“Căng tin Công đoàn” - mô hình thiết thực chăm lo cho người lao động

THU NAM |

THỪA THIÊN HUẾ - Mô hình "Căng tin Công đoàn" của Công đoàn cơ sở công ty TNHH MTV Sơn Hà Huế là một mô hình hiệu quả, góp phần giúp đỡ được nhiều đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Xuất phát từ thực tiễn, thu nhập của người lao động chưa cao, chưa đủ để trang trải cuộc sống gia đình, nhiều hoàn cảnh còn quá khó khăn cần được giúp đỡ, với trách nhiệm của mình, Công đoàn cơ sở công ty TNHH MTV Sơn Hà Huế (CĐCS Sơn Hà Huế) luôn trăn trở tìm các giải pháp nhằm có thêm điều kiện để chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động trong các dịp lễ, tết, các hoàn cảnh gia đình neo đơn, khó khăn, ốm đau, bệnh tật.

Được sự hỗ trợ, tạo điều kiện từ doanh nghiệp, năm 2018, bằng sự quyết tâm, Công đoàn cơ sở đã đưa ý tưởng thành lập “Căng tin Công đoàn” vào hoạt động.

Bước đầu triển khai gặp nhiều khó khăn về vốn, cơ sở vật chất, thiếu nhân lực quản lý, thiếu kinh nghiệm. Với sự chỉ đạo quyết liệt, kiên trì, tin tưởng vào mục đích việc làm của Chủ tịch Công đoàn cơ sở và lòng nhiệt huyết đầy trách nhiệm của các thành viên trong ban chấp hành; họ đã dành thời gian thay nhau thực hiện hoạt động phục vụ, xây dựng thực đơn bữa ăn, quản lý chất lượng thực phẩm, dần dần căng tin đã hoạt động ổn định và thu được lợi nhuận.

Sau nhiều lần hoàn thiện, nâng cấp, đến nay, căng tin đã có đủ thiết bị: Bàn ghế, đồ dùng vật dụng bếp núc, phòng ăn rộng rãi, thoáng mát đảm bảo cho việc phục vụ bữa cơm ca hằng ngày cho công nhân lao động.

 
Mô hình “Căng tin Công đoàn” là một trong những giải pháp mạnh dạn, sáng tạo của CĐCS Sơn Hà Huế. Ảnh: TN.

Theo anh Lê Văn Khánh - Chủ tịch CĐCS Sơn Hà Huế cho biết, thực phẩm  được nhập vào để chế biến bữa ăn phục vụ công nhân tại căng tin có nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn VietGap, giá thành cạnh tranh, thực đơn bữa ăn được xây dựng hàng tuần và kiểm tra giám sát hằng ngày.

Như vậy, người lao động đã được ăn bữa ăn ca đảm bảo chất lượng dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm (20.000đ/1 suất ăn không bao gồm nhiên liệu khí đốt).

Nguồn lợi nhuận thu được từ căng tin Công đoàn sẽ trích 15% chi trả nhân lực phục vụ; 15% khấu hao, mua sắm cơ sở, vật chất và 70% còn lại để dành vào quỹ phúc lợi chăm lo lễ, tết, thăm hỏi, động viên đoàn viên và người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ.

Ghi nhận từ Công đoàn cơ sở công ty, hằng năm, từ lợi nhuận thu được của căng tin, bổ sung vào nguồn quỹ phúc lợi, Công đoàn cơ sở đã tổ chức tặng quà trong các dịp lễ, tết, thăm hỏi ốm đau, khó khăn cho đoàn viên và công nhân lao động với số tiền hơn 150 triệu đồng, hiện nay còn kết dư ở quỹ phúc lợi hơn 200 triệu đồng.

Mô hình “Căng tin Công đoàn” là việc làm thiết thực thể hiện sự năng động, trách nhiệm của Ban chấp hành CĐCS Sơn Hà Huế trong việc vừa đảm bảo chất lượng bữa ăn ca cho công nhân vừa tạo được nguồn quỹ phúc lợi góp phần chăm lo, nâng cao đời sống của đoàn viên công đoàn và người lao động.

Việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên và người lao động là việc làm thường xuyên của tổ chức Công đoàn.

Trong khó khăn, thiên tai, dịch bệnh, các Công đoàn cơ sở đã có nhiều sáng kiến tổ chức nhiều mô hình mới, cách làm hay cùng với doanh nghiệp ổn định cuộc sống, duy trì việc làm cho đoàn viên và người lao động.

“Căng tin Công đoàn” là một mô hình thiết thực cần được nhân rộng ở Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp nhằm tạo thêm nguồn lực để kịp thời thăm hỏi, động viên người lao động trong lúc khó khăn.

THU NAM
TIN LIÊN QUAN

An sinh cho lao động nhập cư

Thế Lâm |

Chuỗi cung ứng bị đứt gãy do đại dịch COVID-19 xảy ra ở nhiều ngành và lĩnh vực song một trong những đứt gãy quan trọng nhất là nguồn nhân lực, khiến cho nhiều doanh nghiệp, nhà máy thiếu lao động không thể phục hồi sản xuất 100%.

Hỗ trợ 780 triệu đồng ủng hộ chương trình "sóng và máy tính cho em"

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Ngày 23.10, LĐLĐ huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) cho biết, vừa vận động được gần 800 triệu đồng và hiện vật để ủng hộ chương trình "sóng và máy tính cho em".

Công đoàn ngành Hàng hải đã hỗ trợ cho 1.500 đoàn viên khó khăn do COVID-19

Hà Anh |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã tiếp tục phải điều chỉnh các hoạt động nhưng vẫn đảm bảo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là tập trung mọi nguồn lực để chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ), đồng hành với công đoàn cơ sở và doanh nghiệp thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

An sinh cho lao động nhập cư

Thế Lâm |

Chuỗi cung ứng bị đứt gãy do đại dịch COVID-19 xảy ra ở nhiều ngành và lĩnh vực song một trong những đứt gãy quan trọng nhất là nguồn nhân lực, khiến cho nhiều doanh nghiệp, nhà máy thiếu lao động không thể phục hồi sản xuất 100%.

Hỗ trợ 780 triệu đồng ủng hộ chương trình "sóng và máy tính cho em"

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Ngày 23.10, LĐLĐ huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) cho biết, vừa vận động được gần 800 triệu đồng và hiện vật để ủng hộ chương trình "sóng và máy tính cho em".

Công đoàn ngành Hàng hải đã hỗ trợ cho 1.500 đoàn viên khó khăn do COVID-19

Hà Anh |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã tiếp tục phải điều chỉnh các hoạt động nhưng vẫn đảm bảo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là tập trung mọi nguồn lực để chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ), đồng hành với công đoàn cơ sở và doanh nghiệp thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.