Tuyên truyền để đoàn viên, người lao động chấp hành pháp luật dịp Tết

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội hướng dẫn các cấp Công đoàn tuyên truyền, phố biến pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đoàn viên, công nhân viên chức lao động dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Theo đó, Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu cán bộ Công đoàn các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật, kỷ cương hành chính. Tập trung vào các quy định của pháp luật về kỷ cương hành chính; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; quy định về sử dụng pháo và vật liệu nổ; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy…

Xác định nguy cơ cháy nổ trong dịp Tết tăng, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đề nghị các cấp Công đoàn Thủ đô đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, các biện pháp, kỹ năng phòng cháy, thoát nạn và xử lý các tình huống khi có sự cố cháy nổ xảy ra, các kỹ năng, hướng dẫn thoát nạn, hướng dẫn cảnh báo khi có sự cố xảy ra…

Để tổ chức có hiệu quả các nội dung phổ biến giáo dục pháp luật, các cấp Công đoàn lựa chọn hình thức phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn bảo đảm thiết thực; truyền tải đầy đủ thông tin pháp luật đến cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô như phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời phát huy vai trò của Trung tâm tư vấn pháp luật và hỗ trợ người lao động, đội ngũ báo cáo viên pháp luật các cấp Công đoàn, cộng tác viên dư luận xã hội…

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn tổ chức nhiều hình thức đưa công nhân về quê đón Tết

Kiều Vũ |

Những năm gần đây, một trong những hình thức Công đoàn hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động về quê dịp Tết là tổ chức xe miễn phí. Qua từng năm, hình thức này lại được thay đổi, bổ sung để phù hợp với nhu cầu thực tế của đoàn viên, người lao động.

Hy vọng 100% công nhân trở lại làm việc theo đúng lịch sau kỳ nghỉ Tết

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Trả lời phóng viên sáng 7.2, ông Nguyễn Huy Khánh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết hy vọng 100% công nhân trở lại làm việc theo đúng lịch sau kỳ nghỉ Tết.

Công đoàn tặng quà Tết đoàn viên đặc biệt khó khăn

Kiều Vũ |

Hà Nội - Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình đến thăm, tặng quà 6 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Linh thiêng khoảnh khắc chào cờ đầu năm mới nơi địa đầu Tổ quốc

Tân Văn |

Đã thành thông lệ, cứ vào sáng Mùng 1 Tết Nguyên đán, các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đồng loạt thực hiện nghi thức chào cờ.

Ăn Tết và chơi Tết qua góc nhìn của các thế hệ

Nhóm PV |

Ngày Tết là Tết chung, Tết của mọi nhà. Thế nhưng, với những người trẻ, đặc biệt là gen Z so với thế hệ trước, tâm thái đón Tết lại không hề giống nhau.

Đi thuyền trên sông Nho Quế ngắm trọn hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á

Nguyễn Tùng |

Hà Giang - Đi thuyền trên sông Nho Quế để ngắm trọn vẻ đẹp hùng vĩ của hẻm Tu Sản, hẻm vực cao nhất Đông Nam Á là một trải nghiệm được nhiều người lựa chọn trong chuyến du xuân đến với Cao nguyên đá Đồng Văn.

Xếp hàng xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngày mùng 1 Tết

HẢI NGUYỄN - KHÁNH AN |

Mùng 1 Tết, rất đông người dân đã có mặt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ, cầu mong một năm mới an khang, thịnh vượng.

Công đoàn tổ chức nhiều hình thức đưa công nhân về quê đón Tết

Kiều Vũ |

Những năm gần đây, một trong những hình thức Công đoàn hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động về quê dịp Tết là tổ chức xe miễn phí. Qua từng năm, hình thức này lại được thay đổi, bổ sung để phù hợp với nhu cầu thực tế của đoàn viên, người lao động.

Hy vọng 100% công nhân trở lại làm việc theo đúng lịch sau kỳ nghỉ Tết

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Trả lời phóng viên sáng 7.2, ông Nguyễn Huy Khánh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết hy vọng 100% công nhân trở lại làm việc theo đúng lịch sau kỳ nghỉ Tết.

Công đoàn tặng quà Tết đoàn viên đặc biệt khó khăn

Kiều Vũ |

Hà Nội - Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình đến thăm, tặng quà 6 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.