Tất bật đưa metro về đích

Minh Quân - Phương Ngân - Anh Tú |

Những ngày cuối năm Nhâm Dần 2022, hàng nghìn kỹ sư, công nhân khẩn trương thi công trên công trường toàn tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) để chuẩn bị các công đoạn chạy thử cuối cùng, chuyển sang giai đoạn vận hành thương mại vào năm cuối 2023.

Tự hào góp sức cho công trình

Những ngày cuối năm 2022, chúng tôi có mặt tại ga Bến Thành theo chân các kỹ sư, công nhân đi sâu vào lòng đất, nơi nhà ga ngầm đang được hoàn thiện mỗi ngày. Đây là ga lớn nhất trong số 3 ga ngầm (ga Nhà hát Thành phố, Ba Son, ga Bến Thành) của tuyến metro số 1, với chiều dài 236m, rộng 60m, sâu khoảng 32m, quy mô 4 tầng. Ngoài phục vụ hành khách của tuyến metro số 1, ga Bến Thành còn là điểm trung chuyển kết nối nhiều tuyến metro khác trong tương lai.
Dù có vất vả, công nhân trên công trường metro số 1 vẫn nổ lực để dự án sớm hoàn thành. Ảnh: Anh Tú
Dù có vất vả, công nhân trên công trường metro số 1 vẫn nổ lực để dự án sớm hoàn thành. Ảnh: Anh Tú 

Tại các tầng ngầm ga Bến Thành, khoảng 300 kỹ sư, công nhân khẩn trương thi công, hoàn thiện các hạng mục kiến trúc, cơ điện của nhà ga như sàn - trần, thạch cao, cửa thép...

Anh Bùi Văn Hội - kỹ sư hiện trường cho biết, sau 6 năm thi công, nhà ga Bến Thành đã đạt 99% khối lượng về mặt xây dựng và 88% về mặt kiến trúc, cơ điện.

Dự kiến đến quý II/2023, các hạng mục kiến trúc và cơ điện ở ga Bến Thành hoàn tất và tiến tới thử nghiệm.

Phía trên mặt đất, hàng chục kỹ sư, công nhân đang lắp kính cường lực cho giếng trời hình hoa sen cao 6m, đường kính hơn 21m. Việc lắp kính tuy không phức tạp nhưng cần tỉ mỉ, phối hợp ăn ý. Tại đây, ba công nhân dùng cần cẩu loại 25 tấn, có lắp đồ hít để nâng kính lên, đưa vào khu thi công trên mái vòm giếng trời. Trên vòm mái giếng trời, một nhóm công nhân đỡ từng tấm kính và điều hướng để cần cẩu đặt khớp vào vị trí lắp. Dự kiến tới đầu năm 2023, việc thi công giếng trời sẽ hoàn thành.

Cách ga Bến Thành khoảng 500m, tại ga Nhà hát Thành phố, chúng tôi tiếp tục đi xuống 4 tầng ngầm của nhà ga này. Toàn bộ nhà ga đã hoàn thiện 100% kết cấu và kiến trúc, đang tiến hành đấu nối điện và hệ thống viễn thông.

“Việc phủ sóng cho ga Nhà hát Thành phố hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2023. Ba năm làm việc ở đây, có lẽ năm nay là cái Tết ý nghĩa của chúng tôi vì đã hoàn thành được nhiệm vụ của mình, chỉ chờ ngày làm hành khách đi metro” - anh Nguyễn Thành Chương (quê An Giang) - kỹ sư điện tại ga Nhà hát Thành phố chia sẻ niềm vui.

Rời ga Nhà hát Thành phố, chúng tôi đến ga Khu Công nghệ cao (TP.Thủ Đức) - một trong 11 nhà ga trên cao của tuyến metro số 1. Tại nhà ga này, có khoảng 500 kỹ sư, công nhân đang hoàn thiện phần kiến trúc, 120 kỹ sư và công nhân thi công bãi đậu xe ở tầng trệt cùng 100 kỹ sư và công nhân thi công các hạng mục cơ khí, điện.

