Vạn khẩu trang y tế miễn phí đến tay người dân phòng dịch COVID-19

NGUYỄN TRI |

Với mục đích chung tay với cộng đồng phòng, chống dịch COVID-19, một nhóm bạn trẻ ở TP.Cần Thơ đứng ra vận động, phát hàng nghìn khẩu trang miễn phí cho người dân trên địa bàn TP này.

Vài ngày qua, hình ảnh nhóm bạn trẻ cầm tấm bảng với nội dung “Điểm phát khẩu trang miễn phí” đã làm người dân lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh và phía trước Trường Đại học Cần Thơ (thuộc quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) bất ngờ.

Theo bạn Lữ Tuấn Long - thành viên của Đội cứu nạn giao thông Cần Thơ, từ ngày 4.8 đến nay, nhóm đã phát được khoảng 16 ngàn chiếc khẩu trang miễn phí cho người dân.

Cũng theo Long, từ lâu nhóm đã có ý tưởng phát khẩu trang miễn phí cho người dân để chung tay phòng, chống dịch COVID-19, nhưng mỗi thành viên trong nhóm đều có một công việc mưu sinh riêng nên tới hôm nay mới có thời gian đi phát.

Các bạn xếp thành 1 hàng để phát khẩu trang cho mọi người. Ảnh: N.T
Các bạn xếp thành 1 hàng để phát khẩu trang cho mọi người. Ảnh: N.T

Mỗi buổi, nhóm sẽ có khoảng 6 - 7 thành viên tham gia phát khẩu trang, trong đó 1 bạn có trách nhiệm cầm bảng với nội dung “Điểm phát khẩu trang miễn phí”, sau đó các bạn xếp thành 1 hàng để phát khẩu trang cho mọi người.

“Chúng tôi xếp hàng để phát khẩu trang nhằm tránh ùn tắc giao thông, cũng như tránh người dân thấy phát khẩu trang miễn phí rồi thắng gấp dễ gây tai nạn” – Long cho biết.

Về nguồn khẩu trang, Long thông tin, nhóm vận động mọi người và viết bài lên mạng xã hội Facebook, nếu nhà hảo tâm nào cho thì nhóm sẽ đi sẽ đi gom về, rồi phân chia hợp lý để đi phát.

Nhóm đã phát được khoảng 16 ngàn chiếc khẩu trang miễn phí cho người dân. Ảnh: N.T
Nhóm đã phát được khoảng 16 ngàn chiếc khẩu trang miễn phí cho người dân. Ảnh: N.T

“Có những người cho khẩu trang ở Hậu Giang, có người chỉ cho 1 hộp, nhóm cũng xuống nhận, nhóm chủ yếu phát khẩu trang nano, khẩu trang y tế và khẩu trang kháng khuẩn” – Long nói.

Chỉ trong 3 ngày đầu, nhóm đã phát được 10 - 13 nghìn khẩu trang, còn riêng đêm ngày 7.8, nhóm phát 3 ngàn khẩu trang. Thời gian phát trung bình khoảng 1-2h là hết.

“Ngày đầu tiên nhóm dự định phát khẩu trang miễn phí ở đường Nguyễn Văn Linh trong vòng 1 ngày, nhưng nhu cầu của mọi người lớn quá nên mới phát được nửa ngày đã hết. Riêng trong đêm 7.8, nhóm phải tự bỏ tiền túi ra để mua thêm khẩu trang y tế phát miễn phí cho mọi người. Hiện, nhóm chỉ phát ở TP.Cần Thơ, còn ở các tỉnh khác thì không có đủ nhân lực và kinh tế để triển khai” – Long nói.

Nhóm chủ yếu phát khẩu trang nano, khẩu trang y tế và khẩu trang sát khuẩn. Ảnh: N.T
Nhóm chủ yếu phát khẩu trang nano, khẩu trang y tế và khẩu trang sát khuẩn. Ảnh: N.T

Ngoài việc phát khẩu trang miễn phí cho mọi người, Đội cứu nạn giao thông Cần Thơ của Long còn đi cấp cứu tai nạn miễn phí, sửa xe miễn phí cho người dân...

“Đội tôi hoạt động được hơn 3 năm rồi, nên đã hỗ trợ nhiều người dân bị tai nạn giao thông, rồi cũng sửa chữa xe miễn phí cho mọi người”  - Long nói thêm.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Máy phát khẩu trang tự động miễn phí đầu tiên ở TP.HCM hoạt động ra sao?

Đức Huy |

Một doanh nghiệp trên địa bàn quận Tân Phú, TPHCM đã sáng chế ra máy phát khẩu trang tự động để phục vụ miễn phí cho người nghèo trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Đề xuất phát khẩu trang cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT để phòng gian lận

Đặng Chung |

Do dịch bệnh và để đảm bảo yêu cầu phòng dịch, thí sinh sẽ đeo khẩu trang khi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.  Việc này có thể khiến giám thị khó quan sát đầy đủ để ngăn chặn gian lận. Có ý kiến đề xuất nên phát khẩu trang mới cho thí sinh ngay trong điểm thi.

Đà Nẵng: Nhiều điểm phát khẩu trang miễn phí cho người dân

Hải Minh |

Sau khi có thông báo ca nhiễm COVID-19 mới, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã có nhiều điểm phát khẩu trang miễn phí, chung tay cùng các ban ngành và cộng đồng phòng, chống dịch bệnh.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Máy phát khẩu trang tự động miễn phí đầu tiên ở TP.HCM hoạt động ra sao?

Đức Huy |

Một doanh nghiệp trên địa bàn quận Tân Phú, TPHCM đã sáng chế ra máy phát khẩu trang tự động để phục vụ miễn phí cho người nghèo trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Đề xuất phát khẩu trang cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT để phòng gian lận

Đặng Chung |

Do dịch bệnh và để đảm bảo yêu cầu phòng dịch, thí sinh sẽ đeo khẩu trang khi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.  Việc này có thể khiến giám thị khó quan sát đầy đủ để ngăn chặn gian lận. Có ý kiến đề xuất nên phát khẩu trang mới cho thí sinh ngay trong điểm thi.

Đà Nẵng: Nhiều điểm phát khẩu trang miễn phí cho người dân

Hải Minh |

Sau khi có thông báo ca nhiễm COVID-19 mới, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã có nhiều điểm phát khẩu trang miễn phí, chung tay cùng các ban ngành và cộng đồng phòng, chống dịch bệnh.