Linh thiêng khoảnh khắc chào cờ đầu năm mới nơi địa đầu Tổ quốc

Tân Văn |

Đã thành thông lệ, cứ vào sáng Mùng 1 Tết Nguyên đán, các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đồng loạt thực hiện nghi thức chào cờ.

Trong không khí náo nức của ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, sáng 10.2, (tức ngày mồng 1 Tết), hơn 10 đồn biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đồng loạt thực hiện nghi thức chào cờ đầu năm mới.
Trong không khí náo nức của ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, sáng 10.2, (tức ngày mồng 1 Tết), hơn 10 đồn biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đồng loạt thực hiện nghi thức chào cờ đầu năm mới.
Dưới lá cờ Tổ quốc, Quốc ca Việt Nam được cất lên hùng tráng. Từng ánh mắt hướng về lá cờ đỏ thắm đang kiêu hãnh tung bay trong nắng sớm làm cho không khí buổi chào cờ đầu năm thêm linh thiêng và hùng tráng trong niềm xúc động, tự hào của tất cả cán bộ, chiến sĩ.
Dưới lá cờ Tổ quốc, Quốc ca Việt Nam được cất lên hùng tráng. Từng ánh mắt hướng về lá cờ đỏ thắm đang kiêu hãnh tung bay trong nắng sớm làm cho không khí buổi chào cờ đầu năm thêm linh thiêng và hùng tráng trong niềm xúc động, tự hào của tất cả cán bộ, chiến sĩ.
Được biết, các đồn Biên phòng trên cả nước cũng đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ bởi đây là kế hoạch của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
Được biết, các đồn Biên phòng trên cả nước cũng đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ bởi đây là kế hoạch của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
Hoạt động chào cờ đầu năm mới nhằm giáo dục cán bộ, chiến sĩ lòng yêu nước, tinh thần tự hào độc lập dân tộc, ý chí tự lực, tự cường; tạo sự đoàn kết, phấn khởi để cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
Hoạt động chào cờ đầu năm mới nhằm giáo dục cán bộ, chiến sĩ lòng yêu nước, tinh thần tự hào độc lập dân tộc, ý chí tự lực, tự cường; tạo sự đoàn kết, phấn khởi để cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
Sau nghi thức chào cờ, cán bộ, chiến sĩ sẽ được nghe Thư chúc Tết của Đảng ủy Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng.
Sau nghi thức chào cờ, cán bộ, chiến sĩ sẽ được nghe Thư chúc Tết của Đảng ủy Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Quang Long (đóng quân trên địa bàn huyện Hạ Lang) thực hiện Lễ chào cờ trong ngày đầu năm mới.
Tân Văn
TIN LIÊN QUAN

Gần 1 thập kỷ theo đuổi giấc mơ cao tốc và khát vọng vươn lên của tỉnh vùng biên

An Trịnh |

Cao Bằng vừa đón chào niềm vui kép khi dự án cao tốc đầu tiên của địa phương được Thủ tướng Chính phủ phát lệnh khởi công xây dựng, đồng thời cặp cửa khẩu Trà Lĩnh (Việt Nam) - Long Bang (Trung Quốc) được nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế.

Đi giữa băng tuyết -2 độ C canh giữ biên cương

Bài và Ảnh: An Trịnh |

Những ngày này, nhiệt độ xuống thấp, băng tuyết xuất hiện tại các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng... trong điều kiện đó lực lượng bộ đội biên phòng vẫn duy trì hoạt động tuần tra vùng biên.

Triều cường vượt báo động 3, học sinh ở Cần Thơ chào cờ trong lớp

Tạ Quang |

Cần Thơ - Sáng 2.10, triều cường tiếp tục dâng cao khiến một số sân trường ở Cần Thơ ngập nước. Giáo viên, học sinh phải chào cờ trong lớp.

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà tiết lộ về số tiền lì xì lớn nhất từng nhận được

Anh Trang |

Chia sẻ với phóng viên Lao Động, hoa hậu Đỗ Thị Hà nhắc về cái Tết khiến cô nhớ nhất.

Hồ thuỷ điện lớn nhất miền Nam từng cạn trơ đáy nay xanh biếc như ngọc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 11.2, Công ty Thuỷ điện Trị An cho biết, hiện nay mực nước hồ đo được vào lúc 11h cùng ngày đạt cao trình 61,6 m, hồ đang tiếp tục tích nước đạt mức 62 m đảm bảo nước cho mùa khô tới. Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, hiện nay hồ Trị An có nguồn nước dồi dào và màu nước xanh biếc như ngọc.

Ukraina và EU ở ngã ba đường vì thỏa thuận khí đốt Nga

Khánh Minh |

Ukraina và EU sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn về thỏa thuận quá cảnh khí đốt Nga - sẽ hết hạn trong chưa đầy 12 tháng tới.

Hơn 800 tấn hàng thông thương qua Cửa khẩu Kim Thành ngày đầu năm mới

Bảo Nguyên |

Theo báo cáo của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lào Cai, ngày 10.2 (mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024) đã có 801 tấn hàng xuất - nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành (Cửa khẩu Kim Thành).

Gần 1 thập kỷ theo đuổi giấc mơ cao tốc và khát vọng vươn lên của tỉnh vùng biên

An Trịnh |

Cao Bằng vừa đón chào niềm vui kép khi dự án cao tốc đầu tiên của địa phương được Thủ tướng Chính phủ phát lệnh khởi công xây dựng, đồng thời cặp cửa khẩu Trà Lĩnh (Việt Nam) - Long Bang (Trung Quốc) được nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế.

Đi giữa băng tuyết -2 độ C canh giữ biên cương

Bài và Ảnh: An Trịnh |

Những ngày này, nhiệt độ xuống thấp, băng tuyết xuất hiện tại các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng... trong điều kiện đó lực lượng bộ đội biên phòng vẫn duy trì hoạt động tuần tra vùng biên.

Triều cường vượt báo động 3, học sinh ở Cần Thơ chào cờ trong lớp

Tạ Quang |

Cần Thơ - Sáng 2.10, triều cường tiếp tục dâng cao khiến một số sân trường ở Cần Thơ ngập nước. Giáo viên, học sinh phải chào cờ trong lớp.