Khu vực tầng 1 nhà ga rộng khoảng 1.200m2 gồm sảnh chờ, phòng hướng dẫn thông tin cho hành khách, nơi thu phí tự động, các phòng thiết bị, gian hàng thương mại đã cơ bản hoàn thiện. Hệ thống đèn chiếu sáng, camera an ninh, thang máy... đã hoàn thành kết nối điện.

Tàu đã lăn bánh trên đường ray

Bầu không khí nhà ga trên cao bỗng nhộn nhịp và vui hơn hẳn, khi đoàn tàu của tuyến metro số 1 chính thức lăn bánh thử nghiệm trên đường ray, đi qua năm nhà ga trên cao sau mười năm khởi công.

Trong ngày đoàn tàu metro số 1 chính thức chạy thử nghiệm lần đầu tiên, ông Lê Văn Ninh (ngụ TP.Thủ Đức) rất nôn nao chờ đến giờ đi thử. “Từ rất lâu rồi tôi đã ước một lần được đi tàu metro số 1. Khi nghe tàu chạy thử các con tôi đã thúc giục tôi đi trải nghiệm và bây giờ tôi đã thỏa ước mơ, như vậy đã vui lắm rồi” - ông Ninh vui mừng kể.

Được đi tàu metro số 1 ngắm nhìn Thành phố, có lẽ đó không chỉ là ước mơ của riêng ông Ninh mà còn là niềm mong mỏi của hàng triệu người dân Thành phố.

“Tôi tin rằng khi tàu metro số 1 vận hành sẽ giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông. Khi ấy, tôi sẽ là hành khách quen thuộc của tuyến metro này để được nhìn ngắm Thành phố nơi tôi được sinh ra và lớn lên” - anh Nguyễn Trung Hiếu, ngụ TP.Thủ Đức, hào hứng nói.

Toàn tuyến metro số 1 đã đạt 93,56% khối lượng, việc chạy thử nghiệm vào ngày 21.12.2022 đã đánh dấu bước chuyển biến quan trọng của dự án, chuyển từ giai đoạn hoàn thiện quá trình thi công sang bước thử nghiệm, đánh giá, chuẩn bị cho công tác vận hành.

Theo ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM, dự kiến, đầu quý II/2023 sẽ lắp đặt xong toàn bộ phần thiết bị và tiếp tục công tác thử nghiệm đoạn còn lại, đến quý III/2023 tàu sẽ thử nghiệm tự động trên toàn tuyến.

Để người dân có thể thuận tiện tiếp cận các nhà ga, hệ thống gồm 9 cầu bộ hành dọc xa lộ Hà Nội đang được triển khai và dự kiến hoàn thành trong năm 2023. Ngoài ra, TPHCM cũng đã có những dự án như tăng cường thêm xe buýt dọc theo xa lộ Hà Nội, xây dựng thêm các nhà chờ,…

Để chuẩn bị nhân sự vận hành khai thác vào năm 2023, ông Lê Minh Triết - Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TPHCM (HURC1 - đơn vị vận hành metro số 1) cho biết, đã phối hợp với Liên danh NJPT (tư vấn chung dự án metro số 1), Trường cao đẳng Đường sắt đào tạo nhân viên, lái tàu. Cụ thể, đào tạo cho 377 nhân viên vận hành, trong đó gồm 58 kỹ thuật viên lái tàu, 19 kỹ thuật viên điều độ và 300 nhân viên nhà ga về công tác vận hành.

Khởi công năm 2012, metro số 1 có tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỉ đồng từ vốn ODA của Nhật Bản và vốn đối ứng của Việt Nam. Toàn tuyến dài gần 20km, từ Bến Thành (quận 1) đến depot Long Bình (TP.Thủ Đức), gồm 14 nhà ga (3 ga ngầm và 11 ga trên cao).

Minh Quân - Phương Ngân - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Cần một "tối hậu thư" cho tuyến metro số 1

Lê Thanh Phong |

Ngày 21.12, đoàn tàu của tuyến metro số 1 chính thức chạy thử nghiệm.

