Lớp học tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nghèo tại Đà Nẵng

Mai Hương |

Vào tối thứ Sáu và Chủ nhật hằng tuần, tại nhà sinh hoạt cộng đồng Trung Bình A3 (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), lớp học tiếng Anh miễn phí lại vang lên tiếng đọc bài của cô và trò.

Gợi hứng thú học tiếng Anh cho các em

Lớp học tiếng Anh miễn phí cho các em học sinh khối tiểu học có hoàn cảnh khó khăn được thành lập từ tháng 5.2022. Lớp học do Chi bộ khu dân cư Trung Bình A3 phối hợp các tình nguyện viên tổ chức, giúp nhiều học sinh có điều kiện học tập, nâng cao kiến thức tiếng Anh.

Những ngày đầu tiên, lớp học có 22 học sinh từ 7 đến 10 tuổi đăng ký và được thầy Nguyễn Tuấn Nam (sinh năm 1994) giảng dạy. Sau thời gian giảng dạy, trình độ tiếp thu của các em ở từng nhóm tuổi có sự thay đổi khác nhau, từ đó lớp học được tách thành 2 nhóm.

Các em học sinh say sưa với bài tập cô giáo giao. Ảnh: Mai Hương
Các em học sinh say sưa với bài tập cô giáo giao. Ảnh: Mai Hương

Thời gian này, thầy Nam chuyển công tác nên việc giảng dạy lớp học do cô Nguyễn Thị Tuyết Như (sinh năm 1998) và cô Mỹ Hằng (sinh năm 1998) đảm nhận. Tại lớp học, các em học sinh được học những bài học có chủ đề gần gũi với cuộc sống, giáo viên chú trọng gợi hứng thú học tiếng Anh cho các em, sau đó triển khai dạy kiến thức.

Theo cô Nguyễn Thị Tuyết Như, thời gian đầu, các em học sinh còn khá rụt rè và bỡ ngỡ với môn học này. Vì thế, đòi hỏi giáo viên phải tạo hứng thú, không khí học tập sôi nổi để các em dễ tiếp thu kiến thức. Chương trình giảng dạy theo giáo trình chuẩn quốc tế, với kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Ngoài ra, các em còn được giao lưu, học tập với người nước ngoài để tạo hứng thú, giúp các em tự tin hơn.

Theo cô Nguyễn Thị Tuyết Như, thời gian đầu, các em học sinh còn khá rụt rè và bỡ ngỡ với môn học này. Ảnh: Mai Hương
Theo cô Nguyễn Thị Tuyết Như, thời gian đầu, các em học sinh còn khá rụt rè và bỡ ngỡ với môn học này. Ảnh: Mai Hương

"Điều quan trọng là tạo được không khí lớp học vui vẻ, sôi nổi để các em tự tin và có động lực học tập. Là lớp học tiếng Anh miễn phí nhưng chất lượng giống như lớp học có phí. Những kiến thức các em được tiếp nhận phù hợp với chương trình học tại trường, giúp các em đạt điểm cao hơn khi làm bài kiểm tra" - cô Nguyễn Thị Tuyết Như cho biết.

Phát huy hiệu quả của lớp học

Từ khi học lớp tiếng Anh miễn phí, học lực của Hoàng Lê Minh Quân (Trường THCS Nguyễn Thị Mai Khai) tiến bộ rõ rệt. Theo lời kể của Minh Quân, em bắt đầu xây dựng thói quen tự học tiếng Anh tại nhà từ khi tham gia lớp học. Bên cạnh đó, Minh Quân cũng tự tin hơn khi lên lớp học tiếng Anh, không còn cảm thấy rụt rè như thời gian trước.

"Đến lớp học, con được làm quen với cô và bạn bè. Con được học thêm các câu hỏi, ngữ pháp cơ bản để có thể giao tiếp với người khác. Khi tham gia lớp học, con thấy hào hứng và rất vui" - Hoàng Lê Minh Quân chia sẻ.

Lớp học tiếng anh miễn phí tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Ảnh: Mai Hương
Lớp học tiếng anh miễn phí tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Ảnh: Mai Hương

Theo ông Phan Văn Anh - Bí thư Chi bộ Khu dân cư Trung Bình A3, tại lớp học tiếng Anh miễn phí, các em không chỉ được dạy kiến thức mà còn được dạy kỹ năng sống, bài học yêu thương, sống chan hòa cùng bạn bè, lễ phép với người lớn.

Sau thời gian cô và trò cùng nhau học tập, đa số học sinh tiến bộ rõ rệt. Nhiều em đến lớp tỏ ra phấn khởi, khoe thành tích với cô giáo.

Ông Phan Văn Anh cho biết, để mở được lớp học tiếng Anh miễn phí, chi bộ đã vận động các tình nguyện viên cùng phối hợp. Sau khi thấy được hiệu quả từ lớp học, nhiều người đến ủng hộ, đóng góp, tặng nhiều thiết bị dạy học như máy chiếu, bảng từ... nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

Bên cạnh đó, trong những dịp lễ, các em học sinh khó khăn được ban tổ chức tặng những phần quà ý nghĩa, được giao lưu, tham gia các hoạt động vui chơi.

