Công nhân căng mình thu gom, rác thải vẫn ngập ngụa nhiều tuyến phố Hà Nội

Đinh Thiện - Tùng Giang |

Hà Nội - Sau khi bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn) gặp sự cố buộc phải ngừng tiếp nhận xử lý chất thải, hàng loạt tuyến phố nội đô trong tình trạng rác thải chất đống, tồn đọng, bốc mùi hôi thối.

 
Trong ngày thứ 2 (3.11) bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn) ngừng tiếp nhận chất thải, nhiều góc phố, khu dân cư ở Hà Nội bắt đầu xuất hiện tình trạng ứ đọng rác. Trước đó, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) cho biết hồ chứa ở bãi rác lớn nhất Hà Nội này gặp sự cố do mực nước thải vượt mức an toàn.
 
Theo ghi nhận của Lao Động trên nhiều tuyến phố như: Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Phong Sắc, Trần Quốc Hoàn, Chùa Hà… chịu cảnh ngập ngụa rác thải.
 
Rác chất đống, trải dọc trên vỉa hè, dải phân cách, tràn cả ra lòng đường tại khu vực đường Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy).
Chị Nguyễn Thị Bình (công nhân môi trường Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên) làm việc trên tại khu vực phường Nghĩa Tân chia sẻ, hiện tại khối lượng rác đang bị ách tắc do bãi rác Nam Sơn tạm dừng tiếp nhận. Do rác ca đêm không được cẩn đi dẫn đến ùn ứ sáng ngày hôm sau. Lượng rác thải đăng ra tăng theo từng giờ.
Chị Nguyễn Thị Bình (công nhân môi trường Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên) làm việc trên tại khu vực phường Nghĩa Tân chia sẻ, hiện tại khối lượng rác đang bị ách tắc do bãi rác Nam Sơn tạm dừng tiếp nhận. Do rác ca đêm không được chuyển đi dẫn đến ùn ứ sáng ngày hôm sau. Lượng rác thải gia tăng theo từng giờ.
“Kíp làm việc của chúng tôi hôm nay phải huy động lên 12 người để đẩy nhanh tiến độ thu gom. Nhưng công nhân luôn phải chờ đợi xe đến để đưa rác đi. Hiện chúng tôi vừa di chuyển 15 xe đẩy rác chuyển đến điểm tập kết để xử lý. Tuy nhiên đến chiều tối lượng rác tồn đọng sẽ tiếp tục tăng”, chị Bình nói.
“Kíp làm việc của chúng tôi hôm nay phải huy động lên 12 người để đẩy nhanh tiến độ thu gom. Nhưng công nhân luôn phải chờ đợi xe đến để đưa rác đi. Hiện chúng tôi vừa di chuyển 15 xe đẩy rác chuyển đến điểm tập kết để xử lý. Tuy nhiên đến chiều tối lượng rác tồn đọng sẽ tiếp tục tăng”, chị Bình nói.
Chị Tuyết (Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên) cho biết, từ sáng 2.11 đến ngày hôm nay, rác ở khu vực này vẫn chưa được chở đi. Để hạn chế mùi hôi, nhân viên công ty môi trường phải dùng cả bạt để che chắn và rắc vôi bột để khử mùi.
Chị Tuyết (Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên) cho biết, từ sáng 2.11 đến ngày hôm nay, rác ở khu vực này vẫn chưa được chở đi. Để hạn chế mùi hôi, nhân viên công ty môi trường phải dùng cả bạt để che chắn và rắc vôi bột để khử mùi.
Chị Tuyết (Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên) cho biết, từ sáng 2.11 đến ngày hôm nay, rác ở khu vực này vẫn chưa được chở đi. Để hạn chế mùi hôi, nhân viên công ty môi trường phải dùng cả bạt để che chắn và rắc vôi bột để khử mùi.
“Tôi đang canh ở đây chờ xe đến giải quyết số rác thải tồn đọng này mà vẫn chưa thấy. Rác thải sinh hoạt ngày nào cũng phải vận chuyển đi vì chỉ để lại qua đêm là mùi hôi thối bốc lên kèm nước đen chảy ra đường... Nhưng điểm rác ở Nguyễn Phong Sắc chưa là gì so với trên đường Trần Quốc Hoàn vì sáng nay chất cao cả mét“, chị Tuyết cho hay.
“Tôi đang canh ở đây chờ xe đến giải quyết số rác thải tồn đọng này mà vẫn chưa thấy. Rác thải sinh hoạt ngày nào cũng phải vận chuyển đi vì chỉ để lại qua đêm là mùi hôi thối bốc lên kèm nước đen chảy ra đường... Nhưng điểm rác ở Nguyễn Phong Sắc chưa là gì so với trên đường Trần Quốc Hoàn vì sáng nay chất cao cả mét“, chị Tuyết cho hay.
 
Ở nhiều khu vực quận Cầu Giấy, nhiều điểm tập kết rác cũng đang quá tải.
 
