Lào Cai: Khốn khổ sống bên bãi rác chờ di dời

Văn Đức |

Lào Cai - Dù đầu tư 48 tỉ đồng để cải tạo, nâng cấp bãi rác nhưng hơn trăm hộ dân tại huyện Bảo Thắng vẫn khốn khổ vì nguồn nước và không khí bị ô nhiễm.

Nhà bán cả chục năm không ai mua

Nhiều năm qua, hơn trăm hộ dân thôn Làng My, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đang “khốn khổ” vì nguồn nước và không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng từ bãi rác nằm ngay cạnh khu dân cư gây ra.

Ngày 5.11, PV có mặt tại bãi rác theo phản ánh. Theo quan sát, bãi rác nằm trên một khu vực đồi cao, đã san phẳng mặt bằng rộng khoảng 10 ha.

Trong bãi rác, hàng ngàn tấn rác thải được chất đống bốc mùi nồng nặc, ruồi nhặng bay tứ tung. Ngay cổng vào là khu nhà để xe, nghỉ ngơi của công nhân vệ sinh. Thời điểm PV có mặt các phòng đóng kín cửa.

Trên bãi rác có 1 máy xúc nhưng để từ sáng đến chiều không thấy ai sử dụng. Khu xử lý rác thải nằm sát đường liên xã đóng cửa im lìm, bên cạnh là bể chứa nước thải màu đen kịt.

Đến các hộ dân phía  dưới bãi rác, nhìn đâu cũng thấy ruồi, ngồi 1 lúc cũng đủ vơ cả nắm ruồi trong tay.
Đến nhà các hộ dân phía dưới bãi rác, nhìn đâu cũng thấy ruồi, ngồi 1 lúc cũng đủ vơ cả nắm ruồi trong tay.

Nằm dưới chân bãi rác chưa đến 200m, anh Lê Văn Thành (thôn làng My) cho biết: “Mỗi ngày gia đình tốn hàng chục nghìn mua bẫy ruồi. Mỗi khi ăn cơm phải đóng cửa hoặc chui vào màn ăn để tránh ruồi nhặng từ bãi rác tấn công".

Theo anh Thành, mấy năm trước nhà có ao nhỏ nuôi cá nhưng nước thải từ bãi rác chảy vào khiến cá chết sạch. Nhà muốn chuyển đi nơi khác sinh sống nhưng rao nhà gần chục không ai dám mua.

Thê thảm hơn nhà anh Thành, ông Trần Văn Quang bức xúc: “Trước đây 2 ao trước cửa nhà nuôi được đàn ngan to đẹp như thiên nga. Con nào cũng to, béo, ai nấy đều yêu thích. Thế nhưng sau 1 đêm cả đàn nằm phơi bụng chết trắng trên ao”.

Đàn ngan nhà ông Quang đã đến thời điểm bán nhưng không ai dám mua vì sợ bệnh.
Đàn ngan nhà ông Quang đã đến thời điểm bán nhưng không ai dám mua vì sợ bệnh.

Mong mỏi chờ được di dời

Trao đổi với PV, ông Đặng Văn Long - Trưởng thôn Làng My cho biết: “Trong thôn có 15 hộ ảnh hưởng trực tiếp cần được di dời đến nơi ở mới. Tuy nhiên, có đến hơn 100 hộ bị ảnh hưởng do ô nhiễm nguồn nước, không khí từ bãi rác gây ra”.

Theo ông Long, nhiều gia đình đã nộp đơn xin di dời, chính quyền cũng đã hứa hẹn về việc khắc phục hậu quả hoặc di dời cho người dân. Tuy vậy, đến nay không biết vì nguyên nhân gì vẫn chưa thể thực hiện.

Vị trưởng thôn này cho hay, bãi rác xã Xuân Quang được hình thành từ năm 2002 để thu gom rác tại khu vực thị trấn Phố Lu, xã Phong Niên, Xuân Quang, Phong Hải của huyện Bảo Thắng. Tuy nhiên, do chôn lấp bằng hình thức thủ công, không có chống thấm, lót đáy nên ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm của người dân.

