Những phần quà “cứu đói” giúp sinh viên vượt qua đại dịch

TĂNG THÙY DUNG |

Bắt đầu từ 8h30 sáng và 1h chiều mỗi ngày, các bạn trẻ trong nhóm tình nguyện của anh Đào Văn Vĩnh (1992) lại tất bật chuẩn bị những túi nhu yếu phẩm để giao đến tận tay các bạn sinh viên mắc kẹt tại Đà Nẵng trong thời điểm dịch bệnh.

Nhận được những dòng tin nhắn giúp đỡ từ các bạn sinh viên, anh Vĩnh đã tức tốc vận động kinh phí từ nhiều nguồn khác nhau để mua lương thực, nhu yếu phẩm hỗ trợ các bạn vượt qua giai đoạn dịch bệnh.

Những ngày đầu, anh Vĩnh tổ chức cho mọi người đến nhận quà hỗ trợ với hình thức tự chọn. Ai cần gì có thể lấy vừa đủ, nhưng sau đó để đảm bảo vấn đề an toàn dịch bệnh và không tập trung đông người, những thành viên trong nhóm đã đề nghị nên giao trực tiếp đến từng địa chỉ, như vậy sẽ hạn chế tiếp xúc. Cũng từ đó, những chuyến xe giao quà hỗ trợ của nhóm anh Vĩnh đã rong ruổi khắp các ngõ ngách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với mong muốn “Không một ai bị bỏ lại trong đại dịch.”

Các tình nguyện viên đang ghi lại danh sách các bạn sinh viên cần hỗ trợ. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Các tình nguyện viên đang ghi lại danh sách các bạn sinh viên cần hỗ trợ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Mình muốn kết nối mọi người để hỗ trợ một phần lương thực cho những người cần thiết, đặc biệt là các bạn sinh viên ở xa nhà, không về quê được, không có nguồn kinh tế, có thể vượt qua được trong vài ngày tới”, anh Vĩnh chia sẻ.

Những phần quà hỗ trợ bao gồm các thực phẩm thiết yếu như gạo, trứng, mỳ tôm và rau quả. Từ việc đi chợ, phân loại chia thành từng phần và giao quà đều được các thành viên chia nhau thực hiện.

 
 
Gạo, mỳ tôm, trứng được gói sẵn bỏ vào từng bao. Mỗi phần gồm 3 kí gạo, 5 gói mỳ tôm, 3 quả trứng và rau củ quả. Ảnh: T.Dung
Gạo, mỳ tôm, trứng được gói sẵn bỏ vào từng bao. Mỗi phần gồm 3 kí gạo, 5 gói mỳ tôm, 3 quả trứng và rau củ quả. Ảnh: T.Dung

Mặc dù đối diện với thời tiết mưa nắng thất thường trong những ngày qua tại Đà Nẵng nhưng các bạn trẻ vẫn không ngại khó khăn, luôn nhiệt tình và giao đến tận tay những phần quà hỗ trợ cho những người bị mắc lại trong thời điểm dịch bệnh.

Một bạn sinh viên nhận quà hỗ trợ từ các tình nguyện viên. Ảnh: T.Dung
Một bạn sinh viên nhận quà hỗ trợ từ các tình nguyện viên. Ảnh: T.Dung

Bạn Thông – một thành viên trong nhóm tình nguyện chia sẻ: “Nhóm tụi mình thực hiện hoạt động này cũng gần 1 tuần rồi. Ngày nào cũng vừa chạy xe vừa gọi cho mấy bạn ra nhận quà. Nếu gọi không được thì lại mang về xong chiều lại giao, có hôm vừa giao hết đơn thì trời cũng tối rồi. Nhưng mà nhìn thấy nụ cười của mọi người khi nhận quà, tụi mình lại có động lực để thực hiện tiếp”.

 
Để đảm bảo an toàn dịch bệnh, mỗi bạn tình nguyện viên đều được trang bị đầy đủ khẩu trang, găng tay y tế và đồ bảo hộ mỗi khi đi giao quà. Ảnh: T.Dung
Để đảm bảo an toàn dịch bệnh, mỗi bạn tình nguyện viên đều được trang bị đầy đủ khẩu trang, găng tay y tế và đồ bảo hộ mỗi khi đi giao quà. Ảnh: T.Dung
Mỗi phần quà hỗ trợ đều được các bạn trẻ lựa chọn đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết. Ảnh: T. Dung
Mỗi phần quà hỗ trợ đều được các bạn trẻ lựa chọn đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết. Ảnh: T. Dung
 
Mỗi phần quà đều được trao đến tận tay người được nhận. Ảnh: T.Dung
Mỗi phần quà đều được trao đến tận tay người được nhận. Ảnh: T.Dung

“Trước khi có thông báo cách ly, mình có rút tiền để nộp học phí nên số tiền còn lại không đủ để trang trải trong mấy ngày tới. May mà biết được bên nhóm tình nguyện của anh Vĩnh đang có hỗ trợ thực phẩm miễn phí nên đăng kí một suất. Mọi người vừa thân thiện lại vừa tuân thủ các quy định phòng chống dịch, nên mình rất yên tâm”, bạn Mai Sương – sinh viên trường Đại học Duy Tân nói.

