![Văn Miếu - Quốc Tử Giám là một trong những điểm đến nổi tiếng bậc nhất của Thủ đô. Những ngày qua, dù thời tiết lạnh giá, nhiều du khách và người dân vẫn đến tham quan di tích lịch sử - văn hóa đặc biệt của Hà Nội.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/1/31/1299305/Van-Mieu-Cuoi-Nam-3-01.jpg)
![](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/1/31/1299305/Van-Mieu-Cuoi-Nam-2.jpg)
![Người dân xếp hàng mua vé vào di tích.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/1/31/1299305/Van-Mieu-Cuoi-Nam-6.jpg)
![](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/1/31/1299305/Van-Mieu-Cuoi-Nam-4.jpg)
![Nhóm du khách nước ngoài mua quà lưu niệm trước cổng Văn Miếu – Quốc Tử Giám.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/1/31/1299305/Van-Mieu-Cuoi-Nam-5.jpg)
![Bà Bùi Lan Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, từ lâu nay, gia đình bà đã giữ thói quen đến Văn Miếu du xuân dịp cuối năm cận Tết để thắp nén nhang, dâng lễ trước ban thờ Khổng Tử và các bậc tiên hiền trong Đại Bái Đường, cùng ban thờ danh nhân Chu Văn An trong nhà Thái Học, mong cho một năm mới tốt đẹp, việc học của con cháu trong gia đỉnh trở nên trôi chảy.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/1/31/1299305/Van-Mieu-Cuoi-Nam-9.jpg)
![Ông Nguyễn Anh Dũng - nhân viên bảo vệ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám - chia sẻ, từ đầu tháng 12 Âm lịch, nhiều du khách bắt đầu đến Văn Miếu chụp ảnh kỷ niệm dịp Tết Nguyên Đán 2024. Nhiều khách tham quan lựa chọn áo dài truyền thống để chụp ảnh tại khu di tích lịch sử - văn hóa đặc biệt này.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/1/31/1299305/Van-Mieu-Cuoi-Nam-7.jpg)
![Được biết, vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp tới, Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẽ mang đến một không gian đặc biệt với Hội chữ Xuân và nhiều hoạt động văn hóa truyền thống.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/1/31/1299305/Van-Mieu-Cuoi-Nam-11.jpg)
![Ông Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cho biết: Năm 2023, lượng du khách đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ, đạt khoảng 2 triệu lượt người.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/1/31/1299305/Van-Mieu-Cuoi-Nam-8.jpg)
![Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Hội chữ Xuân Giáp Thìn 2024 và Triển lãm thư pháp “Hiếu học” sẽ là những sự kiện chính tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Lễ khai mạc Hội chữ Xuân sẽ diễn ra vào tối 3.2 (tức ngày 24 tháng Chạp năm Quý Mão) tại Hồ Văn.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/1/31/1299305/Van-Mieu-Cuoi-Nam-12.jpg)
![Đặc biệt, Hội chữ Xuân năm nay sẽ có sự tham gia của 40 ông đồ với các lều chữ được bố trí xung quanh Hồ Văn, phục vụ nhu cầu của du khách đến xin chữ nhân dịp đầu xuân. Ngoài ra, triển lãm thư pháp với chủ đề “Hiếu học” sẽ trưng bày 50 tác phẩm tại khu vực sân trước và 50 tác phẩm vòng quanh Hồ Văn.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/1/31/1299305/Van-Mieu-Cuoi-Nam-1.jpg)
Ngọc Thùy |
Cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhiều người dân Hà Nội và du khách nước ngoài đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám tham quan bất chấp tiết trời giá lạnh.
Anh Vũ |
Trong năm 2023, Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã trở thành điểm đến lý tưởng cho khoảng 2 triệu lượt người dân và du khách trải nghiệm và khám phá.
Linh Nhi - Hải Nguyễn |
Trưa 23.1, sau khi đến Việt Nam, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và Phu nhân đã tới thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thưởng thức cà phê trong ngõ nhỏ ở Hà Nội.
KHÁNH AN |
Chiều 6.12, tại kỳ họp thứ 14, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi quy định về phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn TP Hà Nội.
NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |
Ông Trần Tuấn Anh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu vào thời điểm cuối năm 2022 trong khi hoạt động huy động 1.021 tỉ đồng của Tập đoàn này kéo dài đến tận tháng 4.2023.
Mai Hương |
Đèo Prenn là cửa ngõ, tuyến giao thông huyết mạch của TP Đà Lạt, nối với cao tốc Liên Khương - Đà Lạt và Quốc lộ 20 đi TP Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Đèo Prenn đã được thông xe sau một năm đóng cửa nhằm thực hiện dự án mở rộng, nâng cấp.
Thu Giang |
Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang triển khai, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, dự kiến thi công cải tạo hạng mục xuống cấp tại công viên Cầu Giấy và Nghĩa Đô từ quý IV/2024, hoàn thành bàn giao công trình đưa vào sử dụng giai đoạn 2024-2025.
HÀ ANH CHIẾN |
Đồng Nai - Ngày 1.2, theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, tại công trường thi công bãi đậu xe tạm trên khu đất vàng rộng trên 5.700 m2 tại phường Quyết Thắng, TP Biên Hoà đang được đẩy nhanh nhằm phục vụ người dân vào dịp Tết Giáp Thìn năm 2024.
HƯNG THƠ |
Quảng Trị - Học sinh ở trường chủ yếu là con em người đồng bào thiểu số Vân Kiều, Pa Cô có hoàn cảnh khó khăn, biết vậy nên 2 năm nay, cứ đến Tết là nam giáo viên lại bày giấy, bày mực ngồi ở góc trường, hoặc lên mạng xã hội đi rao bán chữ, kiếm tiền mua quà cho học sinh.
Anh Vũ |
Trong năm 2023, Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã trở thành điểm đến lý tưởng cho khoảng 2 triệu lượt người dân và du khách trải nghiệm và khám phá.
Linh Nhi - Hải Nguyễn |
Trưa 23.1, sau khi đến Việt Nam, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và Phu nhân đã tới thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thưởng thức cà phê trong ngõ nhỏ ở Hà Nội.
KHÁNH AN |
Chiều 6.12, tại kỳ họp thứ 14, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi quy định về phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn TP Hà Nội.