Nước từ bãi rác chảy thẳng ra suối rồi đổ vào ao, ruộng của các hộ gia đình phía dưới gây ô nhiễm nghiêm trọng.
Nước từ bãi rác chảy thẳng ra suối rồi đổ vào ao, ruộng của các hộ gia đình cạnh đó.

Đến năm 2016, tỉnh Lào Cai đã triển khai cải tạo và nâng cấp bãi rác Xuân Quang với tổng mức đầu tư 48 tỉ đồng, trên diện tích 11,6 ha. Theo kế hoạch, đến năm 2018, dự án này sẽ hoàn thành đi vào hoạt động.

Đáng nói, trong một lần trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh Lào Cai vào tháng 8.2019, một lãnh đạo sở của tỉnh này đã cam kết: “Chậm nhất cuối tháng 10.2019 dự án sẽ đi vào vận hành và sẽ xử lý triệt để nước rỉ thải, không để chảy ra môi trường gây ảnh hưởng đến đời sống người dân”.

Hơn hết vị lãnh đạo này còn quả quyết: “Nếu kết quả sau khi lấy mẫu kiểm tra cho thấy khu vực người dân đang sinh sống bị ô nhiễm thì sở sẽ tham mưu với tỉnh có phương án di dời nhân dân".

Khu vực bãi rác về cơ bản đã hoàn thành 90% nhưng chưa vận hành xử lý rác thải khiến nguồn nước bị ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng.
Khu vực bãi rác về cơ bản đã hoàn thành 90% nhưng chưa vận hành xử lý rác thải khiến nguồn nước bị ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng.

Ngày 7.11, trao đổi với PV, ông Ngô Minh Quế - Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng cho biết: “Dự án cải tạo, nâng cấp bãi rác thải Xuân Quang vẫn đang trong quá trình triển khai, hoàn thiện”.

Ông Quế cho biết thêm, đối với những hộ gia đình ảnh hưởng trực tiếp từ bãi rác, huyện cũng đã thành lập đoàn đến kiểm tra, rà soát. Nếu đúng thực tế huyện sẽ lên phương án thích hợp. Đồng thời xử lý triệt tình trạng ô nhiễm không để ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Bãi rác Nam Sơn tiếp nhận rác từ nội thành Hà Nội trở lại từ 19h hôm nay

Vương Trần |

Hà Nội - Từ 19h hôm nay, Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (bãi rác Nam Sơn, Sóc Sơn) có thể bắt đầu tiếp nhận các xe rác trở lại từ nội thành với khối lượng khoảng 1.000 tấn rác.

Chuyện lạ ở Lào Cai: Có đất, có ao nhưng không trồng trọt, chăn nuôi

Văn Đức |

Lào Cai - Các hộ dân sống gần khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng không trồng trọt, chăn nuôi gì vì làm cũng không có thu hoạch.

Chuyện lạ ở Lào Cai: Giữa thị trấn, nhà bán mấy chục triệu không ai mua

Văn Đức |

Lào Cai - Hàng trăm hộ dân ở giữa thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng muốn bán nhà với giá rẻ mạt nhưng không ai mua.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bãi rác Nam Sơn tiếp nhận rác từ nội thành Hà Nội trở lại từ 19h hôm nay

Vương Trần |

Hà Nội - Từ 19h hôm nay, Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (bãi rác Nam Sơn, Sóc Sơn) có thể bắt đầu tiếp nhận các xe rác trở lại từ nội thành với khối lượng khoảng 1.000 tấn rác.

Chuyện lạ ở Lào Cai: Có đất, có ao nhưng không trồng trọt, chăn nuôi

Văn Đức |

Lào Cai - Các hộ dân sống gần khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng không trồng trọt, chăn nuôi gì vì làm cũng không có thu hoạch.

Chuyện lạ ở Lào Cai: Giữa thị trấn, nhà bán mấy chục triệu không ai mua

Văn Đức |

Lào Cai - Hàng trăm hộ dân ở giữa thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng muốn bán nhà với giá rẻ mạt nhưng không ai mua.