Bí thư Đảng ủy phường Thạc Gián Nguyễn Thị Mỹ Cảnh cho biết: “Lớp học tiếng Anh miễn phí đã phát huy hiệu quả, góp phần đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn; đồng thời giúp các em học sinh khó khăn học tập, nâng cao trình độ tiếng Anh.

Phát huy hiệu quả của lớp học trên, chúng tôi sẽ chỉ đạo các khu dân cư trên địa bàn nhân rộng các lớp dạy thêm miễn phí. Qua đó, phát huy vai trò công năng của nhà sinh hoạt cộng đồng và giúp đỡ các em học sinh khó khăn, hiếu học có điều kiện học tập, vươn lên”.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Lớp học vẽ miễn phí dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Đà Nẵng

Mai Hương |

Từ ngày 1.6, tại nhà sinh hoạt cộng đồng Trung Bình A3 (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) duy trì lớp học vẽ miễn phí dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Lớp học vẽ đong đầy cảm xúc của các em học sinh nghèo

Mai Hương |

Tham gia lớp học vẽ miễn phí, ngoài kỹ năng học vẽ cơ bản, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Thạc Gián (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) còn được dạy kỹ năng sống, biết yêu thương.

Mong ước của cô giáo 75 tuổi đi bán vé số giúp trẻ em nghèo

ĐÌNH TRỌNG |

Hình ảnh "Cô giáo 75 tuổi ban ngày đi bán vé số, tối về đến với lớp học tình thương" ở Bình Dương đăng trên Báo Lao Động ngày 2.7 đã gây sự xúc động đối với bạn đọc. Nhiều người bày tỏ sự cảm phục với cô giáo Nguyễn Thị Ba và mong muốn hiểu hơn động lực nào để cô giáo dù đã về hưu, cao tuổi vẫn không ngại vất vả đi bán vé số, để giúp những người khó khăn.

Cấp slot máy bay cần dựa trên cơ chế có đi có lại

Hiếu Anh |

"Hãng hàng không Việt Nam khó khăn xin slot đường bay quốc tế, chúng ta cũng phải có quan điểm có đi có lại trong đàm phán" - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Phụ huynh Hà Nội bất lực nhìn con trượt trường công: Thủ tướng yêu cầu báo cáo

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo đơn vị liên quan rà soát báo cáo đầy đủ, chính xác về công tác tuyển sinh vào lớp 10 hệ công lập năm học 2023-2024 của Thành phố Hà Nội.

Đắk Lắk sẽ thu hồi dự án Suối Xanh nếu Tập đoàn Trung Nguyên không triển khai tiếp

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Liên quan đến vụ 30 hộ dân ở TP Buôn Ma Thuột sống trong dự án quy hoạch treo (do Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên làm chủ đầu tư) đã nhiều năm nay, UBND TP.Buôn Ma Thuột sẽ tham mưu UBND tỉnh thu hồi dự án nếu chủ đầu tư không tiếp tục triển khai.

Khởi tố, bắt giam 2 Phó Giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 10.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai thi hành quyết định khởi tố bị can, tống đạt lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 Phó giám đốc và 1 đăng kiểm viên Trung tâm đăng kiểm 81-03D.

Ở 15m2 mới được đăng ký thường trú, tâm tư của lao động nghèo ở nhà trọ 6m2

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Quy định mới về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn Hà Nội đang khiến nhiều người lao động thu nhập thấp lo lắng lâm vào cảnh "không chốn nương thân".

Lớp học vẽ miễn phí dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Đà Nẵng

Mai Hương |

Từ ngày 1.6, tại nhà sinh hoạt cộng đồng Trung Bình A3 (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) duy trì lớp học vẽ miễn phí dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Lớp học vẽ đong đầy cảm xúc của các em học sinh nghèo

Mai Hương |

Tham gia lớp học vẽ miễn phí, ngoài kỹ năng học vẽ cơ bản, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Thạc Gián (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) còn được dạy kỹ năng sống, biết yêu thương.

Mong ước của cô giáo 75 tuổi đi bán vé số giúp trẻ em nghèo

ĐÌNH TRỌNG |

Hình ảnh "Cô giáo 75 tuổi ban ngày đi bán vé số, tối về đến với lớp học tình thương" ở Bình Dương đăng trên Báo Lao Động ngày 2.7 đã gây sự xúc động đối với bạn đọc. Nhiều người bày tỏ sự cảm phục với cô giáo Nguyễn Thị Ba và mong muốn hiểu hơn động lực nào để cô giáo dù đã về hưu, cao tuổi vẫn không ngại vất vả đi bán vé số, để giúp những người khó khăn.