Ấm áp chuyến xe 0 đồng chở người nghèo về quê trong mùa dịch

Hữu Long - Thùy Trang |

Ngày Bệnh viện C và Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng được gỡ bỏ lệnh cách ly, hàng nghìn người thân, bệnh nhân đã được các thành viên trong nhóm Chuyến xe 0 đồng chở về quê nhà hoàn toàn miễn phí.

Đúng 0h ngày 11.8, BV Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng được dỡ bỏ phong tỏa sau 14 ngày thực hiện lệnh cách ly chống dịch COVID-19. Để giúp những bệnh nhân và người dân đang mắc kẹt tại đây, các tài xế trong Nhóm chuyến xe 0 đồng đã tình nguyện chở miễn phí người cần hỗ trợ về quê nhà.

Khoảng 6h sáng cùng ngày, hàng trăm chiếc xe ôtô dán logo “Hỗ trợ cho bà con nghèo không có tiền thuê xe” đậu hàng dài trước cổng BV Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng.

Anh Phan Quang Trinh (quận Hải Châu, Đà Nẵng) - thành viên nhóm từ thiện Chuyến xe 0 đồng - cho biết, anh tham gia nhóm từ thiện được gần 10 ngày qua. Chỉ trong thời gian ngắn hoạt động, nhóm đã đưa hàng nghìn bệnh nhân nghèo di chuyển nhập viện, chuyển viện hay xuất viện về nhà mà không phải tốn chi phí.

“Phần lớn anh em chúng tôi đều là dân lái taxi hoặc Grab. Mùa dịch nên việc đưa đón khách cũng bị tạm ngưng. Việc thành lập nhóm là hành động thiện nguyện của mọi người với mong muốn đưa mọi người về nơi an toàn” - anh Trinh tâm sự.

Anh Trương Vinh Phúc - đại diện Ban điều hành Chuyến xe 0 đồng - cho hay, hiện tại nhóm có khoảng 350 thành viên phân bổ khắp các quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hải Châu, Cẩm Lệ, Hòa Vang. Mọi người trong nhóm đều xác định tâm lý làm tình nguyện nên ai cũng vui vẻ và sẵn sàng bỏ công sức, tiền bạc để duy trì hoạt động của nhóm.

Bên cạnh việc đưa đón người trong khu cách ly về nhà, công việc của nhóm điều hành như anh Phúc là vô cùng áp lực. Đó là làm sao để liên hệ với các BV, các trung tâm y tế, khu vực cách ly nắm thời gian, lên danh sách những người khó khăn cần giúp đỡ để đưa đón về quê. Chưa hết, hằng ngày, ban điều hành thường xuyên nhận những cuộc gọi nóng từ khắp nơi điện về. Tiếp nhận các cuộc gọi, những thành viên trong ban điều hành sẽ xác nhận thông tin và điều phối cho từng tài xế đưa đón người về nhà an toàn.

“Hành trình di chuyển các anh em đều khá xa và đối mặt với nhiều rủi ro dịch bệnh. Tuy nhiên, sau mỗi chuyến đi, chỉ cần thấy nụ cười của những phụ nữ có thai, người bệnh... là bao nhiêu nỗi vất vả, lo toan của anh em chúng tôi đều tan biến” - anh Phúc chia sẻ.

Trong suốt quá trình đưa đón người trong khu cách ly về quê, các tài xế trong nhóm thiện nguyện Chuyến xe 0 đồng đều tuân thủ các quy định về phòng chống dịch: Đeo khẩu trang, trang bị nước sát khuẩn tay, đồ bảo hộ cho tài xế và cả hành khách lên xe.

