Mỗi điển hình tiên tiến là bông hoa lan toả những điều tốt đẹp

Vương Trần |

Mỗi điển hình tiên tiến là một bông hoa tỏa hương về tinh thần, đạo đức, ý thức trách nhiệm, tận lực và sự cống hiến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong rằng, hương sắc đó sẽ tỏa ngát trong cộng đồng, lan tỏa, truyền cảm hứng về những điều tốt đẹp.

Sức lôi cuốn, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2023), sáng ngày 11.6, tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến toàn quốc trong phong trào thi đua yêu nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương - nhấn mạnh: Cách đây 75 năm, ngày 11.6.1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, “Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc ta, với lòng yêu nước và ý chí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta, chúng ta có thể thắng lợi, chúng ta nhất định thắng lợi...”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương. Ảnh: Hải Nguyễn
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương. Ảnh: Hải Nguyễn

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Lời kêu gọi của Bác như lời hiệu triệu non sông, đã cổ vũ, truyền cảm hứng, động viên, khích lệ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, có nhiều sáng kiến cải tiến trong lao động, sản xuất, chiến đấu, góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, nhất là trong gần 40 năm đổi mới, các phong trào thi đua ngày càng nở rộ, đa dạng trên tất cả các lĩnh vực, gắn với các tầng lớp nhân dân, có sức lôi cuốn, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cả nước và của từng cơ quan, địa phương, đơn vị, với những nội dung cụ thể, thiết thực. Nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được nhân rộng, mang lại lợi ích to lớn cho Nhà nước và xã hội. 

Tiêu biểu như phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; "Thi đua quyết thắng", "Vì an ninh Tổ quốc"; "Dạy tốt, học tốt"; "Dân vận khéo", "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển",

"Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"… 

Theo Thủ tướng, những phong trào thi đua này đã tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn, phát huy tiềm năng, thế mạnh của cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng của nhân dân ta.

Qua đó đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả, để “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương trao đổi với các điển hình, các đại biểu bên lề Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương trao đổi với các điển hình, các đại biểu bên lề Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, từ trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực. Đến nay đã có hàng trăm ngàn tấm gương tiêu biểu ở các lĩnh vực trên mọi miền Tổ quốc.

"Tại hội nghị hôm nay, có 700 đại biểu điển hình tiên tiến - những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa của phong trào thi đua yêu nước, là những tấm gương tiêu biểu, đại diện cho hàng triệu tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên mọi lĩnh vực, trên miền của Tổ quốc chúng ta" - Thủ tướng nêu rõ.

Càng khó khăn thì càng phải thi đua

Trong bối cảnh đất nước ta đứng trước những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, để làm tốt hơn nữa lời kêu gọi thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu: Các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt, thấm nhuần sâu sắc tinh thần “càng khó khăn thì càng phải thi đua”; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng, trọng tâm là Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị và Luật Thi đua, khen thưởng; 

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân; gắn công tác thi đua, khen thưởng với thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược;

Thúc đẩy mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn; khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Dự Hội nghị dự kiến có 1.175 đại biểu trong đó có 700 điển hình tiên tiến được các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương giới thiệu, là các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Hải Nguyễn
Dự Hội nghị dự kiến có 1.175 đại biểu trong đó có 700 điển hình tiên tiến được các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương giới thiệu, là các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Hải Nguyễn

Đối với các điển hình tiên tiến, Thủ tướng yêu cầu không được chủ quan, thoả mãn, luôn giữ vững tinh thần, nhiệt huyết, tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên, cống hiến nhiều hơn nữa cho cộng đồng, cho xã hội, cho Tổ quốc và Nhân dân.

Thực sự là những tấm gương sáng cho mọi người học tập, như lời Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương cùng các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương cùng các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

"Trọng trách này đặt lên vai các bạn và mỗi người chúng ta, bởi để đạt được thành công, sự tôn vinh đã khó, nhưng giữ được danh hiệu, lòng yêu mến còn khó hơn rất nhiều.

