Tổ chức tốt các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị

Minh Phương |

“Công đoàn cần sâu sát hơn nữa để nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của đoàn viên, nhất là những vấn đề về điều kiện làm việc, nâng cao năng lực chuyên môn, kịp thời tham mưu Ban Giám đốc Học viện để tìm biện pháp giải quyết...” - đây là đề nghị của GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lí luận Trung ương - đưa ra tại Đại hội Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ IV, nhiệm kì 2023 - 2028, diễn ra ngày 13.6.

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam...

Công đoàn sâu sát hơn với đoàn viên

Phát biểu chỉ đạo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, Đại hội Đại biểu lần thứ IV Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhiệm kì 2023 - 2028 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của đoàn viên công đoàn toàn hệ thống học viện.

Được tổ chức sau 2 năm các cấp công đoàn triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, công đoàn và phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động học viện đã có sự đổi mới toàn diện trong tổ chức và hoạt động.

Theo GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, để hoàn thành các nhiệm vụ ngày càng nặng nề, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện công tác đào tạo, Công đoàn Học viện cần phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình, tập trung xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên.

Nhiệm kì tiếp theo, Công đoàn Học viện cần bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quán triệt kịp thời, sâu sắc chủ trương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Học viện; phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc, các cấp ủy, lãnh đạo chuyên môn các đơn vị, động viên, khích lệ, vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, với tinh thần mới, khí thế mới...

Công đoàn đổi mới cả về nội dung, phương thức hoạt động

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang khẳng định: Nhiệm kì 2023-2028, với những kết quả quan trọng của công cuộc đổi mới; trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; những tác động từ Hiệp định tự do thương mại thế hệ mới mà Việt Nam tham gia, sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sẽ tạo nhiều thuận lợi, cơ hội cho hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động, đồng thời cũng tiềm ẩn những khó khăn, thách thức đan xen.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang cho rằng, yêu cầu đặt ra là công đoàn cần đổi mới toàn diện, cả về nội dung, phương thức hoạt động, để thực sự là tổ chức đại diện, chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, là cầu nối giữa công chức, viên chức, lao động với Đảng.

Trong nhiệm kì tới, ông Nguyễn Đình Khang đề nghị Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ là đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động, tổ chức tốt các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của học viện.

Thông qua việc phối hợp với Tổng LĐLĐVN để đẩy mạnh nghiên cứu tổng kết thực tiễn phát triển lí luận để công nhân, công đoàn, liên minh giai cấp trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế sau rộng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02 ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

* Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có trên 2.000 công đoàn viên, sinh hoạt tại 35 Công đoàn trực thuộc tại Trung tâm Học viện và 5 Học viện trực thuộc có trụ sở tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ, trải dài từ Bắc tới Nam.

* Đại hội Công đoàn Học viện lần thứ IV đã bầu ra 15 đồng chí vào ban chấp hành Công đoàn Học viện. Bà Phạm Thị Thành tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Đại hội Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ IV

Minh Hương - Hải Nguyễn |

Ngày 13.6, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Đại hội Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với chủ đề “Dân chủ - Đổi mới - Đoàn kết - Sáng tạo”.

Rác đại dương ngập tràn bãi tắm Vũng Tàu, gây khó cho người dân tắm biển

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Hàng trăm tấn rác trôi nổi trên biển tràn vào các bãi tắm gây khó cho du khách, người dân địa phương khi tắm biển.

Tự động gia hạn đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ có thể đóng sau

Xuyên Đông |

Thời gian qua, nhiều phương tiện được tự động gia hạn đăng kiểm. Tuy nhiên, không ít người lo lắng chưa đóng phí bảo trì đường bộ có bị xử phạt hay không?

Tổng cục Thuế lên tiếng về phản ánh ngành thuế đang gây khó doanh nghiệp

TRÍ MINH |

Ngày 15.6, đại diện Tổng cục Thuế đã lên tiếng trước một số thông tin cho rằng ngành thuế đang gây khó khăn cho doanh nghiệp trong công tác hoàn thuế.

Chính thức thông tin nguyên nhân sự cố rơi gối cầu của tuyến Metro số 1

Phương Ngân |

TP Hồ Chí Minh - Sự việc rơi gối cầu của tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), xảy ra vào tháng 10.2020, nhưng đến nay, đây Ban quản lý đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh (MAUR) mới thông tin chính thức về nguyên nhân vụ việc.

Thẩm mỹ viện New York hay Wonjin thứ 2 tại Đà Nẵng?

THÙY TRANG |

Mới nhận mặt bằng từ chủ cũ - thẩm mỹ viện Wonjin Đà Nẵng, nhưng trên trang Facebook của thẩm mỹ viện New York đã quảng cáo rầm rộ về các dịch vụ làm nang tóc. Chưa có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ nhưng nhân viên đã đón khách, sẵn sàng làm dịch vụ về da, nâng ngực.

Cổ động viên xếp hàng từ sớm mua vé trận tuyển Việt Nam gặp Syria

HOÀNG HUÊ |

Vé trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Syria chỉ bán trực tiếp tại sân vận động Thiên Trường (Nam Định), thay vì bán qua hệ thống online như trận Việt Nam và Hong Kong (Trung Quốc).

Một giám đốc thuộc EVN bị tạm đình chỉ công tác

Anh Tuấn |

Đó là nội dung được nêu trong Quyết định 603/QĐ-EVN của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đối với cán bộ diện EVN quản lý.

Đại hội Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ IV

Minh Hương - Hải Nguyễn |

Ngày 13.6, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Đại hội Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với chủ đề “Dân chủ - Đổi mới - Đoàn kết - Sáng tạo”.