Ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 ở Phú Quốc: Xét nghiệm lần 2, 3 âm tính

NGUYÊN ANH |

Kết quả xét nghiệm COVID-19 lần 2, lần 3 của người đàn ông (từ Phú Quốc đến bệnh viện ở TP.HCM chữa trị tai nạn lao động) đều là âm tính, người dân cần biết để tránh hoang mang và có những tin đồn không chính xác.

Ngày 31.5, ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP.Phú Quốc (Kiên Giang) thông tin về ca nghi nhiễm là 1 người đàn ông ở Phú Quốc. Ông Hưng cho biết đã có kết quả xét nghiệm lần 2, lần 3 của người đàn ông này đều là âm tính, người dân cần biết để tránh hoang mang và có những tin đồn không chính xác.

Ông Hưng nói rõ, kết quả xét nghiệm lần đầu của HCDC không rõ ràng vì vậy HCDC xét nghiệm thêm 2 lần với ca nghi nhiễm này và tất cả đều âm tính.

Theo báo cáo nhanh từ phía TP.HCM, ngày 28.5, ông Đ.V.K (58 tuổi) bị tai nạn lao động tại Phú Quốc và đến Trung tâm y tế TP.Phú Quốc (Kiên Giang) điều trị. Hôm sau, ông K xin ra viện, di chuyển tự túc bằng máy bay (chuyến VN1830, khởi hành lúc 14 giờ 30, số ghế 36C, D, E, F) từ Phú Quốc đến TP.HCM. Ông K đến TP.HCM lúc 15 giờ 30, sau đó ông đi taxi 7 chỗ từ sân bay đến Bệnh viện SAIGON-ITO (Bệnh viện ITO).

Tại cổng bệnh viện ITO, ông K khai báo y tế với nội dung ở Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Hơn một tháng trước có sinh sống tại ngõ 1, Đào Xuyên, Đa Thôn, Gia Lâm, Hà Nội. Qua sàng lọc, ông không có dấu hiệu ho, sốt, đau họng, mất vị giác. Ông K sau đó được đưa vào phòng cấp cứu. Qua thăm khám sơ bộ, các bác sĩ nghi bệnh nhân gãy xương gót. Sau khi chụp X-Quang, ông K được khám và tư vấn nhập viện mổ kết hợp xương, làm thêm xét nghiệm liên quan COVID-19.

Sáng 30.5, bệnh viện ITO nhận được kết quả xét nghiệm của HCDC cung cấp nên liên hệ chính quyền địa phương, CDC và Phòng Y tế quận Phú Nhuận để phong tỏa bệnh viện, rà soát, lập danh sách người tiếp xúc gần, nhân viên trực ngày 29.5, trích xuất camera xác định lịch trình của ông K và thực hiện khử khuẩn.

Trong ngày 30.5, bệnh viên ITO có 42 bệnh nhân nội trú, 35 nhân viên và ngưng tiếp nhận bệnh nhân từ sáng cùng ngày. Trong thời gian ở bệnh viện ITO, ông K không di chuyển ra ngoài khuôn viên. Tổng số người liên quan ông K tại bệnh viện là 97 trường hợp (32 tiếp xúc gần, đã lấy mẫu xét nghiệm 31 người).

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Ngày 6.6 sẽ tổ chức bầu cử thêm đại biểu HĐND

NGUYÊN ANH |

Có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, 1 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện bầu không đủ 2/3 số lượng đại biểu được ấn định nên tỉnh Kiên Giang đã ấn định bầu thêm vào Chủ nhật, ngày 6.6 tới đây.

Lập chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 các tuyến đường vào Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Công an tỉnh Kiên Giang chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên các tuyến đường đi vào địa phận tỉnh Kiên Giang từ 0 giờ ngày 1.6 đến hết ngày 15.6.2021.

Nghề làm nước mắm Phú Quốc chính thức là văn hóa phi vật thể quốc gia

NGUYÊN ANH |

Việc công nhận Nghề làm nước mắm Phú Quốc là văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ động viên tinh thần và tạo điều kiện thuận lợi để người dân trên đảo phát triển nghề, góp phần quảng bá cho một sản phẩm du lịch đặc trưng của Phú Quốc vươn xa ở thị trường trong nước và quốc tế.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Kiên Giang: Ngày 6.6 sẽ tổ chức bầu cử thêm đại biểu HĐND

NGUYÊN ANH |

Có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, 1 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện bầu không đủ 2/3 số lượng đại biểu được ấn định nên tỉnh Kiên Giang đã ấn định bầu thêm vào Chủ nhật, ngày 6.6 tới đây.

Lập chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 các tuyến đường vào Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Công an tỉnh Kiên Giang chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên các tuyến đường đi vào địa phận tỉnh Kiên Giang từ 0 giờ ngày 1.6 đến hết ngày 15.6.2021.

Nghề làm nước mắm Phú Quốc chính thức là văn hóa phi vật thể quốc gia

NGUYÊN ANH |

Việc công nhận Nghề làm nước mắm Phú Quốc là văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ động viên tinh thần và tạo điều kiện thuận lợi để người dân trên đảo phát triển nghề, góp phần quảng bá cho một sản phẩm du lịch đặc trưng của Phú Quốc vươn xa ở thị trường trong nước và quốc tế.