Lập chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 các tuyến đường vào Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Công an tỉnh Kiên Giang chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên các tuyến đường đi vào địa phận tỉnh Kiên Giang từ 0 giờ ngày 1.6 đến hết ngày 15.6.2021.

Ngày 30.5, UBND tỉnh Kiên Giang vừa có công văn hỏa tốc về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Cụ thể, từ 0 giờ ngày 31.5 đến hết ngày 15.6 không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi trường học, công sở, bệnh viện thực hiện khoảng các tối thiểu 2m giữa người với người tại nơi công cộng.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở giao thông Vận tải, UBND các huyện, thành phố và các ngành, đơn vị có liên quan tổ chức các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên các tuyến đường đi vào địa phận tỉnh Kiên Giang từ 0 giờ ngày 1.6 đến hết ngày 15.6.

Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xử lý trách nhiệm, kỷ luật nghiêm đối với người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và người đứng đầu chính quyền địa phương nếu để xảy ra tụ tập đông người và hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ đã tạm dừng.

Hướng dẫn các cơ sở sản xuất, nhất là khu công nghiệp Thạnh Lộc, cụm công nghiệp nhanh chóng rà soát, điều chỉnh kế hoạch phòng chống dịch tại đơn vị mình chặt chẽ hơn. Xây dựng các phương án và tổ chức diễn tập ứng phó với tình huống dịch xảy ra, đưa các nội dung phòng chống dịch vào quy chế làm việc.

Thành lập ngay các tổ COVID-19 tại các cơ sở sản xuất có từ 11 lao động trở lên, tại ký túc xá hoặc nơi ở của người lao động, thực hiện nghiêm khai báo y tế bắt buộc với tất cả người lao động, khách hàng, đối tác.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và các sở ngành liên quan tiếp tục chỉ đạo tổ chức kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh các trình độ giáo dục nghề nghiệp năm 2021 theo quy định.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo khẩn trương triển khai các văn bản liên quan công tác phòng chống dịch trong hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng.

Sở Y tế tổ chức mua sắm ngay các trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm...đảm bảo đủ phục vụ cho công tác phòng chống dịch và có nguồn dự phòng cho tình huống xấu nhất.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang triển khai hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng COVID-19

Lục Tùng |

Chiều 28.5, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ, ngày 19.5.2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng COVID-19 trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4.

Kiên Giang: Tăng cường thêm quân cho biên giới chống dịch COVID-19

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực đã lên đường tăng cường cho các chốt phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới, biển, đảo của tỉnh Kiên Giang.

Kiên Giang: Diễn tập phòng thủ dân sự phòng, chống dịch COVID-19

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Đây là cuộc diễn tập được tổ chức lần đầu tiên trong phạm vi cả nước và tỉnh Kiên Giang với việc xử trí tình huống phòng, chống dịch bệnh COVID-19 lây nhiễm cộng đồng tại Thành phố Hà Tiên (Kiên Giang).

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Kiên Giang triển khai hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng COVID-19

Lục Tùng |

Chiều 28.5, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ, ngày 19.5.2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng COVID-19 trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4.

Kiên Giang: Tăng cường thêm quân cho biên giới chống dịch COVID-19

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực đã lên đường tăng cường cho các chốt phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới, biển, đảo của tỉnh Kiên Giang.

Kiên Giang: Diễn tập phòng thủ dân sự phòng, chống dịch COVID-19

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Đây là cuộc diễn tập được tổ chức lần đầu tiên trong phạm vi cả nước và tỉnh Kiên Giang với việc xử trí tình huống phòng, chống dịch bệnh COVID-19 lây nhiễm cộng đồng tại Thành phố Hà Tiên (Kiên Giang).