Mỗi điển hình tiên tiến là một bông hoa tỏa hương về tinh thần, đạo đức, ý thức trách nhiệm, tận lực và sự cống hiến. Tôi mong rằng, hương sắc đó sẽ tỏa ngát trong cộng đồng, lan tỏa, truyền cảm hứng về những điều tốt đẹp" - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Ngay sau phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương đã có phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, việc này sẽ tiếp tục được cụ thể hoá qua các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Hơn 1.000 đại biểu dự Hội nghị tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc

VƯƠNG TRẦN - HẢI NGUYỄN |

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 -11.6.2023), sáng 11.6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) đã diễn ra Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc.

Bác Hồ - tấm gương vĩ đại, cao đẹp nhất của phong trào thi đua yêu nước

PGS. TS NGUYỄN ĐÌNH BẮC - HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - BỘ QUỐC PHÒNG |

Kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2023), chúng ta lại càng nhớ về Bác - tấm gương vĩ đại nhất, cao đẹp nhất, thuyết phục nhất của phong trào thi đua yêu nước.

Thủ tướng: Học tập để không thua kém bất cứ dân tộc nào

Vân Trang |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và tuyên bố phát động phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”.

Đến lượt Trà Ôn liên tiếp sạt lở, người dân vào trường học ở tạm chờ an cư

HOÀNG LỘC |

Vĩnh Long - Sau vụ sạt lở ngày 11.6 tại ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) làm ảnh hưởng đến 9 ngôi nhà của người dân, hiện UBND xã đã bố trí chỗ ở tạm thời cho một số hộ tại Trường THCS Tích Thiện.

Hàng trăm người gửi đơn sau ngày 30.4 được Manulife hứa giải quyết từ 1.7

Ngọc Ánh |

TP Hồ Chí Minh - Mới đây, nhóm khách hàng nộp đơn sau ngày 30.4.2023 đã có buổi làm việc với đại diện Công ty Manulife Việt Nam để tiếp tục giải quyết những vấn đề liên quan đến vụ “hô biến” tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng SCB thành bảo hiểm Manulife.

Chủ nhà mắc kẹt khi xuống tiền mua nhà trong hẻm nhỏ ở Hà Nội

Thu Giang |

Với ưu điểm giá rẻ hơn nhiều so với nhà mặt phố lớn, chung cư, nhiều gia đình sinh sống tại TP Hà Nội đã chấp nhận xuống tiền mua nhà trong ngõ hẻm nhỏ với vô vàn điều bất tiện.

Lý do tiến sĩ Việt quay trở lại Việt Nam nghiên cứu thuốc

Minh Ánh - Phương Linh |

TS Trương Thanh Tùng - giảng viên Khoa dược, Viện nghiên cứu tiên tiến Phenikaa, Trường ĐH Phenikaa - một trong 75 gương điển hình tiên tiến tiêu biểu năm 2023, chia sẻ, dù là nhà khoa học nhưng bản thân anh cũng là dược sĩ, vì vậy mục đích cuối cùng anh hướng tới là chăm sóc sức khoẻ cho người dân. Sau khi có đủ kiến thức, kinh nghiệm ở nước ngoài, anh chọn về Việt Nam để cống hiến cho quê hương.

Phó Thủ tướng thăm nạn nhân vụ tấn công vào 2 trụ sở Công an ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thăm các nạn nhân bị thương, đang nằm điều trị tại cơ sở y tế trong vụ tấn công trụ sở xã tại Đắk Lắk

Hơn 1.000 đại biểu dự Hội nghị tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc

VƯƠNG TRẦN - HẢI NGUYỄN |

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 -11.6.2023), sáng 11.6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) đã diễn ra Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc.

Bác Hồ - tấm gương vĩ đại, cao đẹp nhất của phong trào thi đua yêu nước

PGS. TS NGUYỄN ĐÌNH BẮC - HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - BỘ QUỐC PHÒNG |

Kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2023), chúng ta lại càng nhớ về Bác - tấm gương vĩ đại nhất, cao đẹp nhất, thuyết phục nhất của phong trào thi đua yêu nước.

Thủ tướng: Học tập để không thua kém bất cứ dân tộc nào

Vân Trang |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và tuyên bố phát động phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”.