Công đoàn tổ chức nhiều hình thức đưa công nhân về quê đón Tết

Kiều Vũ |

Những năm gần đây, một trong những hình thức Công đoàn hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động về quê dịp Tết là tổ chức xe miễn phí. Qua từng năm, hình thức này lại được thay đổi, bổ sung để phù hợp với nhu cầu thực tế của đoàn viên, người lao động.

Đi xe của Công đoàn hàng trăm cây số cũng không mệt

Nhờ có những chuyến xe miễn phí do Công đoàn tổ chức, không ít đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được về bên gia đình để có một cái Tết theo đúng nghĩa “sum vầy”.

Không còn cảnh phải đi xe máy về quê ăn Tết nên chị Nguyễn Thị Loan - Công ty Panasonic System Network - bớt nỗi lo ngày Tết. Người làm bớt nỗi lo của chị chính là tổ chức Công đoàn. Chị Loan nhớ Tết Quý Mão, hai mẹ con chị được đi xem miễn phí của Công đoàn về quê, vừa đỡ tốn tiền mua vé, vừa an toàn. Gia đình chị ở Nam Đàn (Nghệ An) cũng thấy yên tâm chứ không phải phấp phỏng, lo lắng như những lần chị đi xe máy về ăn Tết. Từ điểm xe ôtô dừng đến nhà chị còn khoảng 20 km nên gần đến nơi, chị gọi điện để người nhà ra đón. Khỏi phải nói nỗi mừng vui, mẹ con, bà cháu gặp nhau.

“Đi ôtô của Công đoàn không bị bắt khách dọc đường, mỗi người một ghế nên không bị mệt mỏi, về đến nhà là có thể bắt tay vào chợ búa, chuẩn bị Tết luôn. Không như những lần đi xe máy về, có khi phải nằm cả ngày vẫn chưa hết mệt” - chị Loan cho biết.

Xe đưa công nhân về quê đón Tết Quý Mão năm 2023 do Công đoàn tổ chức. Ảnh: Kiều Vũ
Xe đưa công nhân về quê đón Tết Quý Mão năm 2023 do Công đoàn tổ chức. Ảnh: Kiều Vũ

Hỗ trợ tiền vé xe để công nhân chủ động

Thực tế cho thấy, có những đoàn viên, người lao động không thể thu xếp về quê theo xe Công đoàn tổ chức. Phần vì công việc có thể kết thúc sớm hoặc muộn hơn thời gian xe chạy; phần vì còn có chồng không là công nhân và ông bà ở quê lên trông cháu.

Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm là một trong số những trường hợp như vậy. Công ty của chị làm việc đến hết ngày 28 Tết mới được nghỉ. Về quê cùng chị còn có bà nội và 3 con nhỏ. Vì vậy chị không thể đi xe do Công đoàn bố trí. Chị chia sẻ: Nghỉ Tết muộn (so với một số doanh nghiệp khác - PV) nên tôi tranh thủ mua sắm hết các thứ phục vụ Tết tại Chợ Tết Công đoàn Giáp Thìn. Còn phương tiện đi về thì chắc phải tự túc, may cũng được Công đoàn hỗ trợ phần nào tiền vé xe.

Kết thúc 1 năm làm việc xa nhà, người lao động nào cũng muốn cả vợ chồng, con cái cùng về quê đón Tết trên một chuyến xe. Ngoài đỡ đần hành lý, con nhỏ thì đó còn là niềm vui, niềm hạnh phúc. Nếu phải tách ra đi riêng từng phương tiện, từng chuyến thì niềm vui cũng bớt đi một chút.

