Xếp hàng xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngày mùng 1 Tết

HẢI NGUYỄN - KHÁNH AN |

Mùng 1 Tết, rất đông người dân đã có mặt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ, cầu mong một năm mới an khang, thịnh vượng.

Từ 9h sáng mùng 1 Tết, rất nhiều người dân Thủ đô Hà Nội đã tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ, phần lớn là học sinh, sinh viên. Tại khu vực quầy bán vé, người dân đứng xếp hàng dài mua vé do lượng khách tăng cao.
Từ 9h sáng mùng 1 Tết, rất nhiều người dân Thủ đô Hà Nội đã tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ, phần lớn là học sinh, sinh viên. Tại khu vực quầy bán vé, người dân đứng xếp hàng dài mua vé do lượng khách tăng cao.
Xin chữ đầu năm là một tục lệ truyền thống của người Á Đông thể hiện sự trân trọng đối với tri thức, đồng thời cũng là gửi gắm những ước nguyện năm mới trong những con chữ. Vì vậy, dịp đầu năm mới, nhiều người dân chọn đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ ông đồ, kính lễ tại cái nôi quốc học của dân tộc.
Xin chữ đầu năm là một tục lệ truyền thống của người Á Đông thể hiện sự trân trọng đối với tri thức, đồng thời cũng là gửi gắm những ước nguyện năm mới trong những con chữ. Vì vậy, dịp đầu năm mới, nhiều người dân chọn đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ ông đồ, kính lễ tại cái nôi quốc học của dân tộc.
Tại khu vực Văn Miếu, ban tổ chức bố trí bàn viết chữ cho các ông đồ khách mời. Đây là dịp hiếm hoi trong năm mà các ông đồ “múa bút” không ngơi tay. Tại khu vực này, các du khách cũng được trải nghiệm in mộc bản với mức giá 200.000 đồng/ lần.
Tại khu vực Văn Miếu, ban tổ chức bố trí bàn viết chữ cho các ông đồ khách mời. Đây là dịp hiếm hoi trong năm mà các ông đồ “múa bút” không ngơi tay. Tại khu vực này, các du khách cũng được trải nghiệm in mộc bản với mức giá 200.000 đồng/lần.
Sáng mùng 1 Tết, chị Phùng Thị Trà Giang và con gái Đỗ Ngọc Gia Nhi (Thanh Trì, Hà Nội) đã quyết định đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám xin chữ. Chị Giang cho biết, đây đã là thông lệ của cả gia đình mỗi dịp đầu năm mới. “Tôi luôn muốn đưa con đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám dịp đầu năm để nhắc nhở con cố gắng học tập tốt, đồng thời xin chữ cho cả gia đình năm mới an khang, thịnh vượng” - chị Giang nói.
Sáng mùng 1 Tết, chị Phùng Thị Trà Giang và con gái Đỗ Ngọc Gia Nhi (Thanh Trì, Hà Nội) đã quyết định đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám xin chữ. Chị Giang cho biết, đây đã là thông lệ của cả gia đình mỗi dịp đầu năm mới. “Tôi luôn muốn đưa con đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám dịp đầu năm để nhắc nhở con cố gắng học tập tốt, đồng thời xin chữ cho cả gia đình năm mới an khang, thịnh vượng” - chị Giang nói.
Rất nhiều gia đình chọn đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám dịp đầu năm mới.
Rất nhiều gia đình chọn đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám dịp đầu năm mới.
Rất nhiều gia đình chọn đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám dịp đầu năm mới.
Dịp này, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, dịp Tết Nguyên đán cũng diễn ra các hoạt động như Hội chữ Xuân Giáp Thìn 2024 và Triển lãm thư pháp “Hiếu học“. Trao đổi với Lao Động, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám - Lê Xuân Kiêu cho biết, để đảm bảo cho du khách tới di tích đón xuân trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, Trung tâm đã phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết ùn tắc giao thông, đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ… tại Hồ Văn và toàn bộ khu vực Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong thời gian diễn ra Hội chữ Xuân Giáp Thìn 2024.
Dịp này, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng diễn ra các hoạt động như Hội chữ Xuân Giáp Thìn 2024 và Triển lãm thư pháp “Hiếu học“. Trao đổi với Lao Động, ông Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám cho biết, để đảm bảo cho du khách tới di tích đón xuân trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, Trung tâm đã phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết ùn tắc giao thông, đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ… tại Hồ Văn và toàn bộ khu vực Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong thời gian diễn ra Hội chữ Xuân Giáp Thìn 2024.
HẢI NGUYỄN - KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Du khách đội rét đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngày cận Tết

Ngọc Thùy |

Cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhiều người dân Hà Nội và du khách nước ngoài đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám tham quan bất chấp tiết trời giá lạnh.

40 ông đồ sẽ cho chữ tại Hội chữ xuân Giáp Thìn ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Anh Vũ |

Trong năm 2023, Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã trở thành điểm đến lý tưởng cho khoảng 2 triệu lượt người dân và du khách trải nghiệm và khám phá.

Hà Nội tăng giá vé tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long

KHÁNH AN |

Chiều 6.12, tại kỳ họp thứ 14, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi quy định về phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn TP Hà Nội.

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Hồ thuỷ điện lớn nhất miền Nam từng cạn trơ đáy nay xanh biếc như ngọc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 11.2, Công ty Thuỷ điện Trị An cho biết, hiện nay mực nước hồ đo được vào lúc 11h cùng ngày đạt cao trình 61,6 m, hồ đang tiếp tục tích nước đạt mức 62 m đảm bảo nước cho mùa khô tới. Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, hiện nay hồ Trị An có nguồn nước dồi dào và màu nước xanh biếc như ngọc.

Ukraina và EU ở ngã ba đường vì thỏa thuận khí đốt Nga

Khánh Minh |

Ukraina và EU sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn về thỏa thuận quá cảnh khí đốt Nga - sẽ hết hạn trong chưa đầy 12 tháng tới.

Hơn 800 tấn hàng thông thương qua Cửa khẩu Kim Thành ngày đầu năm mới

Bảo Nguyên |

Theo báo cáo của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lào Cai, ngày 10.2 (mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024) đã có 801 tấn hàng xuất - nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành (Cửa khẩu Kim Thành).

Bắc Giang cấm lãnh đạo cơ quan, địa phương tham dự lễ hội nếu không được phân công

Cẩm Hà |

UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo lãnh đạo cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

Du khách đội rét đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngày cận Tết

Ngọc Thùy |

Cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhiều người dân Hà Nội và du khách nước ngoài đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám tham quan bất chấp tiết trời giá lạnh.

40 ông đồ sẽ cho chữ tại Hội chữ xuân Giáp Thìn ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Anh Vũ |

Trong năm 2023, Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã trở thành điểm đến lý tưởng cho khoảng 2 triệu lượt người dân và du khách trải nghiệm và khám phá.

Hà Nội tăng giá vé tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long

KHÁNH AN |

Chiều 6.12, tại kỳ họp thứ 14, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi quy định về phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn TP Hà Nội.