Trên 3.240 lượt sáng kiến qua các phong trào thi đua do LĐLĐ phát động

Minh Hạnh |

Vĩnh Phúc – Thông qua các phong trào thi đua yêu nước do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phát động, hàng trăm đề tài, sáng kiến được ứng dụng vào sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị.

Theo bà Lương Thị Thu Hiền - Trưởng Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động, LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc, từ Chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển và "Một triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19" do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, các cấp công đoàn tỉnh đã có nhiều đổi mới, linh hoạt về mục tiêu, nội dung, biện pháp thực hiện, thu hút đông đảo đoàn viên và công nhân, lao động hưởng ứng, tham gia với nhiều sáng kiến có giá trị.

Các phong trào thi đua do LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc phát động góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và tham gia hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất, tạo việc làm ổn định cho người lao động; các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động được bảo đảm.

Trong đó, chương trình “Một triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, đã có trên 3.240 lượt sáng kiến được đăng nhập trên hệ thống.

Nhiều đơn vị có hàng trăm sáng kiến như Công ty cổ phần Prime Group có 351 sáng kiến, Công đoàn ngành Giáo dục có 336 sáng kiến, LĐLĐ huyện Sông Lô có 241 sáng kiến.

Nổi bật như sáng kiến của anh Đàm Duy - Công ty TNHH may mặc Việt Thiên, xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường về tiết kiệm điện trong việc sử dụng máy nén khí”, mỗi ngày công ty tiết kiệm được 50KW điện, giảm chi phí và bảo vệ môi trường vì hiện trên 80% các thiết bị, máy móc vận hành đồng bộ, kéo theo lượng tiêu thụ điện năng/ngày rất lớn.

Hay đề tài “Cải tiến trong quá trình chế tạo thiết bị sản xuất model mới S07-SD” của anh Nguyễn Văn Toàn - Công ty TNHH UJU Vina chuyên sản xuất linh kiện điện tử tự động (doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc) được áp dụng theo xu hướng công nghệ mới, hiện đại hóa các JIG chạy theo đường tròn, giảm không gian máy, hoạt động chính xác hơn, giảm thời gian dừng sửa thiết bị làm lợi cho công ty khoảng 2 tỉ đồng/năm.

“Thời gian tới, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động; chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” trong cán bộ, đoàn viên và công nhân, viên chức, lao động; thiết thực hơn nữa các phong trào: “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động Công đoàn”...”, bà Lương Thị Thu Hiền cho hay.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức tốt các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị

Minh Phương |

“Công đoàn cần sâu sát hơn nữa để nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của đoàn viên, nhất là những vấn đề về điều kiện làm việc, nâng cao năng lực chuyên môn, kịp thời tham mưu Ban Giám đốc Học viện để tìm biện pháp giải quyết...” - đây là đề nghị của GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lí luận Trung ương - đưa ra tại Đại hội Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ IV, nhiệm kì 2023 - 2028, diễn ra ngày 13.6.

Xây dựng nòng cốt trong phong trào thi đua

Kiều Vũ |

Hà Nội - Xây dựng nòng cốt tại cơ sở trong thi đua là cách làm tạo nên thành công của phong trào do Công đoàn tổ chức.

Phong trào thi đua sẽ ươm mầm cho những gương sáng lao động phát triển

Vương Trần |

Dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc, các đại biểu thuộc hệ thống Công đoàn bày tỏ: Từ các phong trào thi đua sẽ ươm mầm cho những gương sáng trong công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh, phát triển.

Bác Hồ - tấm gương vĩ đại, cao đẹp nhất của phong trào thi đua yêu nước

PGS. TS NGUYỄN ĐÌNH BẮC - HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - BỘ QUỐC PHÒNG |

Kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2023), chúng ta lại càng nhớ về Bác - tấm gương vĩ đại nhất, cao đẹp nhất, thuyết phục nhất của phong trào thi đua yêu nước.

Nhiều phong trào thi đua được Công đoàn EVNNPT duy trì và đẩy mạnh

Hà Anh |

Ông Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) - cho biết, trong nhiệm kỳ 2018-2023, hoạt động Công đoàn được duy trì và phát triển, qua đó thực hiện tốt vai trò đại diện, phối hợp chăm lo đời sống, việc làm cho CNVCLĐ, nhiều phong trào thi đua được duy trì và đẩy mạnh.

Mức phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ tại TP Hồ Chí Minh mới nhất 2023

NHÓM PV |

Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND về "Mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn TP Hồ Chí Minh" được HĐND TP Hồ Chí Minh ban hành đã chính thức có hiệu lực từ tháng 6.2023. Theo nghị quyết này, văn phòng đăng kí đất đai TP Hồ Chí Minh sẽ áp dụng mức thu phí mới khi người dân thực hiện thủ tục thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ và đăng kí giao dịch đảm bảo.

Xe container chở hàng bốc cháy ngùn ngụt trên đường ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Xe container chở hàng đang chạy trên đường ở Bình Dương thì bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận dập lửa, tuy nhiên, phần đầu xe đã bị cháy rụi.

Dàn sao Hàn Quốc ăn đủ đặc sản từ bánh xèo đến phở tại Đà Nẵng

Ninh Phương |

Các ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc đều thích thú khi thưởng thức ẩm thực Việt Nam ngay tại Đà Nẵng.

Tổ chức tốt các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị

Minh Phương |

“Công đoàn cần sâu sát hơn nữa để nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của đoàn viên, nhất là những vấn đề về điều kiện làm việc, nâng cao năng lực chuyên môn, kịp thời tham mưu Ban Giám đốc Học viện để tìm biện pháp giải quyết...” - đây là đề nghị của GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lí luận Trung ương - đưa ra tại Đại hội Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ IV, nhiệm kì 2023 - 2028, diễn ra ngày 13.6.

Xây dựng nòng cốt trong phong trào thi đua

Kiều Vũ |

Hà Nội - Xây dựng nòng cốt tại cơ sở trong thi đua là cách làm tạo nên thành công của phong trào do Công đoàn tổ chức.

Phong trào thi đua sẽ ươm mầm cho những gương sáng lao động phát triển

Vương Trần |

Dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc, các đại biểu thuộc hệ thống Công đoàn bày tỏ: Từ các phong trào thi đua sẽ ươm mầm cho những gương sáng trong công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh, phát triển.

Bác Hồ - tấm gương vĩ đại, cao đẹp nhất của phong trào thi đua yêu nước

PGS. TS NGUYỄN ĐÌNH BẮC - HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - BỘ QUỐC PHÒNG |

Kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2023), chúng ta lại càng nhớ về Bác - tấm gương vĩ đại nhất, cao đẹp nhất, thuyết phục nhất của phong trào thi đua yêu nước.

Nhiều phong trào thi đua được Công đoàn EVNNPT duy trì và đẩy mạnh

Hà Anh |

Ông Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) - cho biết, trong nhiệm kỳ 2018-2023, hoạt động Công đoàn được duy trì và phát triển, qua đó thực hiện tốt vai trò đại diện, phối hợp chăm lo đời sống, việc làm cho CNVCLĐ, nhiều phong trào thi đua được duy trì và đẩy mạnh.