Cô Phạm Thị Nuôi (63 tuổi, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam) cho biết, hơn 14 ngày điều trị tại BV và cách ly, may nhờ có sự hỗ trợ, chăm sóc của đội ngũ y bác sĩ cùng các tổ chức xã hội nên bà và nhiều người có tinh thần tốt, khỏe mạnh. Vừa qua, hay tin bệnh viện dỡ bỏ lệnh cách ly, bà Nuôi còn chưa biết xoay sở như thế nào để trở về quê nhà. “Nghe tin có nhóm tài xế hỗ trợ chuyến xe đưa về nhà miễn phí, tôi đã nhanh chóng đăng ký. Trong thời điểm mùa dịch như hiện nay, việc làm của các anh rất ý nghĩa và đáng được phát huy. Tôi xin cảm ơn mọi người” - bà Nuôi nói.

Hiện tại, các thành viên trong nhóm từ thiện Chuyến xe 0 đồng đều xác định tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Để đồng hành cùng xã hội, nhóm sẽ tiếp tục hoạt động cho tới khi nào dịch bệnh kết thúc.

Hữu Long - Thùy Trang
TIN LIÊN QUAN

37 y bác sĩ Thừa Thiên Huế vào "tác chiến" cùng anh em Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

“Chúng tôi vào đây với tâm thế sẽ sát nhập với đội ngũ y tế tại Đà Nẵng, trở thành một phần của Đà Nẵng nên dù là nhiệm vụ ở đâu chúng tôi cũng sẵn sàng” là lời chia sẻ của những người y bác sĩ Thừa Thiên Huế khi đặt chân đến Đà Nẵng. Họ xem chuyến đi này là đến với người “anh em Đà Nẵng”, bảo vệ bình yên cho Đà Nẵng cũng là bảo vệ bình yên của Thừa Thiên Huế.

Cô giáo khuyết tật truyền cảm hứng cho học sinh đất sen hồng trước kỳ thi

PHAN KHUYÊN |

Mang trên người một chân khuyết tật nhưng hằng năm cứ đến kỳ thi tốt nghiệp THPT là cô Nguyễn Minh Tâm, giáo viên Trường THPT Thiên Hộ Dương (TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) cùng nhóm thiện nguyện Nhất Tâm lại bận rộn với hành trình tiếp sức mùa thi cho các em học sinh lớp 12 ở một số điểm trường THPT trong tỉnh. 

Vạn khẩu trang y tế miễn phí đến tay người dân phòng dịch COVID-19

NGUYỄN TRI |

Với mục đích chung tay với cộng đồng phòng, chống dịch COVID-19, một nhóm bạn trẻ ở TP.Cần Thơ đứng ra vận động, phát hàng nghìn khẩu trang miễn phí cho người dân trên địa bàn TP này.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

37 y bác sĩ Thừa Thiên Huế vào "tác chiến" cùng anh em Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

“Chúng tôi vào đây với tâm thế sẽ sát nhập với đội ngũ y tế tại Đà Nẵng, trở thành một phần của Đà Nẵng nên dù là nhiệm vụ ở đâu chúng tôi cũng sẵn sàng” là lời chia sẻ của những người y bác sĩ Thừa Thiên Huế khi đặt chân đến Đà Nẵng. Họ xem chuyến đi này là đến với người “anh em Đà Nẵng”, bảo vệ bình yên cho Đà Nẵng cũng là bảo vệ bình yên của Thừa Thiên Huế.

Cô giáo khuyết tật truyền cảm hứng cho học sinh đất sen hồng trước kỳ thi

PHAN KHUYÊN |

Mang trên người một chân khuyết tật nhưng hằng năm cứ đến kỳ thi tốt nghiệp THPT là cô Nguyễn Minh Tâm, giáo viên Trường THPT Thiên Hộ Dương (TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) cùng nhóm thiện nguyện Nhất Tâm lại bận rộn với hành trình tiếp sức mùa thi cho các em học sinh lớp 12 ở một số điểm trường THPT trong tỉnh. 

Vạn khẩu trang y tế miễn phí đến tay người dân phòng dịch COVID-19

NGUYỄN TRI |

Với mục đích chung tay với cộng đồng phòng, chống dịch COVID-19, một nhóm bạn trẻ ở TP.Cần Thơ đứng ra vận động, phát hàng nghìn khẩu trang miễn phí cho người dân trên địa bàn TP này.