Chốt quy định thuê nhà từ 15m2/người mới được đăng ký thường trú nội thành Hà Nội

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH |

Hà Nội - Diện tích nhà ở tối thiểu khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại Hà Nội là 8 m2/sàn/người đối với khu vực ngoại thành và 15 m2/sàn/người đối với khu vực nội thành.

Sáng 6.7, tiếp tục kỳ họp thứ 12, HĐND TP Hà Nội đã xem xét, biểu quyết thông qua việc quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn Hà Nội.

Tham dự phiên họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; lãnh đạo HĐND TP Hà Nội, UBND TP Hà Nội và các sở, ngành của thành phố.

Về phạm vi điều chỉnh, nghị quyết này quy định về điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để được giải quyết đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ áp dụng trên địa bàn thành phố.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan đăng ký cư trú trên địa bàn TP Hà Nội; Công dân Việt Nam đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn TP Hà Nội trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 20 của Luật Cư trú năm 2020.

Ngoài ra nghị quyết còn áp dụng với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại TP Hà Nội như sau:

- Đối với khu vực ngoại thành là 8 m2/sàn/người

- Đối với khu vực nội thành là 15 m2/sàn/người

Diện tích nhà ở tối thiểu quy định tại nghị quyết là diện tích được tính theo m2 sàn nhà cho một người thuê, mượn, ở nhờ.

Nghị quyết giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; quá trình thực hiện có rà soát, đánh giá các tác động để điều chỉnh, bổ sung các quy định phù hợp theo thực tế phát triển của TP Hà Nội.

Đồng thời giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Kết quả biểu quyết điện tử thông qua nghị quyết. Ảnh: Phạm Đông
Kết quả biểu quyết điện tử thông qua nghị quyết. Ảnh: Phạm Đông

Còn theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, mục đích của việc này nhằm cụ thể hóa quy định của Luật Cư trú, tạo cơ sở pháp lý để Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong đó có nội dung quản lý cư trú phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Thông qua việc quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ góp phần ổn định an ninh, trật tự và đảm bảo đời sống an sinh xã hội của người dân trên địa bàn thành phố.

Việc xây dựng Nghị quyết dựa trên quy định hiện hành của pháp luật và điều kiện thực tế tại địa phương; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp.

Ngoài ra còn quán triệt nguyên tắc “Bảo đảm hài hòa quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, lợi ích của nhà nước, cộng đồng và xã hội; kết hợp giữa việc bảo đảm quyền tự do cư trú, các quyền cơ bản khác của công dân và trách nhiệm của Nhà nước với nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội” theo quy định của Luật Cư trú năm 2020.

Quá trình thực hiện phải đơn giản, thuận tiện, kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, không gây phiền hà; việc quản lý cư trú phải bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả.

Nghị quyết được HĐND TP Hà Nội thông qua tại kỳ họp thứ 12 ngày 6.7.2023.

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Phân cấp, ủy quyền ở Hà Nội không phải bắt các quận huyện "mặc một áo giống nhau"

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH |

Hà Nội - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, việc phân cấp, ủy quyền không phải bắt các quận huyện "mặc một áo giống nhau" mà linh hoạt theo năng lực, đặc thù từng đơn vị.

Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội nói về các dự án đang vướng mắc

HOÀI ANH - PHẠM ĐÔNG |

Dự án Công viên văn hoá Đống Đa "đắp chiếu" hơn 20 năm, dự án Giảng Võ chưa triển khai... là những vấn đề được  Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Nguyễn Trọng Kỳ Anh trả lời tại phiên chất vấn kỳ họp HĐND TP Hà Nội, sáng 5.7.

Hà Nội thông tin về tiến độ cải tạo các dự án công viên, vườn hoa

Phạm Đông - Hoài Anh |

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, việc cải tạo, nâng cấp Công viên Thống Nhất, Công viên Bách Thảo, Công viên Thủ Lệ rất quan trọng. Các đơn vị chức năng đã lấy xong ý kiến sở, ngành để trình HĐND thành phố vào kỳ họp tháng 9.

Bắt 2 lãnh đạo trung tâm đăng kiểm tại Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Lực lượng công an vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 lãnh đạo trung tâm đăng kiểm về hành vi nhận hối lộ.

Chuyện về giải bóng đá nữ VĐQG vắng khán giả, hơn 10 năm chưa tìm được nhà tài trợ mới

NHÓM PV |

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang ở giai đoạn thăng hoa và chuẩn bị bước vào tranh tài tại World Cup 2023. Nhưng chúng ta phải đối diện với nghịch lí khi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia những năm qua luôn trong tình trạng vắng khán giả và hơn 10 năm vẫn chưa tìm được nhà tài trợ mới. Góc nhìn thể thao số 118 cùng Nhà báo Minh Tiến - người có hơn 20 năm tác nghiệp, theo dõi bóng đá nữ, có những góc nhìn về vấn đề này.

Làng chài cổ đẹp như tranh giữa vịnh Hạ Long chờ cứu

Nguyễn Hùng |

Hầu hết hạng mục các công trình phục vụ du khách ở làng chài Cửa Vạn giữa vịnh Hạ Long - một trong những làng chài đẹp nhất thế giới - đã xuống cấp nghiêm trọng từ lâu nhưng các cơ quan liên quan hiện vẫn tiếp tục… bàn và phát văn bản.

Loạt dự án trọng điểm chậm giải phóng mặt bằng ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Thời gian qua, tại tỉnh Đồng Nai, giải phóng mặt bằng nhiều công trình, dự án trọng điểm, nhất là ở TP Biên Hoà gần như “giậm chân tại chỗ” ảnh hưởng lớn không chỉ tiến độ dự án, mà còn khiến việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công của tỉnh mới chỉ đạt 15% so với kế hoạch.

Blackpink đến Việt Nam có phải vì tiền?

Hào Hoa (thực hiện) |

Trao đổi với phóng viên Lao Động, Tiến sĩ Văn hóa Đặng Thiếu Ngân – chuyên gia hàng đầu về Hallyu cho rằng, thị trường biểu diễn tại Việt Nam đã được Kpop nhắm đến từ lâu.

Phân cấp, ủy quyền ở Hà Nội không phải bắt các quận huyện "mặc một áo giống nhau"

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH |

Hà Nội - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, việc phân cấp, ủy quyền không phải bắt các quận huyện "mặc một áo giống nhau" mà linh hoạt theo năng lực, đặc thù từng đơn vị.

Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội nói về các dự án đang vướng mắc

HOÀI ANH - PHẠM ĐÔNG |

Dự án Công viên văn hoá Đống Đa "đắp chiếu" hơn 20 năm, dự án Giảng Võ chưa triển khai... là những vấn đề được  Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Nguyễn Trọng Kỳ Anh trả lời tại phiên chất vấn kỳ họp HĐND TP Hà Nội, sáng 5.7.

Hà Nội thông tin về tiến độ cải tạo các dự án công viên, vườn hoa

Phạm Đông - Hoài Anh |

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, việc cải tạo, nâng cấp Công viên Thống Nhất, Công viên Bách Thảo, Công viên Thủ Lệ rất quan trọng. Các đơn vị chức năng đã lấy xong ý kiến sở, ngành để trình HĐND thành phố vào kỳ họp tháng 9.