Tết Giáp Thìn năm nay, vào ngày 7.2 (tức ngày 28 Tết Giáp Thìn) tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Liên đoàn Lao động Hà Nội tổ chức Chương trình “Hỗ trợ phương tiện đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết” đưa 1.200 công nhân lao động khó khăn 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh về quê sum họp cùng gia đình. Đối tượng được hỗ trợ là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, đặc biệt là đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn Các khu Công nghiệp - chế xuất Hà Nội, ưu tiên nữ công nhân lao động mang thai, nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Đặc biệt, ngoài 1.200 công nhân về quê đón Tết do Công đoàn tổ chức còn có 5.000 đoàn viên, người lao động khó khăn được Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội hỗ trợ vé xe bằng tiền mặt từ 300.000 đồng - 500.000 đồng.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động Thành phố hỗ trợ vé xe bằng tiền mặt từ 300.000 - 500.000 đồng cho 5.000 đoàn viên, người lao động khó khăn với các mức: 500.000 đồng/người cho 2.000 công nhân quê Nghệ An, Hà Tĩnh; 300.000 đồng/người cho 3.000 công nhân quê Thanh Hóa; Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Yên Bái, Lạng Sơn…

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Tặng quà Tết cho công nhân may và thủy lợi

Kiều Vũ |

Hà Nội – Chiều 2.2, ông Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tới thăm, tặng quà Tết một số doanh nghiệp may mặc và thuỷ lợi.

Thực hiện “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”

Kiều Vũ |

Hà Nội – Tiếp tục triển khai chăm lo cho đoàn viên, người lao động với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội trực tiếp nắm bắt tình hình, trao quà Tết tại một số đơn vị.

Công đoàn Hà Nội sẽ bố trí xe đón công nhân trở lại làm việc sau nghỉ Tết

Kiều Vũ |

Hà Nội - Thông tin tại buổi gặp mặt báo chí Tết Giáp Thìn năm 2024, ngày 30.1, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết, ngày mùng 5 Tết sẽ bố trí các chuyến xe đón công nhân lao động quay trở lại làm việc.

Đêm giao thừa của nữ công nhân 3 năm liền không về quê ăn Tết

PHONG LINH - MỸ LY |

Đây là năm thứ 3 kể từ sau dịch bệnh COVID-19 bùng phát, chị Đỗ Thị Ngát (quê Ninh Bình) đón giao thừa tại phòng trọ cùng gia đình nhỏ. Dù vậy, tại nơi đây, chị vẫn cảm nhận được tình người ấm áp của chủ trọ và những anh chị em công nhân xa quê khác.

TPHCM chào đón những em bé sinh đầu tiên năm Giáp Thìn 2024

NHÓM PV |

TPHCM - Đúng 0 giờ ngày ngày 10.2 (tức mùng 1 Tết), thời khắc giao thừa chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, TPHCM đã đón chào công dân nhí đầu tiên năm Giáp Thìn 2024.

Người dân Thủ đô ngắm pháo hoa đón năm 2024 với nhiều ước vọng mới

Nhóm PV |

Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, nhiều người dân Thủ đô đã cùng ngắm pháo hoa tại phố đi bộ Hồ Gươm với kỳ vọng năm mới 2024 bình an, nhiều may mắn và thành công.

Du khách bất ngờ với không khí Tết Việt, hồi hộp chờ đợi pháo hoa rực trời

nhóm pv |

Chỉ còn vài giờ nữa là bước sang năm mới 2024, du khách nước ngoài vô cùng thích thú và bất ngờ với không khí Tết Việt Nam cùng nhiều sự háo hức chờ đợi màn pháo hoa trong đêm giao thừa.

Bữa cơm tất niên đặc biệt của những công nhân vệ sinh môi trường

THẾ ĐẠI |

Làm nghề mấy năm cũng là bấy nhiêu năm các công nhân môi trường đón giao thừa ngoài đường bên cây chổi, thùng rác.

Tặng quà Tết cho công nhân may và thủy lợi

Kiều Vũ |

Hà Nội – Chiều 2.2, ông Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tới thăm, tặng quà Tết một số doanh nghiệp may mặc và thuỷ lợi.

Thực hiện “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”

Kiều Vũ |

Hà Nội – Tiếp tục triển khai chăm lo cho đoàn viên, người lao động với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội trực tiếp nắm bắt tình hình, trao quà Tết tại một số đơn vị.

Công đoàn Hà Nội sẽ bố trí xe đón công nhân trở lại làm việc sau nghỉ Tết

Kiều Vũ |

Hà Nội - Thông tin tại buổi gặp mặt báo chí Tết Giáp Thìn năm 2024, ngày 30.1, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết, ngày mùng 5 Tết sẽ bố trí các chuyến xe đón công nhân lao động quay trở lại làm việc.