Ngắm nhìn hai ga ngầm của tuyến metro số 1 đã hoàn thành 100%

PHƯƠNG NGÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Sau gần 10 năm thi công, 2 trong 3 ga ngầm của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã hoàn thiện. Hiện ga Nhà hát Thành phố đã hoàn thiện 100% phần kết cấu và kiến trúc. Bên cạnh đó, ga Ba Son cũng đã hoàn thành 100% phần kết cấu và 98.55% phần kiến trúc.

Nóng Sài Gòn: Nhà ga khu công nghệ cao của tuyến metro số 1 hoàn thành 99%

Thanh Chân - Chân Phúc |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 17.11: Nhà ga Khu công nghệ cao của tuyến metro số 1 hoàn thành 99%; Du khách quốc tế thích thú trải nghiệm phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ ở TPHCM; Vụ trục lợi đất vàng ở Hồ Tràm: UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu yêu cầu rà soát;...

Đã đấu thầu xong, Cần Thơ vẫn lo thiếu vaccine từ nhà cung cấp

Phong Linh |

Từ tháng 1.2023 đến nay, phòng khám dịch vụ thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Cần Thơ tiếp đón trên 16.000 lượt khách đến tiêm vaccine các loại. Người dân cũng không còn tình trạng đặt lịch hẹn trước vì nguồn cung thuốc có sẵn, trẻ vào có thể được tiêm ngay. Tuy nhiên, một số loại vaccine vẫn đứng trước nguy cơ thiếu hàng do nhà cung cấp chưa cung ứng đủ số lượng theo đơn đặt hàng.

Chuyên gia: Giá vàng sẽ tăng 25% trong năm 2023

Quý An (theo Kitco) |

Chuyên gia nhận định giá vàng sẽ tăng trong năm 2023 từ tâm lý lo ngại về lạm phát cao.

Chứng khoán: Tâm lý thận trọng chờ thông tin từ FED

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán nhiều khả năng sẽ tiếp tục trải qua các nhịp rung lắc trong phiên tiếp theo trước khi thiết lập một mặt bằng giá ổn định hơn với ngưỡng hỗ trợ gần quanh 1.015 - 1.020.

Công ty Dệt 19.5 nợ lương, chậm đóng BHXH: Người lao động đã được nhận lương tháng 9.2022

Hà Anh |

Ngày 21.3, bà Lê Thị Hiền - Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Dệt thuộc Công ty Cổ phần Dệt 19.5 Hà Nội chi nhánh Hà Nam - cho biết, 66 người lao động tại nhà máy đã được nhận lương tháng 9.2022.

Đề xuất ưu tiên đối với học sinh đạt giải cấp tỉnh môn Lịch sử

Vân Trang |

Nhiều học sinh băn khoăn và cho rằng, cần có chính sách ưu tiên với học sinh đạt giải cấp tỉnh môn Lịch sử ở các khối ngành kinh tế.

Cần một "tối hậu thư" cho tuyến metro số 1

Lê Thanh Phong |

Ngày 21.12, đoàn tàu của tuyến metro số 1 chính thức chạy thử nghiệm.

Ngắm nhìn hai ga ngầm của tuyến metro số 1 đã hoàn thành 100%

PHƯƠNG NGÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Sau gần 10 năm thi công, 2 trong 3 ga ngầm của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã hoàn thiện. Hiện ga Nhà hát Thành phố đã hoàn thiện 100% phần kết cấu và kiến trúc. Bên cạnh đó, ga Ba Son cũng đã hoàn thành 100% phần kết cấu và 98.55% phần kiến trúc.

Nóng Sài Gòn: Nhà ga khu công nghệ cao của tuyến metro số 1 hoàn thành 99%

Thanh Chân - Chân Phúc |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 17.11: Nhà ga Khu công nghệ cao của tuyến metro số 1 hoàn thành 99%; Du khách quốc tế thích thú trải nghiệm phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ ở TPHCM; Vụ trục lợi đất vàng ở Hồ Tràm: UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu yêu cầu rà soát;...