Đắk Lắk sẽ thu hồi dự án Suối Xanh nếu Tập đoàn Trung Nguyên không triển khai tiếp

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Liên quan đến vụ 30 hộ dân ở TP Buôn Ma Thuột sống trong dự án quy hoạch treo (do Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên làm chủ đầu tư) đã nhiều năm nay, UBND TP.Buôn Ma Thuột sẽ tham mưu UBND tỉnh thu hồi dự án nếu chủ đầu tư không tiếp tục triển khai.

Ngày 10.7, tại buổi họp báo định kỳ tháng 6.2023, ông Lê Đại Thắng - Phó Chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, kết thúc giai đoạn 1, ở giai đoạn 2 của dự án Đô thị sinh thái văn hóa cà phê Suối Xanh, TP.Buôn Ma Thuột do Công ty CP Cà phê Trung Nguyên (Tập đoàn Trung Nguyên) làm chủ đầu tư, ngày 15.6.2018, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất đã ban hành công văn về việc đề nghị Công ty cổ phần đầu tư Trung Nguyên cung cấp hồ sơ liên quan để thực hiện tiếp công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, Tập đoàn Trung Nguyên chỉ bàn giao mốc giới sơ bộ nhưng chưa phối hợp, bàn giao các hồ sơ liên quan. Dù đã quá thời hạn 3 năm nhưng chủ đầu tư chưa triển khai thực hiện dự án.

Được biết, dự án trên cũng không có trong danh mục công trình phải thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng ở kế hoạch sử dụng đất trong năm 2020 và 2021 của thành phố đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Do đó, căn cứ theo quy định của pháp luật, UBND thành phố đã ban hành văn bản về việc hủy giá trị pháp lý tại Thông báo số 20/TB-UBND ngày 01.3.2011 của UBND thành phố về việc thu hồi đất để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng công trình nói trên.

Hiện, Công ty cổ phần đầu tư Trung Nguyên chưa bàn giao hồ sơ đo đạc và mốc giới thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 của dự án cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố nên chưa có cơ sở để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Người dân phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột nhiều năm qua sống lay lắt ở khu vực dự án treo của Tập đoàn Trung Nguyên. Ảnh: B.Trung
Người dân phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột nhiều năm qua sống lay lắt ở khu vực dự án treo của Tập đoàn Trung Nguyên. Ảnh: B.Trung

Theo ông Thắng: Do chủ đầu tư chậm triển khai nên thực tế cuộc sống của các hộ dân trong vùng dự án bị ảnh hưởng. Cơ sở hạ tầng ở khu vực này có dấu hiệu xuống cấp, không được sửa chữa kịp thời. Trong thời gian tới, nếu Tập đoàn Trung Nguyên không triển khai tiếp thì UBND thành phố sẽ tham mưu UBND tỉnh thu hồi dự án.

Như Lao Động đã thông tin, người dân tại khu phố 1, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột hơn 10 năm nay nằm trong vùng quy hoạch xây dựng khu đô thị khu đô thị sinh thái Suối Xanh của Công ty Cổ phần cà phê Trung Nguyên (Tập đoàn Trung Nguyên).

Cũng vì nằm trong lòng của dự án, nhưng dự án lại treo kéo dài, nên đời sống sinh hoạt của họ gặp vô vàn khó khăn.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, tổng mức đầu tư toàn dự án 2.792 tỉ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 1.247 tỉ đã xây dựng hoàn thành các hạng mục công trình như Hạ tầng kỹ thuật; Khu Bảo tàng; Công viên cây xanh thuộc dự án; Nhà ở thương mại (đã thi công 285/611 căn). Giai đoạn 2 dự án có tổng mức đầu tư 1.545 tỉ đồng.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cho rằng, khu Suối Xanh được kỳ vọng sẽ trở thành khu du lịch mang đậm bản sắc văn hóa của một địa danh nổi tiếng về cà phê, kết hợp dịch vụ nghỉ dưỡng, dân cư đô thị đặc thù Tây Nguyên

Giai đoạn 2 của dự án (thời gian triển khai từ Quý I/2018 đến ngày 31.12.2023-PV) do chưa hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao đất nên nhà đầu tư chưa được triển khai thực hiện được.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Buôn Ma Thuột - thừa nhận, Tập đoàn Trung Nguyên đã kí hợp đồng với đơn vị để triển khai đo đạc, trích lục, bồi thường giải phóng mặt bằng cho người dân tại dự án kể trên. Tuy nhiên, trong 5 năm qua, phía doanh nghiệp hầu như không có bất kì động thái gì trong việc thúc đẩy triển khai dự án. Thậm chí họ còn chưa bố trí vốn để trung tâm triển khai thực hiện.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Kiến nghị loại khỏi quy hoạch 2 dự án thủy điện bị chậm tiến độ

THANH TUẤN |

Ngày 9.7, tin từ UBND huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum cho biết, 2 dự án thủy điện Đăk Ruồi 2 (công suất 14MW) và Đăk Ruồi 3 (công suất 3MW) trên địa bàn bị chậm tiến độ gần 10 năm, bỏ hoang gây lãng phí nguồn tài nguyên đất đai.

"Bê tông hoá" các điểm đến du lịch: Hồi chuông cảnh báo ngay từ công tác quy hoạch

Nhóm PV |

Vụ sạt lở ở Đà Lạt vừa qua khiến 2 người chết và 5 người bị thương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc xây dựng dồn nén quá mức, “bê tông hoá” các điểm đến du lịch. Các chuyên gia cho rằng, để xảy ra những vụ việc như vừa qua, cần rà soát công tác quy hoạch, không để phá vỡ cảnh quan các điểm đến du lịch.

Đề nghị làm rõ vụ dân lay lắt sống trong khu quy hoạch treo ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Liên quan đến vụ 30 hộ dân ở TP Buôn Ma Thuột sống trong dự án treo đã nhiều năm nay do Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên làm chủ đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk đề nghị UBND thành phố xác minh, phản hồi thông tin báo chí phản ánh.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Kiến nghị loại khỏi quy hoạch 2 dự án thủy điện bị chậm tiến độ

THANH TUẤN |

Ngày 9.7, tin từ UBND huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum cho biết, 2 dự án thủy điện Đăk Ruồi 2 (công suất 14MW) và Đăk Ruồi 3 (công suất 3MW) trên địa bàn bị chậm tiến độ gần 10 năm, bỏ hoang gây lãng phí nguồn tài nguyên đất đai.

"Bê tông hoá" các điểm đến du lịch: Hồi chuông cảnh báo ngay từ công tác quy hoạch

Nhóm PV |

Vụ sạt lở ở Đà Lạt vừa qua khiến 2 người chết và 5 người bị thương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc xây dựng dồn nén quá mức, “bê tông hoá” các điểm đến du lịch. Các chuyên gia cho rằng, để xảy ra những vụ việc như vừa qua, cần rà soát công tác quy hoạch, không để phá vỡ cảnh quan các điểm đến du lịch.

Đề nghị làm rõ vụ dân lay lắt sống trong khu quy hoạch treo ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Liên quan đến vụ 30 hộ dân ở TP Buôn Ma Thuột sống trong dự án treo đã nhiều năm nay do Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên làm chủ đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk đề nghị UBND thành phố xác minh, phản hồi thông tin báo chí phản ánh.