Ở 15m2 mới được đăng ký thường trú, tâm tư của lao động nghèo ở nhà trọ 6m2

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Quy định mới về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn Hà Nội đang khiến nhiều người lao động thu nhập thấp lo lắng lâm vào cảnh "không chốn nương thân".

Mới đây, tại kỳ họp thứ 12, HĐND TP Hà Nội đã thông qua việc quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn Hà Nội.
Mới đây, tại kỳ họp thứ 12, HĐND TP Hà Nội đã thông qua việc quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn Hà Nội.
Theo quy định này, diện tích nhà ở tối thiểu khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại Hà Nội là 8m2/sàn/người đối với khu vực ngoại thành và 15m2/sàn/người đối với khu vực nội thành. Trong bối cảnh tinh tế xã hội hiện tại, việc quy định mới này được thông qua đang khiến nhiều người trẻ, lao động ngoại tỉnh không đáp ứng được yêu cầu này.
Theo quy định này, diện tích nhà ở tối thiểu khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại Hà Nội là 8m2/sàn/người đối với khu vực ngoại thành và 15m2/sàn/người đối với khu vực nội thành. Trong bối cảnh kinh tế xã hội hiện tại, việc quy định mới được thông qua đang khiến nhiều lao động ngoại tỉnh không đáp ứng được yêu cầu này.
Cụ thể, theo ghi nhận của Lao Động tại phường Phúc Xá (quận Ba Đình) – khu vực thuộc quận trung tâm Thủ đô Hà Nội nhưng tồn tại không ít dãy nhà trọ lụp xụp, xuống cấp và có diện tích nhỏ hẹp được nhiều lao động tự do ngoại tỉnh lựa chọn vì giá thuê rẻ.
Cụ thể, theo ghi nhận của Lao Động tại phường Phúc Xá (quận Ba Đình) – khu vực thuộc quận trung tâm Thủ đô Hà Nội nhưng tồn tại không ít dãy nhà trọ lụp xụp, xuống cấp và có diện tích nhỏ hẹp được nhiều lao động tự do ngoại tỉnh lựa chọn vì giá thuê rẻ.
Mời chúng tôi vào căn phòng trọ chỉ chừng 6m2, anh Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 1975, quê Tuyên Quang, làm nghề chạy xe công nghệ) một mình tự chuẩn bị bữa cơm trưa để kịp giờ chạy xe đón khách. Anh Hòa chia sẻ, khi đọc quy định về việc diện tích nhà ở tối thiểu khi đăng ký thường trú mới được đưa ra, anh cảm thấy lo lắng vì căn phòng trọ này anh đang ở cùng vợ.
Mời chúng tôi vào căn phòng trọ chỉ chừng 6m2, anh Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 1975, quê Tuyên Quang, làm nghề chạy xe công nghệ) một mình tự chuẩn bị bữa cơm trưa để kịp giờ chạy xe đón khách. Anh Hòa chia sẻ, khi đọc quy định về việc diện tích nhà ở tối thiểu khi đăng ký thường trú mới được đưa ra, anh cảm thấy lo lắng vì căn phòng trọ này anh đang ở cùng vợ.
“Bây giờ thuê một căn phòng trọ mới để đảm bảo diện tích (khoảng 30m2) cũng cần từ 3 – 4 triệu đồng/tháng/phòng. Hai vợ chồng anh không có lương và thu nhập không ổn định, kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào từng cuốc xe ôm của chồng, nếu thuê phòng trọ lớn hơn thì làm sao đủ tiền sinh hoạt“, anh Hòa băn khoăn.
“Bây giờ thuê một căn phòng trọ mới để đảm bảo diện tích (khoảng 30m2/2 người) cũng cần từ 3 – 4 triệu đồng/tháng/phòng. Hai vợ chồng anh không có lương và thu nhập không ổn định, kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào từng cuốc xe ôm của chồng, nếu thuê phòng trọ lớn hơn thì làm sao đủ tiền sinh hoạt?“, anh Hòa băn khoăn.