Tuy mỗi ngày đều bắt đầu công việc từ sáng sớm cho đến tối muộn nhưng ở đây không bao giờ thiếu tiếng cười. Cả khu trọ nhỏ bỗng trở nên rôm rả nhờ tiếng cười nói của các bạn tình nguyện viên. Đó vừa là niềm vui vừa là niềm cổ vũ tinh thần để mọi người cũng nhau cố gắng.

Các bạn luôn tạo tiếng cười để động viên nhau cố gắng. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Các bạn luôn tạo tiếng cười để động viên nhau cố gắng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Được biệt, ngoài việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho các sinh viên, nhóm tình nguyện của anh Vĩnh vẫn luôn đồng hành cùng các y bác sĩ, các chiến sĩ tại những điểm chốt dịch bằng việc vận động ủng hộ nước uống, khẩu trang, vật tư y tế, nhu yếu phẩm cần thiết. Bên cạnh đó, nhóm tình nguyện luôn tạo ra những suất ăn miễn phí đầy đủ dinh dưỡng để các y bác sĩ yên tâm chống dịch.

TĂNG THÙY DUNG
TIN LIÊN QUAN

Y bác sĩ Đà Nẵng: Chiến đấu vì hạnh phúc đáng mong chờ

THUỲ TRANG |

Nhận lệnh phải rời bệnh viện đi tiếp ứng cho các cơ sở y tế khác, một điều dưỡng của Bệnh viện Đà Nẵng mím chặt môi, lớp khẩu trang dày nhưng không kìm được tiếng nấc. Nước mắt rơi nhoè cả chiếc kính bảo hộ. Người đi, kẻ ở ôm chầm lấy nhau chào tạm biệt, lời hẹn về không hạn định và chẳng ai có thể ngăn được nỗi sợ, sự lo lắng của họ cả. Nhưng lạ thay, quay mặt đi, họ bước đi mạnh mẽ, sẵn sàng cho cuộc chiến vì thành phố thân yêu.

Lịch trình đáng chú ý của 4 người mắc COVID-19 ở Lệ Sơn Nam, Đà Nẵng

Trần Thùy |

Tối 4.8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra 4/15 trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố chiều ngày. .

11 bệnh nhân mắc COVID-19 nguy kịch, có nguy cơ tử vong

Lệ Hà - Lê Hảo |

Tiểu ban điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đến ngày 4.8, còn 284 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại 27 cơ sở y tế trong cả nước, trong đó 11 bệnh nhân nguy kịch có nguy cơ tử vong rất cao.

Tin nóng: Trong tâm dịch Đà Nẵng, 8 y bác sĩ thành bệnh nhân COVID-19

Nhóm PV |

Dịch COVID-19 tại Đà Nẵng: Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có 12 y bác sĩ mắc COVID-19, trong đó có 8 người tại điểm nóng Đà Nẵng. Những người chăm sóc người bệnh bỗng chốc lại trở thành bệnh nhân nhiễm COVID-19. Điều này gây ra nhiều lo ngại bởi các y bác sĩ đang là những người ở tuyến đầu chống dịch. Chính vì vậy, việc chăm lo cho sức khoẻ và an toàn của đội ngũ y bác sĩ được ngành y tế đặc biệt quan tâm.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Y bác sĩ Đà Nẵng: Chiến đấu vì hạnh phúc đáng mong chờ

THUỲ TRANG |

Nhận lệnh phải rời bệnh viện đi tiếp ứng cho các cơ sở y tế khác, một điều dưỡng của Bệnh viện Đà Nẵng mím chặt môi, lớp khẩu trang dày nhưng không kìm được tiếng nấc. Nước mắt rơi nhoè cả chiếc kính bảo hộ. Người đi, kẻ ở ôm chầm lấy nhau chào tạm biệt, lời hẹn về không hạn định và chẳng ai có thể ngăn được nỗi sợ, sự lo lắng của họ cả. Nhưng lạ thay, quay mặt đi, họ bước đi mạnh mẽ, sẵn sàng cho cuộc chiến vì thành phố thân yêu.

Lịch trình đáng chú ý của 4 người mắc COVID-19 ở Lệ Sơn Nam, Đà Nẵng

Trần Thùy |

Tối 4.8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra 4/15 trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố chiều ngày. .

11 bệnh nhân mắc COVID-19 nguy kịch, có nguy cơ tử vong

Lệ Hà - Lê Hảo |

Tiểu ban điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đến ngày 4.8, còn 284 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại 27 cơ sở y tế trong cả nước, trong đó 11 bệnh nhân nguy kịch có nguy cơ tử vong rất cao.

Tin nóng: Trong tâm dịch Đà Nẵng, 8 y bác sĩ thành bệnh nhân COVID-19

Nhóm PV |

Dịch COVID-19 tại Đà Nẵng: Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có 12 y bác sĩ mắc COVID-19, trong đó có 8 người tại điểm nóng Đà Nẵng. Những người chăm sóc người bệnh bỗng chốc lại trở thành bệnh nhân nhiễm COVID-19. Điều này gây ra nhiều lo ngại bởi các y bác sĩ đang là những người ở tuyến đầu chống dịch. Chính vì vậy, việc chăm lo cho sức khoẻ và an toàn của đội ngũ y bác sĩ được ngành y tế đặc biệt quan tâm.