Bãi rác Nam Sơn tạm dừng tiếp nhận, nhiều khu vực ở Hà Nội ùn ứ rác

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Rác thải tại một số khu vực tại Hà Nội bị ùn ứ, chất thành đống khi bãi rác Nam Sơn (Hà Nội) ngừng tiếp nhận xử lý chất thải. Các công nhân vệ sinh môi trường đội mưa dọn dẹp để các điểm tập kết rác thải trên nhiều tuyến phố không bị phình to.

Trong ngày đầu (2/11) bãi rác Nam Sơn ngừng tiếp nhận chất thải, nhiều góc phố, khu dân cư ở Hà Nội bắt đầu xuất hiện tình trạng ứ đọng rác. Trước đó, URENCO cho biết hồ chứa ở bãi rác Nam Sơn gặp sự cố do mực nước vượt mức an toàn.
Ghi nhận chiều 2.11, ở nhiều nhiều góc phố, khu dân cư ở Hà Nội bắt đầu xuất hiện tình trạng ứ đọng rác khi bãi rác bãi rác Nam Sơn tạm dừng tiếp nhận, xử lý rác tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn để phòng ngừa sự cố.
 
Tại điểm thu gom rác nằm trên đường Thành Thái (Cầu Giấy, Hà Nội), nhiều xe rác nằm phủ bạt chờ được di dời.
 
 
Các nhân viên thu gom rác tại đây cho biết, tình trạng này diễn ra từ tối 1.11, khi bãi rác Nam Sơn thông báo ngừng tiếp nhận chất thải. Chị Yến - công nhân vệ sinh môi trường than thở: "Từ tối qua đến nay mới có 1 chuyến xe chở rác tới để thu gom chở đi. Cứ lần nào phía nhà máy xử lý ngừng tiếp nhận là công việc của chúng tôi lại tăng lên gấp bội".
Tình trạng tương tự cũng xuất hiện tại dọc đường Nguyễn Khang (Cầu Giấy, Hà Nội), cứ khoảng 500 m lại xuất hiện một điểm tập kết rác.
Tình trạng tương tự cũng xuất hiện tại dọc đường Nguyễn Khang (Cầu Giấy, Hà Nội), rác thải chất đống được phủ bạt chờ người đến thu gom.
 
Xe rác nằm phủ bạt ngay đầu ngõ số 75 phố Trần Thái Tông. Thông tin với báo chí, Ông Phạm Cao Thắng - Phó Tổng Giám đốc Công ty URENCO cho biết, tại bãi Nam Sơn đang tồn đọng khoảng 554.774m3 nước rỉ rác được lưu chứa tại 5 vị trí: Hồ sinh học khoảng 135.160m3 (cos hiện trạng/cos an toàn là +15,06m/+14.5m); ô 1.1 khoảng 126.232m3 (+13/+13m); ô 1.2 khoảng 234.481m3 (+14.8/+14.8m); hồ H4 khoảng 30.304m3 (+13.85m/+13m) và hồ chứa Tây ô 8 khoảng 28.597m3. Hiện tại, các hồ nước rác không còn khả năng lưu chứa thêm, mực nước rác lưu chứa tại các hồ đều vượt cao độ lưu chứa an toàn.
Trên đường Dương Quảng Hàm (Cầu Giấy, Hà Nội), xe rác được tập kết ngay tay cổng số 2 của Trường đại học Thủ đô Hà Nội.
Trên đường Dương Quảng Hàm (Cầu Giấy, Hà Nội), xe rác được tập kết ngay tay cổng số 2 của Trường đại học Thủ đô Hà Nội.
Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, bãi rác Nam Sơn tiếp nhận hơn 4.000 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày để xử lý theo hình thức chôn lấp. Ngoài ra, thành phố còn có bãi rác Xuân Sơn xử lý hơn 1.000 tấn rác theo hình thức đốt kết hợp chôn lấp.
Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, bãi rác Nam Sơn tiếp nhận hơn 4.000 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày để xử lý theo hình thức chôn lấp. Ngoài ra, thành phố còn có bãi rác Xuân Sơn xử lý hơn 1.000 tấn rác theo hình thức đốt kết hợp chôn lấp.
 
