Ấm lòng chuyện "giải cứu khoai lang" giúp nông dân giữa mùa dịch COVID-19

NGUYÊN ANH |

Chỉ trong vòng chưa đến 1 ngày kêu gọi, lực lượng công an tỉnh Kiên Giang đã giúp giải cứu gần 20 tấn khoai lang của bà con nông dân HTX Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long đang ùn ứ, không xuất bán được trong mùa dịch COVID-19.

Xuất phát từ sự sẻ chia khó khăn với người nông dân trong mùa dịch bệnh, khi nhận được thông tin cần giúp đỡ Đoàn cơ sở, Hội Phụ nữ và Công Đoàn Phòng Hậu cần công an tỉnh Kiên Giang đã thực hiện “chiến dịch giải cứu khoai lang”.

Theo chia sẻ của bà con trồng khoai ở huyện Bình Tân (Vĩnh Long), năm nay khoai rớt giá thê thảm, nông dân thu hoạch xong không bán được thậm chí bán giá rất rẻ cũng không ai mua. Ông Sơn Văn Luận, Chủ tịch HTX nông nghiệp dịch vụ Thanh Ngọc chia sẻ: “Do ảnh hưởng dịch bệnh, thương lái không thu mua mà giá bán cũng như cho không, người nông dân rơi vào cảnh thu hoạch nhưng trắng tay. Mỗi hộ bình quân bỏ ra số vốn 120 triệu đồng/ha để sản xuất nhưng giờ khoai chất thành núi không bán được”.

Trước tình hình đó, chiến dịch giải cứu khoai lang đã được công an Kiên Giang phát động và nhận được sự đồng tình hưởng ứng của rất nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân. Các lực lượng công an Kiên Giang đã tự đóng góp thêm 3 triệu đồng chi trả tiền vận chuyển hàng từ Vĩnh Long về Kiên Giang. Bên cạnh đó, công an tỉnh cũng hỗ trợ phương tiện để giao cho các đơn vị đặt số lượng lớn. Với những nơi số lượng ít thì anh em tự chạy xe máy đi giao, hoặc những ai ở gần thì tự đến lấy.

Công an tỉnh Kiên Giang hỗ trợ phương tiện để giao cho các đơn vị đặt khoai số lượng lớn. Ảnh: PV
Công an tỉnh Kiên Giang hỗ trợ phương tiện để giao cho các đơn vị đặt khoai số lượng lớn. Ảnh: PV

Chiều 31.5, 18 tấn khoai đã được chuyển về đến công an tỉnh Kiên Giang. Đại úy Trương Văn Quốc, Bí thư đoàn thanh niên Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, ban đầu kế hoạch chúng tôi chỉ định hỗ trợ khoảng 2 tấn vì cũng lo không biết mọi người có mua không. Nhưng rất bất ngờ là trong thời gian ngắn kêu gọi thì con số lên đến 18 tấn.

Anh Quốc chia sẻ thêm: “Chúng tôi cũng nhận được sự hỗ trợ từ các bạn đoàn viên đoàn cơ sở cơ quan tỉnh đoàn trong việc giao nhận hàng các nơi. Khoai về đến là mỗi người 1 tay 1 chân chuyển xuống rồi lại sắp xếp chuyển lên xe đi giao. Giúp được bà con nông dân vượt khó trong mùa dịch này dù việc lớn hay nhỏ đều ý nghĩa”.

Chị Nguyễn Thị Linh Chi, người dân TP Rạch Giá cho biết, 1 kg khoai chỉ có giá 3 ngàn đồng, quá là rẻ với công sức và tiền bạc mà nông dân bỏ ra để sản xuất. “Bản thân tôi khi thấy kêu gọi ủng hộ tôi cũng mua 20kg về chia cho mọi người trong nhà cùng ăn. Số lượng này thì không nhiều nhưng cũng là góp chút ít giúp bà con nông dân” - chị Chi nói.

Qua lời kêu gọi hỗ trợ bà con nông dân, nhiều tổ chức cá nhân đã cùng chung tay góp sức giúp cho bà con vượt qua khó khăn. Ảnh: PV
Qua lời kêu gọi hỗ trợ bà con nông dân, nhiều tổ chức cá nhân đã cùng chung tay góp sức giúp cho bà con vượt qua khó khăn. Ảnh: PV

Chạy ngược chạy xuôi để giao hàng giúp bà con, mồ hôi ướt đẫm cả áo, thượng úy Trần Thị Lệ Trang, ủy viên BCH đoàn cơ sở phòng Hậu cần công an tỉnh Kiên Giang vui vẻ nói: “Nhận được sự ủng hộ của mọi người trong việc hỗ trợ mua khoai là niềm vui rất lớn với chúng tôi. Thương bà con nông dân, mình góp chút sức lực nhỏ bé này đâu có thấm gì với nỗi khổ của những người đang gặp khó trong mùa dịch”.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 ở Phú Quốc: Xét nghiệm lần 2, 3 âm tính

NGUYÊN ANH |

Kết quả xét nghiệm COVID-19 lần 2, lần 3 của người đàn ông (từ Phú Quốc đến bệnh viện ở TP.HCM chữa trị tai nạn lao động) đều là âm tính, người dân cần biết để tránh hoang mang và có những tin đồn không chính xác.

Kiên Giang: Ngày 6.6 sẽ tổ chức bầu cử thêm đại biểu HĐND

NGUYÊN ANH |

Có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, 1 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện bầu không đủ 2/3 số lượng đại biểu được ấn định nên tỉnh Kiên Giang đã ấn định bầu thêm vào Chủ nhật, ngày 6.6 tới đây.

Lập chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 các tuyến đường vào Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Công an tỉnh Kiên Giang chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên các tuyến đường đi vào địa phận tỉnh Kiên Giang từ 0 giờ ngày 1.6 đến hết ngày 15.6.2021.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 ở Phú Quốc: Xét nghiệm lần 2, 3 âm tính

NGUYÊN ANH |

Kết quả xét nghiệm COVID-19 lần 2, lần 3 của người đàn ông (từ Phú Quốc đến bệnh viện ở TP.HCM chữa trị tai nạn lao động) đều là âm tính, người dân cần biết để tránh hoang mang và có những tin đồn không chính xác.

Kiên Giang: Ngày 6.6 sẽ tổ chức bầu cử thêm đại biểu HĐND

NGUYÊN ANH |

Có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, 1 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện bầu không đủ 2/3 số lượng đại biểu được ấn định nên tỉnh Kiên Giang đã ấn định bầu thêm vào Chủ nhật, ngày 6.6 tới đây.

Lập chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 các tuyến đường vào Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Công an tỉnh Kiên Giang chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên các tuyến đường đi vào địa phận tỉnh Kiên Giang từ 0 giờ ngày 1.6 đến hết ngày 15.6.2021.