Được biết, tại căn nhà trọ gồm 3 tầng này, tất cả các phòng cho thuê đều được thiết kế theo cách tối giản diện tích bởi không gian mỗi phòng chỉ vỏn vẹn từ 5 – 8m2, không đạt tiêu chuẩn diện tích tối thiểu để đăng ký thường trú theo quy định mới.
Được biết, tại căn nhà trọ gồm 3 tầng này có hành lang chung chật hẹp, tất cả các phòng cho thuê đều được thiết kế theo cách tối giản diện tích bởi không gian mỗi phòng chỉ vỏn vẹn từ 5 – 8m2, không đạt tiêu chuẩn diện tích tối thiểu để đăng ký thường trú theo quy định mới.
a
Cảnh lụp xụp, xuống cấp tại khu nhà trọ giá rẻ cho người lao động nghèo.
Ông Đào Văn Bầu (quê ở Khoái Châu, Hưng Yên) cho biết, bản thân làm nghề tự do, vì có mức thu nhập thấp nên ông chọn một căn nhà trọ giá rẻ (600.000 đồng/tháng chưa tính tiền điện, nước sinh hoạt) để phù hợp với túi tiền vốn chẳng dư dả. Trước ông ở căn phòng trọ này cùng vợ, nhưng vì diện tích quá nhỏ nên đã để vợ về quê, một mình ông trên này gồng gánh kinh tế cho cả gia đình.
Ông Đào Văn Bầu (quê ở Khoái Châu, Hưng Yên) cho biết, bản thân làm nghề tự do, vì có mức thu nhập thấp nên ông chọn một căn nhà trọ giá rẻ (600.000 đồng/tháng chưa tính tiền điện, nước sinh hoạt) để phù hợp với túi tiền vốn chẳng dư dả. Trước ông ở căn phòng trọ này cùng vợ, nhưng vì diện tích quá nhỏ nên đã để vợ về quê, một mình ông trên này gồng gánh kinh tế cho cả gia đình.
“Ở quanh đây rất nhiều gia đình đang sống cảnh chật chội như tôi. Đa số họ đều là người lao động chân tay, có người cũng chỉ mới lên Hà Nội làm việc. Quy định về diện tích nhà ở tối thiểu hiện nay đang áp dụng cho tất cả mọi người giống như nhau sẽ dẫn đến việc người có thu nhập thấp bị ảnh hưởng bởi thực tế cực chẳng đã họ mới phải tìm đến các khu nhà trọ giá rẻ”, ông Bầu than thở.
“Ở quanh đây rất nhiều gia đình đang sống cảnh chật chội như tôi. Đa số họ đều là người lao động chân tay, có người cũng chỉ mới lên Hà Nội làm việc. Quy định về diện tích nhà ở tối thiểu hiện nay đang áp dụng cho tất cả mọi người giống như nhau sẽ dẫn đến việc người có thu nhập thấp bị ảnh hưởng bởi thực tế, cực chẳng đã họ mới phải tìm đến các khu nhà trọ giá rẻ”, ông Bầu than thở.
Theo nhiều người lao động ngoại tỉnh, họ lựa chọn sinh sống trong khu vực nội thành do có nhiều cơ hội việc làm hơn, vấn đề an sinh, an ninh, tiện ích, dịch vụ trường học, y tế cũng được tốt hơn. Tuy nhiên với quy định này, việc không được đăng ký thường trú sẽ dẫn đến nhiều bất cập khi làm thủ tục hành chính như: khai sinh cho con, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử, cấp căn cước công dân… làm khó người thuê trọ.
Theo nhiều người lao động ngoại tỉnh, họ lựa chọn sinh sống trong khu vực nội thành do có nhiều cơ hội việc làm hơn, vấn đề an sinh, an ninh, tiện ích, dịch vụ trường học, y tế cũng được tốt hơn. Tuy nhiên với quy định này, việc không được đăng ký thường trú sẽ dẫn đến nhiều bất cập khi làm thủ tục hành chính như: khai sinh cho con, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử, cấp căn cước công dân… làm khó người thuê trọ.
Tùng Giang - Đinh Thiện
TIN LIÊN QUAN

Chốt quy định thuê nhà từ 15m2/người mới được đăng ký thường trú nội thành Hà Nội

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH |

Hà Nội - Diện tích nhà ở tối thiểu khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại Hà Nội là 8 m2/sàn/người đối với khu vực ngoại thành và 15 m2/sàn/người đối với khu vực nội thành.