Các công nhân đội mưa thu gom và quét dọn lề đường để tránh mất mỹ quan đô thị.
Các công nhân đội mưa thu gom và quét dọn lề đường để tránh mất mỹ quan đô thị.
Công nhân vệ sinh môi trường thu gom rác thải trên đường Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội).
Trước đó, trước tình hình cấp bách hết khả năng lưu chứa nước rác tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, ngày 1.11, Công ty URENCO đã có báo cáo Sở Xây dựng và đề nghị tạm dừng tiếp nhận rác tối thiểu trong vòng 3 ngày tại các ô chôn lấp rác thải bãi Nam Sơn để phòng ngừa sự cố môi trường. Trong ảnh, công nhân vệ sinh môi trường thu gom rác thải trên đường Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội).
 
Sở Xây dựng Hà Nội đã thống nhất với Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) - đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, vận hành bãi rác Nam Sơn tạm dừng tiếp nhận, xử lý rác tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn ít nhất 3 ngày để phòng ngừa sự cố. Đồng thời, đơn vị thực hiện tạm thời phân luồng rác địa bàn 12 quận, 5 huyện về Nhà máy Điện rác Sóc Sơn và Khu Xử lý chất thải rắn Xuân Sơn. Thời gian thực hiện phân luồng bắt đầu từ hôm nay (2.11) cho đến khi có thông báo mới.
PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Vì sao Hà Nội nâng cấp độ dịch, khi nào có thể chuyển sang vùng xanh?

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố vừa cập nhật cấp độ dịch mới ở quy mô toàn thành phố, chuyển từ vùng xanh thành vùng vàng. Do chưa đạt tiêu chí về tiêm chủng mũi 2 nên dự kiến ngày 15.11, Hà Nội có khoảng 1 triệu người trên 50 tuổi đến hạn tiêm trả mũi 2.

Cận cảnh sụt lún nghiêm trọng tại nhiều điểm đê ở Hà Nội

Tô Thế |

Những ngày qua, trên địa bàn TP Hà Nội và nhiều địa phương lân cận đã có mưa lớn kéo dài nên mực nước các sông Bùi, sông Đáy dâng cao. Thời điểm này, nhiều điểm đê tại Hà Nội cũng xảy ra sụt lún nghiêm trọng.

Khu xử lý chất thải lớn thứ 2 Hà Nội dừng tiếp nhận rác thải vì gặp sự cố

Tùng Giang |

Từ ngày 6.10 đến nay, khu xử lý chất thải Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) dừng tiếp nhận rác do trạm xử lý nước thải gặp sự cố.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Vì sao Hà Nội nâng cấp độ dịch, khi nào có thể chuyển sang vùng xanh?

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố vừa cập nhật cấp độ dịch mới ở quy mô toàn thành phố, chuyển từ vùng xanh thành vùng vàng. Do chưa đạt tiêu chí về tiêm chủng mũi 2 nên dự kiến ngày 15.11, Hà Nội có khoảng 1 triệu người trên 50 tuổi đến hạn tiêm trả mũi 2.

Cận cảnh sụt lún nghiêm trọng tại nhiều điểm đê ở Hà Nội

Tô Thế |

Những ngày qua, trên địa bàn TP Hà Nội và nhiều địa phương lân cận đã có mưa lớn kéo dài nên mực nước các sông Bùi, sông Đáy dâng cao. Thời điểm này, nhiều điểm đê tại Hà Nội cũng xảy ra sụt lún nghiêm trọng.

Khu xử lý chất thải lớn thứ 2 Hà Nội dừng tiếp nhận rác thải vì gặp sự cố

Tùng Giang |

Từ ngày 6.10 đến nay, khu xử lý chất thải Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) dừng tiếp nhận rác do trạm xử lý nước thải gặp sự cố.