Vụ dân chặn xe rác vào bãi rác ở Hải Phòng: Thu gom rác nhưng không xử lý

TIẾN DŨNG |

Liên quan đến việc người dân xã Gia Minh (Thủy Nguyên, Hải Phòng) chặn xe chở rác vào bãi rác thải tạm Da Lợn, khiến rác thải ùn ứ không có nơi xử lý, gây ô nhiễm môi trường trên diện rộng thời gian qua, bước đầu huyện Thủy Nguyên đã thuê doanh nghiệp xử lý môi trường về xử lý rác thải và nguồn nước thải trong khu vực.

Thu gom nhưng không xử lý

Theo báo cáo, huyện Thủy Nguyên có 35 xã và 2 thị trấn, trong đó khoảng 10 xã có bãi rác tạm, số còn lại ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt với Hạt quản lý đường bộ huyện và Cty CP Môi trường Thanh Xuân (Cty Thanh Xuân). Các đơn vị, DN này có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải cho khoảng 27 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, đảm bảo vệ sinh môi trường. Tuy nhiên trên thực tế, gần như không có hoạt động xử lý rác thải nào được thực hiện, đặc biệt là tại bãi rác tạm Da Lợn.

Không phải ngẫu nhiên mà người dân xã Gia Minh lại lập chốt, chặn xe chở rác đi vào bãi rác Da Lợn. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay mỗi tháng, số tiền xã hội hóa thu gom rác thải của một xã trên địa bàn huyện Thủy Nguyên dao động khoảng 50-60 triệu đồng. Như vậy, nguồn xã hội hóa rác thải của 27 xã, thị trấn mỗi tháng sẽ ở mức trên dưới 1,5 tỉ đồng.

Trong khi đó, số tiền này được chi trả cho công nhân thu gom rác thải mỗi tháng 1,8 triệu đồng/người (mỗi xã từ 5-6 công nhân) và tiền vận chuyển rác thải được thực hiện từ 2-3 lần/tuần với kinh phí 1,2-1,3 triệu đồng/chuyến. Số kinh phí chi trả cho việc thu gom và vận chuyển rác chưa hết non nửa số tiền xã hội hoá thu được.

Như vậy, một nguồn kinh phí xã hội hóa khá lớn (chưa kể hỗ trợ của nhà nước) để phục vụ công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại địa phương đã bị thất thoát nghiêm trọng. Rác thải khi vận chuyển về bãi Da Lợn gần như không có biện pháp xử lý nào, hoàn toàn phụ thuộc vào nắng mưa tự nhiên, bốc mùi hôi thối. Còn nước thải từ bãi rác chảy ra các con sông thì đen ngòm, đặc quánh, bẩn thỉu, ô nhiễm trầm trọng.

Một người dân địa phương cho biết, quanh năm suốt tháng, các xe rác vận chuyển rác vào bãi Da Lợn nhưng không hề quan tâm đến công tác xử lý rác thải và xử lý môi trường quanh khu vực. Toàn bộ ao, đầm nuôi trồng thủy sản, cấy lúa của người dân bị ô nhiễm nghiêm trọng, nhiều nơi chết yểu.

Bên cạnh đó, người dân chưa được sử dụng nước sạch nên nguồn nước sinh hoạt chính vẫn phụ thuộc vào các con sông này. “Từ khi bãi rác thải tạm Da Lợn gây ô nhiễm, nhiều người ốm đau, bệnh tật, thiếu nước sạch… thật quá sức chịu đựng. Nếu chúng tôi không lập chốt thì không biết bao giờ chính quyền mới vào cuộc giải quyết kiến nghị chính đáng của nhân dân” - người này nói.

Người dân lập chốt chặn xe rác vào bãi Da Lợn. Ảnh: T.N

Công ty môi trường bắt đầu xử lý nguồn nước

Cũng liên quan đến việc xử lý rác thải, xử lý nguồn nước ô nhiễm xung quanh bãi rác thải tạm Da Lợn, huyện Thủy Nguyên đã kiểm tra và yêu cầu các đơn vị, DN liên quan tiến hành xử lý mùi hôi, xử lý rác thải bằng vôi bột và hóa chất tại bãi rác thải Da Lợn.

Bên cạnh đó, huyện đã thuê Cty môi trường CTC Hà Nội tư vấn và trực tiếp xử lý nước thải quanh khu vực. Trong ngày 13.8, Cty môi trường CTC Hà Nội đã tiến hành xử lý nguồn nước bằng phương pháp hóa chất, sau đó tiếp tục thực hiện xử lý vi sinh.

Theo ước tính, khối lượng nước rỉ rác thải quanh khu vực bãi rác tạm Da Lợn vào khoảng 60.000m3, do đó cần thời gian để xử lý là 30 ngày. Trong quá trình xử lý, các cơ quan chuyên môn của TP.Hải Phòng, huyện Thủy Nguyên và đại diện hai xã Gia Minh, Minh Tân cũng có mặt giám sát việc xử lý.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Cty Môi trường CTC Hà Nội cho biết: Phương pháp xử lý hóa chất kết hợp với vi sinh làm giảm các hợp chất (COC, BOD5) và hàm lượng nitơ, amoni có trong nước, không gây độc hại. Đây là phương pháp xử lý hiệu quả nhất hiện nay.

Theo một lãnh đạo huyện Thủy Nguyên, việc bãi rác thải tạm Da Lợn gây ô nhiễm đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân xã Gia Minh nói riêng, toàn thể nhân dân huyện Thủy Nguyên nói chung. Huyện đang tích cực nghe ngóng tâm tư, nguyện vọng của bà con, xử lý dứt điểm vụ việc, đồng thời nỗ lực thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo môi trường quanh khu vực.

TIẾN DŨNG
TIN LIÊN QUAN

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Tất bật đưa metro về đích

Minh Quân - Phương Ngân - Anh Tú |

Những ngày cuối năm Nhâm Dần 2022, hàng nghìn kỹ sư, công nhân khẩn trương thi công trên công trường toàn tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) để chuẩn bị các công đoạn chạy thử cuối cùng, chuyển sang giai đoạn vận hành thương mại vào năm cuối 2023.