Quy định 15m2/người để đăng kí thường trú: Làm khó công nhân lao động

Anh Huy - Bảo Hân |

Với mục tiêu hạn chế sự gia tăng dân số cơ học ở nội thành thông qua việc thi hành chính sách, Hà Nội dự kiến quy định diện tích tối thiểu để người dân đủ điều kiện đăng kí thường trú ở nội thành là 15m2 sàn/người và ngoại thành là 8m2 sàn/người. Tuy nhiên, trên thực tế, nếu áp dụng quy định này, công nhân, người lao động phải đi thuê nhà diện tích lớn hơn đồng nghĩa với giá nhà cao, thêm gây áp lực…

Hà Nội xem xét quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú

Vĩnh Hoàng |

Tại kỳ họp tới đây, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét thông qua Đề án thành lập quận Đông Anh, quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú, quy định mức thu học phí và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tin 20h: Thời gian Bộ Công Thương công bố kết luận thanh tra cung ứng điện

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 11.7: "Trùm siêu xe” Phan Công Khanh khai gì tại cơ quan điều tra?; Lao động nghèo gặp khó vì thuê nhà trên 15m2 mới được đăng ký thường trú; Thời gian Bộ Công Thương công bố kết luận thanh tra về cung ứng điện của EVN...

Hiệp hội Doanh nghiệp Thanh Hóa mong cơ quan chức năng đừng... đánh võng

Xuân Hùng |

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa chiều 11.7, ông Cao Tiến Đoan - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh này đã chỉ thẳng nhiều điểm nghẽn đối với doanh nghiệp và mong các cơ quan chức năng đừng "đánh võng" khi xử lý công việc.

Những khoản tiền tỉ "cảm ơn" của doanh nghiệp vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Trong khi có người cho rằng, bản thân bị ép đưa tiền để xin phép thực hiện các chuyến bay giải cứu, một số bị cáo trong tội "Đưa hối lộ" trình bày đưa tiền tỉ chỉ để "cảm ơn" cán bộ nhà nước.

Khả năng sắp xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

AN AN |

Cơ quan khí tượng cảnh báo khoảng ngày 15 - 20.7 có khả năng xuất hiện các nhiễu động trên dải hội tụ nhiệt đới và phát triển thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên Biển Đông.

Robot giúp dập tắt vụ cháy tại công ty vải ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Công an tỉnh Bình Dương đã huy động robot và nhiều lực lượng cùng triển khai dập lửa trong vụ cháy công ty sản xuất vải ở Khu công nghiệp Mỹ Phước. Vụ cháy đã được khống chế kịp thời ngăn không cho cháy lan sang các doanh nghiệp sát bên.

Chốt quy định thuê nhà từ 15m2/người mới được đăng ký thường trú nội thành Hà Nội

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH |

Hà Nội - Diện tích nhà ở tối thiểu khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại Hà Nội là 8 m2/sàn/người đối với khu vực ngoại thành và 15 m2/sàn/người đối với khu vực nội thành.

Quy định 15m2/người để đăng kí thường trú: Làm khó công nhân lao động

Anh Huy - Bảo Hân |

Với mục tiêu hạn chế sự gia tăng dân số cơ học ở nội thành thông qua việc thi hành chính sách, Hà Nội dự kiến quy định diện tích tối thiểu để người dân đủ điều kiện đăng kí thường trú ở nội thành là 15m2 sàn/người và ngoại thành là 8m2 sàn/người. Tuy nhiên, trên thực tế, nếu áp dụng quy định này, công nhân, người lao động phải đi thuê nhà diện tích lớn hơn đồng nghĩa với giá nhà cao, thêm gây áp lực…

Hà Nội xem xét quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú

Vĩnh Hoàng |

Tại kỳ họp tới đây, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét thông qua Đề án thành lập quận Đông Anh, quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú, quy định mức thu học phí và nhiều nội dung quan trọng khác.