tục bị bắt vì trộm cắp tài sản

AN NHIÊN |

Một đối tượng đang được tại ngoại để điều tra hành vi trộm cắp tài sản vừa bị Công an huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) bắt tạm giam vì tiếp tục trộm cắp tài sản.

Vừa ra tù về tội trộm cắp, tiếp tục đi trộm xe máy

Vũ Tiến |

Vừa ra tù về tội trộm cắp, nam thanh niên có 3 tiền án ở An Giang tiếp tục bị bắt về tội trộm cắp.

Xử lý nhóm thiếu niên, học sinh sống lang thang, chuyên đi trộm cắp tài sản

BẢO TRUNG |

Ngày 7.12, Công an phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa điều tra làm rõ, bắt xử lý 4 thiếu niên, học sinh sống lang thang, chỉ trong 6 ngày liên tiếp gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản.

Ông Donald Trump bị tước quyền tranh cử tại một bang ở Mỹ

Thanh Hà |

Tòa án Tối cao Colorado, Mỹ ngày 19.12 đã loại ông Donald Trump khỏi cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở bang này nhằm chọn ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2024.

Chưa thu xếp được nguồn tiền, Cát Liên Hoa lại chậm trả lãi trái phiếu

Quý An |

Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Cát Liên Hoa tiếp tục chậm trả lãi trái phiếu trong văn bản công bố mới đây.

Cắt xén suất ăn của học sinh có thể bị xử lý hình sự

TRÀ MY |

Những ngày qua, vụ 11 học sinh ăn chung 2 gói mì tôm tại Lào Cai gây xôn xao dư luận. Có nhiều ý kiến cho rằng, đây là dấu hiệu cắt xén suất ăn và nếu đây là sự thật thì hành vi này có bị xử lý hình sự không?

Những mảnh đời mưu sinh trong đêm đông giá lạnh

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Hà Nội đang bước vào những ngày lạnh nhất của mùa đông năm nay. Càng về đêm, nhiệt độ càng giảm sâu nhưng những người lao động vẫn phải oằn mình chịu đựng cái lạnh để mưu sinh.

Chi phí đi lại hơn 1 tháng lương, công nhân không dám về quê ăn Tết

MỸ LY |

Kinh tế khó khăn, vật giá leo thang đã làm cho hành trình về quê ăn Tết của không ít công nhân lao động trở nên xa hơn bao giờ hết, thậm chí có công nhân đã hơn chục năm không về quê vì chi phí đi lại hơn 1 tháng lương.

Đang được tại ngoại để điều tra, tiếp tục bị bắt vì trộm cắp tài sản

AN NHIÊN |

Một đối tượng đang được tại ngoại để điều tra hành vi trộm cắp tài sản vừa bị Công an huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) bắt tạm giam vì tiếp tục trộm cắp tài sản.

Vừa ra tù về tội trộm cắp, tiếp tục đi trộm xe máy

Vũ Tiến |

Vừa ra tù về tội trộm cắp, nam thanh niên có 3 tiền án ở An Giang tiếp tục bị bắt về tội trộm cắp.

Xử lý nhóm thiếu niên, học sinh sống lang thang, chuyên đi trộm cắp tài sản

BẢO TRUNG |

Ngày 7.12, Công an phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa điều tra làm rõ, bắt xử lý 4 thiếu niên, học sinh sống lang thang, chỉ trong 6 ngày liên tiếp gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản.