37 y bác sĩ Thừa Thiên Huế vào "tác chiến" cùng anh em Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

“Chúng tôi vào đây với tâm thế sẽ sát nhập với đội ngũ y tế tại Đà Nẵng, trở thành một phần của Đà Nẵng nên dù là nhiệm vụ ở đâu chúng tôi cũng sẵn sàng” là lời chia sẻ của những người y bác sĩ Thừa Thiên Huế khi đặt chân đến Đà Nẵng. Họ xem chuyến đi này là đến với người “anh em Đà Nẵng”, bảo vệ bình yên cho Đà Nẵng cũng là bảo vệ bình yên của Thừa Thiên Huế.

Chiều 10.8, 37 y bác sĩ Thừa Thiên Huế sau chặng đường di chuyển hơn 2 giờ đồng hồ đã có mặt tại Đà Nẵng. Cũng như những người bạn Hải Phòng, Bình Định, ngay khi có mặt tại đây, họ đã chuẩn bị tinh thần, dù được phân công nhiệm vụ ở bất kì đâu, chỉ cần cùng “anh em Đà Nẵng” chiến đấu họ đều sẵn lòng.

 
 
Đoàn y bác sĩ Thừa Thiên Huế đến Đà Nẵng góp sức chống dịch. Ảnh: Thuỳ Trang

Nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Khánh Ngọc – Khoa Gây mê hồi sức Trung tâm y tế TP Huế với đôi mắt đầy háo hức cho biết, gia đình rất ủng hộ và trở thành chỗ dựa khi Ngọc quyết định vào Đà Nẵng công tác.

Thế nhưng khi hỏi nỗi lo lắng khi ngược đường vào tâm dịch, Ngọc cho hay: “Tôi không sợ bị lây bệnh, chỉ sợ không có sức khoẻ làm việc. Mong muốn của bất kì nhân viên y tế nào đến Đà Nẵng là có thể làm được mọi nhiệm vụ, giúp đồng nghiệp tại Đà Nẵng bớt đi gánh nặng và giúp bệnh nhân sớm về nhà”.

 
Nữ điều dưỡng Ngọc chỉ mong đủ sức khoẻ để làm tốt mọi nhiệm vụ. Ảnh: Thuỳ Trang

Quyết tâm là vậy nhưng nhiều người vẫn không quên rằng, Thừa Thiên Huế cũng đang phải tập trung chống dịch COVID-19 khi đã xuất hiện những ca mắc bệnh, các lực lượng phải thực hiện truy vết để khoanh vùng, cách ly người từ Đà Nẵng về…. Đặc biệt, ngay từ khi bùng phát dịch lần 2, chính địa phương này đã “chung lưng đấu cật” với Đà Nẵng khi tiếp nhận và điều trị cho nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 có bệnh lý nặng, giúp các bệnh viện Đà Nẵng được giảm tải.

 
Vừa chống dịch tại địa phương nhưng Thừa Thiên Huế vẫn cử 37 y bác sĩ vào Đà Nẵng hỗ trợ chống dịch khẳng định tình cảm sâu sắc giữa 2 tỉnh thành. Ảnh: Thuỳ Trang

Thế nhưng, chia sẻ về chuyến công tác đặc biệt lần này, bác sĩ Nguyễn Đắc Ngọc – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ dám nhận “đây là sự góp sức nhỏ bé” với người anh em Đà Nẵng.

“Cả đoàn chúng tôi có 37 thành viên bao gồm cả bác sĩ, điều dưỡng ở nhiều lĩnh vực. Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế là 2 tỉnh lân cận có mối ban giao rất gần gũi. Với mối quan hệ bền vững bao lâu nay, nhận được thông tin nhân dân Đà Nẵng cần sự chia sẻ của bạn bè các tỉnh thành trong toàn quốc thì chúng tôi – những người bạn Thừa Thiên Huế ở rất gần nhận thấy “môi hở thì răng lạnh”. Do đó chúng tôi phải hỗ trợ cho Đà Nẵng. Bảo vệ bình yên của Đà Nẵng cũng giống như bảo vệ Thừa Thiên Huế” – ông Ngọc nói.

Nói tình cảm anh em quả không sai với hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng khi có hàng vạn người dân đã vào Đà Nẵng làm ăn, học tập, định cư và ngược lại. Hai tỉnh thành từ lâu đã cùng hợp tác về văn hoá, du lịch,....

“Hiện tại chúng tôi vẫn đang tổ chức, huy động các ngành chức năng khác để kiểm soát dịch bệnh ở Thừa Thiên Huế, còn với lực lượng các y bác sĩ có mặt ở Đà Nẵng hôm nay, dù nhỏ bé nhưng hy vọng với tinh thần chống dịch như chống giặc, chúng tôi sẽ cùng với ngành y tế Đà Nẵng chia sẻ khó khăn.

Chúng tôi vào đây với tâm thế sẽ sát nhập với đội ngũ y tế tại Đà Nẵng, trở thành một phần của Đà Nẵng nên dù là nhiệm vụ ở đâu chúng tôi cũng sẵn sàng” – ông Ngọc chia sẻ.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ Đà Nẵng hát "Như có Bác trong ngày đại thắng" khi dỡ phong tỏa

Hải Minh |

Đúng 0 giờ ngày 11.8, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng chính thức được dỡ bỏ lệnh phong tỏa cách ly y tế. Các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế đã vui mừng hát vang bài "Như có Bác trong ngày đại thắng".

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng được dỡ phong tỏa

Hương Mai |

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng chính thức được dỡ phong tỏa vào 0 giờ ngày 11.8, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân đến điều trị.

Cách ly y tế bệnh viện Đà Nẵng không xác định thời hạn từ 11.8

THUỲ TRANG |

Ngày 10.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng đã có văn bản về việc tiếp tục áp dụng biện pháp cách ly y tế tại Bệnh viện Đà Nẵng và chưa xác định thời hạn.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bác sĩ Đà Nẵng hát "Như có Bác trong ngày đại thắng" khi dỡ phong tỏa

Hải Minh |

Đúng 0 giờ ngày 11.8, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng chính thức được dỡ bỏ lệnh phong tỏa cách ly y tế. Các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế đã vui mừng hát vang bài "Như có Bác trong ngày đại thắng".

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng được dỡ phong tỏa

Hương Mai |

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng chính thức được dỡ phong tỏa vào 0 giờ ngày 11.8, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân đến điều trị.

Cách ly y tế bệnh viện Đà Nẵng không xác định thời hạn từ 11.8

THUỲ TRANG |

Ngày 10.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng đã có văn bản về việc tiếp tục áp dụng biện pháp cách ly y tế tại Bệnh viện Đà Nẵng và chưa xác định thời hạn.