Ngày 1.11, URENCO có văn bản hỏa tốc về việc tạm dừng tiếp nhận rác ở ô chôn lấp rác thải tại bãi Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để phòng, tránh sự cố chất thải.
Theo URENCO, tại bãi Nam Sơn đang tồn đọng khoảng 553.334 m3 nước rỉ rác được lưu chứa tại 5 vị trí, trong đó đa số đã ngang mức hoặc vượt quá cốt thiết kế. Hiện tại, các hồ nước rác còn lại không còn khả năng lưu chứa thêm, mực nước rác lưu chứa tại các hồ đều vượt cao độ lưu chứa an toàn.
Theo URENCO, tại bãi Nam Sơn đang tồn đọng khoảng 553.334 m3 nước rỉ rác được lưu chứa tại 5 vị trí, trong đó đa số đã ngang mức hoặc vượt quá cốt thiết kế. Hiện tại, các hồ nước rác còn lại không còn khả năng lưu chứa thêm, mực nước rác lưu chứa tại các hồ đều vượt cao độ lưu chứa an toàn. Trước đó, ngày 6.10, bãi rác Xuân Sơn cũng đã dừng tiếp nhận rác. Được biết bãi rác Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) dừng tiếp nhận khiến cho toàn bộ lượng rác thải phải chuyển tải qua bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn). Nguyên nhân khiến bãi rác Xuân Sơn dừng tiếp nhận rác là do khu xử lý đang quá tải và trạm xử lý nước thải gặp sự cố.
 
Qua thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, quận Ba Đình có 264 tấn rác, Hoàn Kiếm 157 tấn, Hai Bà Trưng 318 tấn, Đống Đa 360 tấn, Hoàng Mai 200 tấn, lưu tại địa bàn 254 tấn, Bắc Từ Liêm 50 tấn, lưu tại địa bàn 170 tấn rác thải được vận chuyển về bãi Nam Sơn; Các quận như: Tây Hồ 190 tấn, Cầu Giấy 320 tấn, Nam Từ Liêm 295 tấn, Hà Đông 100 tấn, lưu tại địa bàn 356 tấn, Long Biên 100 tấn, lưu tại địa bàn 214 tấn sẽ được vận chuyển về nhà máy Thiên Ý; quận Thanh Xuân 385 tấn sẽ được vận chuyển về nhà máy đốt rác Thành Công; các huyện còn lại như: Đông Anh 210 tấn, Sóc Sơn 178 tấn, Mê Linh 186 tấn, Gia Lâm 115 tấn và Thanh Trì 159 tấn sẽ được lưu chứa tại địa bàn.
 
Tuy nhiên, do khả năng tiếp nhận của bãi rác Xuân Sơn, đặc biệt là nhà máy Thiên Ý không đáp ứng được với khối lượng rác thải phát sinh hàng ngày nên một số quận, huyện phải để lại một lượng rác lưu chứa tại địa bàn. Song, tại một số quận, huyện diện tích đất lưu chứa ít, thậm chí là không có nên các đơn vị thu gom buộc phải lưu chứa trên đường hoặc trong các xe gom.
Công nhân môi trường tranh thủ nghỉ ngơi trong thời gian chờ xe đến cẩu rác.
Hình ảnh công nhân môi trường tranh thủ nghỉ ngơi trong thời gian chờ xe đến cẩu rác.
Đinh Thiện - Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Người bệnh hưởng lợi gì khi bệnh viện bỏ bệnh án giấy?

Đinh Thiện - Tùng Giang |

Hà Nội - Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức (huyện Mỹ Đức) dù là bệnh viện tuyến huyện hạng III, vùng lõm về chuyên môn kỹ thuật của ngành Y tế Thủ đô nhưng lại là đơn vị đầu tiên thực hiện bệnh án điện tử, bỏ hoàn toàn bệnh án giấy ở Hà Nội.

Bệnh viện đầu tiên ở Hà Nội "khai tử" bệnh án giấy, mất 5 giây đăng ký khám

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội – Sau 4 tháng thực hiện bệnh án điện tử thay thế hoàn toàn bệnh án giấy, Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã mang lại nhiều tiện lợi cho người bệnh. Tại Hà Nội, Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức là đơn vị đầu tiên lược bỏ hoàn toàn bệnh án giấy.

Khu xử lý chất thải lớn thứ 2 Hà Nội dừng tiếp nhận rác thải vì gặp sự cố

Tùng Giang |

Từ ngày 6.10 đến nay, khu xử lý chất thải Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) dừng tiếp nhận rác do trạm xử lý nước thải gặp sự cố.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người bệnh hưởng lợi gì khi bệnh viện bỏ bệnh án giấy?

Đinh Thiện - Tùng Giang |

Hà Nội - Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức (huyện Mỹ Đức) dù là bệnh viện tuyến huyện hạng III, vùng lõm về chuyên môn kỹ thuật của ngành Y tế Thủ đô nhưng lại là đơn vị đầu tiên thực hiện bệnh án điện tử, bỏ hoàn toàn bệnh án giấy ở Hà Nội.

Bệnh viện đầu tiên ở Hà Nội "khai tử" bệnh án giấy, mất 5 giây đăng ký khám

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội – Sau 4 tháng thực hiện bệnh án điện tử thay thế hoàn toàn bệnh án giấy, Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã mang lại nhiều tiện lợi cho người bệnh. Tại Hà Nội, Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức là đơn vị đầu tiên lược bỏ hoàn toàn bệnh án giấy.

Khu xử lý chất thải lớn thứ 2 Hà Nội dừng tiếp nhận rác thải vì gặp sự cố

Tùng Giang |

Từ ngày 6.10 đến nay, khu xử lý chất thải Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) dừng tiếp nhận rác do trạm xử lý nước thải gặp sự cố.